Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Senyar - cơn bão được coi là kỳ lạ nhất thế giới đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo có thể đi vào Biển Đông, trở thành xoáy thuận thứ 21 hoạt động trên Biển Đông năm nay, vượt kỷ lục của năm 2017.
Cuối tháng 11, Biển Đông có thể xuất hiện bão số 15, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa nguy cơ tái diễn mưa lớn.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh các di tích không chỉ là dấu ấn văn hóa, lịch sử mà còn là nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch của thành phố. Ông đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn và khai thác hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Bão Fung-Wong hiện mạnh cấp 15-16 (siêu bão cấp 16), sau khi đi vào Biển Đông, bão liên tục đổi hướng và xu hướng suy yếu dần.
Hiện nay, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động, tên quốc tế là Kalmaegi.
Chiều nay (19/10), bão Fengshen đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 năm nay. Dự báo hướng đi và cường độ của bão sẽ rất phức tạp, khó lường do sự tương tác với không khí lạnh. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Nam Quảng Trị -Quảng Ngãi.
Chiều nay 19-10, bão Fengshen đã vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 hoạt động trên Biển Đông năm 2025.
Bão số 11 Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km, chuyên gia cảnh báo, thời điểm gió mạnh trên đất liền nước ta kéo dài từ đêm nay đến trưa mai 6/10.
Để ứng phó với bão Matmo khi đổ bộ vào miền Nam của Trung Quốc, chính quyền nước này đã ra lệnh hủy toàn bộ chuyến bay, phà và tạm dừng hoạt động tại nhiều thành phố ở Hải Nam và Quảng Đông, trong bối cảnh hàng trăm triệu người đang du lịch dịp Quốc khánh.
Cục Khí tượng thủy văn xem xét phối hợp với các bên để tới đây đề xuất bỏ tên Bualoi ra khỏi danh sách 140 tên đặt cho bão ở Thái Bình Dương.
Biển Đông đã đón cơn bão thứ 11 trong năm 2025, ảnh hưởng gây đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, trọng tâm ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, có nơi trên 400mm.
Với khả năng cao sẽ đổ bộ miền Bắc nước ta trong ngày 6/10, bão Matmo có thể gây mưa từ 100-200mm cho miền Bắc, có nơi trên 300mm, riêng vùng núi và trung du có thể mưa từ 150-250mm, có nơi trên 400mm, nguy cơ lũ chồng lũ.
Những cơn bão không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các nền kinh tế mà còn khiến ngành bảo hiểm toàn cầu gánh khoản chi trả lên tới hàng chục tỷ USD.
Trung bình mỗi năm, nước ta hứng chịu 10–12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây tổn thất không chỉ về con người mà còn để lại gánh nặng kinh tế khổng lồ.
Thiên tai từ lâu đã trở thành “ác mộng kinh tế” của nhân loại. Trong đó, bão nhiệt đới là một trong những thảm họa khốc liệt nhất, không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn để lại những "hóa đơn" khổng lồ cho chính phủ, doanh nghiệp và người dân.
Thuyền viên Nguyễn Văn Trường kể lại giây phút sinh tử khi tàu cá chìm giữa bão Bualoi, sóng dữ quăng quật, tính mạng chỉ còn mong manh trong gang tấc.
Đến 15h ngày 28/9, lực lượng chức năng cứu được 9 trong tổng số 11 thuyền viên trên 2 tàu cá gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị khi vào bờ tránh bão số 10.
Chiều nay (28/9), do ảnh hưởng của bão số 10 di chuyển dọc ven biển, Hà Tĩnh đã ghi nhận gió giật cấp 13, Huế có nơi mưa trên 570mm, trong khi lũ trên sông Chu ở Thanh Hoá lên mức báo động 3. Dự báo đêm nay, rạng sáng mai là thời điểm bão đổ bộ, mưa lớn còn kéo dài đến 29/9 ở khu vực Đà Nẵng đến Hà Tĩnh, kéo dài đến đêm 30/9 ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.
Chuyên gia đã có nhận định về thời điểm bão số 10 (Bualoi) đổ bộ, khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp cũng như thời gian nguy hiểm nhất khi bão vào.
Bão số 10 (Bualoi) khó lường với 3 kịch bản đổ bộ khác nhau, chuyên gia cảnh báo người dân tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến phức tạp của cơn bão này.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh