Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo bão mạnh trong năm nay

04/06/2021 20:31 PM | Xã hội

Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông chiều nay (4/6), gây mưa to, sóng lớn, biển động mạnh cho khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông. Cơ quan khí tượng lưu ý, những năm chuyển pha từ La Nina sang trung tính như năm nay, nguy cơ cao xuất hiện các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (4/6), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào 13 giờ chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc - 119,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 300km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 1 giờ sáng mai (5/6), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon khoảng 460km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1, trong chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông (vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 17,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến từ 118,0 đến 120,0 độ Kinh Đông) có mưa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mùa bão 2021 đã bắt đầu với cơn bão số 1 nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Từ tháng 6 năm 2021, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo. Dự báo số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng từ 5-7 cơn).

Dự báo trong nửa đầu mùa (tháng 6-9), bão/áp thấp nhiệt đới sẽ tập trung ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vào thời kỳ nửa cuối mùa (tháng 9-12), sẽ tập trung ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông, ảnh hưởng đến khu vực từ Bắc Trung Bộ trở vào phía Nam

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong những năm chuyển pha từ La Nina sang trung tính như năm nay, nguy cơ cao xuất hiện các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển rất phức tạp. Bên cạnh đó, nguy cơ xuất hiện mưa lớn cục bộ cũng như nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm khác.

Nguyễn Hoài

Cùng chuyên mục
XEM