Bạn lãi bao nhiêu nếu đầu tư 1.000 USD vào Tesla cách đây 1, 5 và 10 năm?

05/11/2021 14:10 PM | Kinh doanh

Theo tính toán của CNBC, nếu bạn đầu tư vào Tesla từ tháng 11 năm ngoái, khi cổ phiếu này có giá hơn 400 USD, khoản tiền của bạn sẽ tăng gấp 3 lần.

Cổ phiếu Tesla đang chứng kiến đà tăng ấn tượng, bất chấp một số thông tin gây "nhiễu động" trong thời gian gần đây như phần mềm hỗ trợ tự lái gặp lỗi hay Hertz chưa ký thỏa thuận mua 10.000 xe.

Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 50% kể từ đầu tháng 10 và vốn hóa cũng lên hơn 1,2 nghìn tỷ USD. Công ty này đã vượt Toyota và hiện là nhà sản xuất ô tô có vốn hóa lớn thứ 1 thế giới. Vốn hóa của Toyota đang ở mức gần 900 tỷ USD.

Tuy nhiên, Tesla cũng là một trong những cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất trên Phố Wall. Do đó, một số chuyên gia nhận định đà tăng của Tesla dường như không mang lại kết quả gì.

Theo tính toán của CNBC, nếu bạn đầu tư vào Tesla từ tháng 11 năm ngoái, khi cổ phiếu này có giá hơn 400 USD, khoản tiền của bạn sẽ tăng gấp 3 lần. Khoản đầu tư 1.000 USD vào ngày 2/11/2020 sẽ có trị giá khoảng 2.940 USD, tương đương tỷ suất sinh lời 193%.

Nếu đầu tư sớm hơn, lợi nhuận mà bạn thu về lại càng hấp dẫn. 5 năm trước, vào ngày 2/11/2016, Tesla chỉ giao dịch ở mức khoảng 38 USD/cổ phiếu. Khoản đầu tư 1.000 USD sẽ tăng 3.025% lên 31.286 USD tính đến hết phiên giao dịch ngày 3/11. Trong cùng khoản thời gian đó, lợi nhuận của S&P 500 là 142,4%.

Bạn lãi bao nhiêu nếu đầu tư 1.000 USD vào Tesla cách đây 1, 5 và 10 năm? - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu Tesla trong 10 năm qua.

Nếu bạn đầu tư vào Tesla trong năm 2011, thì lợi nhuận sẽ là 5 con số. Trong khoảng thời gian 10 năm này, hoạt động kinh doanh của Tesla có nhiều thay đổi, từ việc chỉ bán dòng xe Roadster cho đến ra mắt các mẫu Model S, 3, X và Y. Ngoài ra, hãng xe điện cũng công bố các mẫu xe Cybertruck và Tesla Semi, nhưng chưa ấn định ngày ra mắt.

Khoản đầu tư 1.000 USD vào Tesla từ ngày 11/2011 hiện tại sẽ có trị giá hơn 204.000 USD, khi giá cổ phiếu tăng từ 5,74 USD lên 1.229 USD trong 10 năm. Tỷ suất sinh lời đạt mức hơn 20.000%. Theo đó, khoản đầu tư tương đương vào S&P 500 sẽ mang về lợi nhuận 357,4%.

Dù tỷ suất sinh lời thấp hơn, nhưng khoản đầu tư vào S&P 500 không phải làm kém hấp dẫn. Trên thực tế, hầu hết các chuyên gia, bao gồm cả huyền thoại đầu tư Warren Buffett cũng nhận định đây là khoản đầu tư hiệu quả nhất. Họ cho biết nhiều người nên đầu tư vào S&P 500 vì chỉ số này theo dõi gần như mọi cổ phiếu, giúp danh mục tự đa dạng hóa.

Thay vì nỗ lực "đánh bại" thị trường, quỹ chỉ số này sẽ cho phép nhà đầu tư tự "cuốn theo xu hướng". Hơn nữa, khi thị trường chứng khoán vẫn tăng không ngừng nghỉ, thì các quỹ chỉ số có chi phí đầu tư thấp như vậy được coi là khá an toàn và đáng tin cậy.

Chi Lan

Cùng chuyên mục
XEM