Báo động: 55.000 ca mắc, 10 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng
Tay chân miệng là căn bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.
Theo báo cáo công tác y tế tháng 6 vừa được Bộ Y tế công bố, tình hình một số bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam vẫn diễn biến đáng lo ngại, đặc biệt là tay chân miệng và sốt xuất huyết.
Các ca bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng mạnh
Trong khoảng thời gian từ ngày 18/5 đến 18/6, cả nước ghi nhận gần 9.900 trường hợp mắc tay chân miệng , trong đó có một ca không qua khỏi.
Tính từ ngày 14/12/2025 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận gần 55.000 ca mắc tay chân miệng và 10 trường hợp không qua khỏi. So với cùng kỳ năm trước, khi cả nước ghi nhận 28.081 ca mắc, số ca bệnh năm nay đã tăng gấp đôi. Đáng chú ý, số ca không qua khỏi tăng thêm 10 trường hợp so với cùng kỳ.
Bệnh tay chân miệng có thể chuyển biến nặng, thậm chí gây tử vong cho trẻ em
Không chỉ tay chân miệng, dịch sốt xuất huyết cũng tiếp tục có xu hướng gia tăng. Từ ngày 14/12/2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 55.000 ca mắc, cao gấp 1,7 lần so với hơn 32.500 ca của cùng kỳ năm ngoái. Số ca không qua khỏi do sốt xuất huyết cũng tăng thêm 2 trường hợp.
Trong cùng khoảng thời gian, bệnh sốt rét cũng ghi nhận số ca mắc cao hơn khoảng 30 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều ngược lại, Bộ Y tế cho biết nhiều bệnh truyền nhiễm khác đang có xu hướng giảm. Số ca mắc viêm não virus, Covid-19, bệnh dại và sốt phát ban nghi sởi đều thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.
Đặc biệt, trong tháng vừa qua, cả nước không ghi nhận trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bạch hầu, Chikungunya, cúm A(H5N1), cúm A(H9N2) và bệnh tả.
Báo cáo cũng cho thấy tình hình mắc viêm gan vẫn ở mức cao. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 9.510 trường hợp mắc viêm gan các loại. Trong số này, viêm gan B chiếm tỷ lệ áp đảo với 8.504 ca, tương đương gần 90% tổng số trường hợp. Bên cạnh đó có 951 ca viêm gan C và 55 ca viêm gan A.
Xét theo khu vực, miền Nam là nơi ghi nhận nhiều ca bệnh nhất với 5.508 trường hợp, chiếm khoảng 58% tổng số ca trên cả nước. Miền Bắc đứng thứ hai với 3.045 ca, tương đương khoảng 32%, trong khi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận số ca thấp hơn.
3 dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh tay chân miệng
Trao đổi với Dân Trí, TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), cho biết, tay chân miệng là căn bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh do virus đường ruột gây ra, lây từ người sang người chủ yếu theo đường tiêu hóa và dễ gây thành dịch.
Trẻ đã mắc tay chân miệng, hoàn toàn có thể mắc bệnh lại
Hầu hết các ca bệnh đều diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, một số trường hợp, bệnh có diễn biến nhanh, nặng và gây biến chứng nguy hiểm.
Dưới đây là 3 dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh diễn biến nặng:
- Sốt cao không đáp ứng với điều trị: Trẻ sốt trên 2 ngày, sốt trên 39 độ C, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt.
- Giật mình chới với: Từng cơn ngắn 1-2 giây, chủ yếu ở tay và chân, dễ xuất hiện khi bắt đầu giấc ngủ hay khi cho trẻ nằm ngửa.
- Run chi: Tay, chân run, đi loạng choạng.
TS Lâm cũng lưu ý, trẻ đã mắc tay chân miệng, hoàn toàn có thể mắc bệnh lại. Nguyên nhân là do bệnh gây ra bởi nhiều chủng virus khác nhau thuộc nhóm Enterovirus (như Coxsackievirus, EV71), trong cơ thể chỉ tạo kháng thể bền vững với một chủng cụ thể.
Ngoài ra, không nhất thiết phải nổi nhiều mụn nước thì bệnh tay chân miệng mới nguy hiểm. Nguy cơ không nằm ở số lượng mụn nước mà ở chủng virus (đặc biệt là EV71) và các biến chứng thần kinh, tim mạch. Trẻ vẫn có thể mắc bệnh với triệu chứng nhẹ hoặc không điển hình (chỉ sốt, loét miệng) nhưng vẫn có nguy cơ diễn biến nặng nhanh chóng.

