Báo Hàn Quốc sốc với lịch làm việc "hành xác" của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam

29/10/2019 09:08 AM | Xã hội

Sẽ không có nghỉ lễ cuối năm, cũng không có thời gian dành cho gia đình, đấy chính là viễn cảnh được báo Hàn vẽ ra trong tương lai gần của HLV Park Hang-seo.

Hết lo lắng cho việc HLV Park Hang-seo được trả lương quá thấp ở Việt Nam, cũng như động thái "án binh bất động" của VFF trong việc đàm phán hợp đồng mới, tờ Sports V Daum của Hàn Quốc vừa lên tiếng về lịch làm việc "kinh hoàng" của nhà cầm quân người Hàn Quốc này cùng hai đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm 2019, cũng là lúc sửa soạn tổng kết năm cũ để đón chào năm mới 2020, nhưng với riêng HLV Park Hang-seo thì lịch thi đấu đặc kín khiến ông nhiều khả năng sẽ phải quên đi lễ lạt năm mới, những buổi sum vầy cùng gia đình cũng như nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe.

Từ bây giờ vắt đến đầu năm sau, HLV Park Hang-seo còn có đến 3 giải đấu, tất cả điều cực kỳ quan trọng và khiến ông phải vắt hết sức lực ra để làm việc. Đầu tiên là đợt tập trung đội tuyển để chuẩn bị cho 2 trận đấu "khó nhằn" nhưng lại cực kỳ ý nghĩa trước UAE và Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

 Báo Hàn Quốc sốc với lịch làm việc hành xác của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam - Ảnh 1.

Đây đều là những trận chiến quan trọng để xác định chiếc vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba, và cả UAE lẫn Thái Lan đều là những đối thủ "khó nhằn". Thái Lan - kình địch lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở Đông Nam Á thậm chí còn đang đứng ngôi đầu bảng khi hạ gục UAE ở vòng đấu trước.

Kết thúc trận đấu với Thái Lan vào ngày 19/11, chỉ 1 tuần sau HLV Park Hang-seo đã cùng U22 Việt Nam khai mạc SEA Games 30 - giải đấu nhiều áp lực nhất trong năm nay. Tuy chỉ là giải đấu dành cho lứa tuổi trẻ, song chỉ tiêu mà thầy trò HLV Park Hang-seo được giao lại là chức vô địch. Nếu không thể vô địch, người hâm mộ Việt Nam sẽ cực kỳ thất vọng.

Nếu đi được đến trận chung kết SEA Games 30, thầy trò U22 Việt Nam sẽ phải tất bật đến tận ngày 9/12, và sau đó, ngay khi năm mới 2020 bắt đầu, HLV Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam sẽ phải bắt tay vào cuộc chinh phục đấu trường cực kỳ quan trọng, và khó khăn hơn rất nhiều so với SEA Games.

 Báo Hàn Quốc sốc với lịch làm việc hành xác của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam - Ảnh 2.

Ở VCK U23 châu Á 2020 - giải đấu mà U23 Việt Nam đang là những nhà đương kim Á quân, chỉ có 3 vị trí đứng đầu mới có được chiếc vé dự Olympic 2020. Đây là điều bóng đá Việt Nam chưa bao giờ với tới, nhưng bây giờ người hâm mộ nước nhà lại đặt cực nhiều kỳ vọng, bởi đây cũng là một phần lời hứa của HLV Park Hang-seo khi nhận lời cầm quân ở Việt Nam.

Trong bài viết của mình, tờ Sports V Daum ngoài việc sốc với lịch làm việc quá đỗi dày đặc của HLV Park Hang-seo, còn bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của vị HLV sắp bước qua tuổi 61 này, bên cạnh đó là áp lực thành tích cực lớn của bóng đá Việt Nam ảnh hưởng không ít tới tâm lý của ông.

Trong quá khứ, đã có vài lần HLV Park Hang-seo bày tỏ sự mệt mỏi với việc phải cầm một lúc hai đội tuyển, cũng như không có được khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa các giải đấu liên tục diễn ra tính từ lúc ông đặt chân sang Việt Nam. Ông từng có ý định xin chỉ cầm một đội tuyển, song rốt cuộc được thuyết phục để lĩnh trọng trách, cũng như chỉ tiêu ở cả U23 lẫn ĐTQG Việt Nam.

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM