Bạn chưa từng biết: Để có thể ‘đi làm vì đam mê’, bạn phải buông bỏ 21 thói quen nhỏ này trước

31/03/2018 10:33 AM | Sống

Ai mà chưa từng có hoài bão. Ai cũng có thể nghĩ rằng những điều mình thích là đúng. Nhưng mấy ai dám đối mặt sự thật rằng “tiền” là giá trị gần nhất với sự thành công?

Khái niệm ‘đi làm’ trong cuộc sống giống như học tiếng Anh vậy. Khi bạn có một nền tảng văn phạm căn bản trước, bạn sẽ dễ dàng tự học cũng như tiếp thu những kiến thức mới lạ và hay ho sau đó.

Hãy tạm gác ‘đam mê’ sang một bên, hãy học cách buông bỏ 21 thói quen nhỏ này trước. Bạn sẽ có tạo nền tảng căn bản về cuộc sống kiếm tiền. Từ đó, bạn sẽ tìm được sự gắn kết giữa những điều mình thích với công việc của bạn sau.

1. Không trân trọng tờ tiền 5,000 đồng

100 tờ 5,000 đồng là 500.000 đồng.

2. Nghĩ rằng thành công sẽ đem đến bạn hạnh phúc

Thành công là chỉ một phần của hạnh phúc. Đừng cắm đầu làm cho bằng được rồi khi nhìn lại hành trình mình đi qua, nhận ra mình phá hoại nhiều mối quan hệ nhiều thứ như thế nào.

3. Nghĩ rằng bạn chưa sẵn sàng trước những thử thách

Thử thách được sinh ra để làm khó bạn. Nếu bạn sẵn sàng có đủ lực thì nó đâu còn là thử thách nữa.

4. Cuốn đít lên theo đuổi hạnh phúc

Con đường bạn đang đi đã là con đường mang tên hạnh phúc rồi.

5. Không biết trân trọng những gì mình có

Có không biết giữ, mất đừng tìm.

6. Nghĩ rằng công việc của mình đang làm là thấp hèn

Như thế nào là công việc không thấp hèn? Khi ai cũng phải trải ra 24 giờ trong một ngày, ăn 3 bữa cơm, ngủ 8 tiếng, làm việc rồi lại nghỉ ngơi và giải trí như ai.

7. Có quá nhiều mục tiêu trong cùng một lúc

Từng mục tiêu của bạn đều có sự kết nối với nhau. Cố gắng hoàn thành nhiều mục đích khác nhau trong cùng một lúc sẽ khiến bạn kiệt sức, và dễ phân tâm làm việc không hiệu quả.

8. Ghen tị với người khác

Ghen tị thể hiện cái tôi trong bạn quá lớn.

9. Cái gì cũng cố làm cho bằng được

Mỗi một lựa chọn của bạn đều có sự đánh đổi. Chọn cái này thì mất cái kia. Mong muốn có tất cả chỉ khiến bạn cuối cùng chẳng có được cái nào cả.

10. Quên đi quê hương của mình

Quê hương là gia đình, là những người bạn. Quê hương là nơi tạo nên con người của bạn ngày hôm nay.

11. Trở thành một người vô hồn

Trở thành một cỗ máy chỉ biết làm việc, không biết nghĩ cho người khác sẽ đến một lúc khiến bạn kiệt sức, mà mất luôn những tình cảm của mình với mọi người xung quanh.

12. Quên rằng sự tập trung là chìa khóa thành công của ngày hôm nay

Ngày hôm nay, khi tin tức tràn lan, ai cũng có thể học và theo một công việc mới dễ dàng. Nhưng những ai có thể tập trung mới có thể sống sót và thành công như mong đợi.

Bạn chưa từng biết: Để có thể ‘đi làm vì đam mê’, bạn phải buông bỏ 21 thói quen nhỏ này trước - Ảnh 1.

13. Đi làm thích được khen khợi, mà lại cứ muốn né tránh những lời chỉ trích

Những lời chỉ trích sẽ tiếp thêm lửa cho bạn. Hãy biết tận dụng nó như một bài học, cũng như động lực để tiến lên.

14. Nhận, nhận nữa, nhưng không bao giờ cho

Bạn nghĩ rằng ‘Giúp đỡ mọi người xung quang sẽ làm bạn mất vị thế cao hơn so với họ’. Nên bạn chỉ thích nhận, không thích cho. Rồi bạn cứ ở trên đỉnh mãi, bạn không cần học hỏi hay rèn luyện gì thêm.

Nhưng bạn quên rằng bạn đang ở đỉnh ở trong cái hồ đó thôi, đến khi bạn nhảy sang một cái hồ khác, bạn sẽ cảm thấy ngạt thở như thế nào.

15. Đi tìm cơ hội mới

Hàng chục cơ hội bay ngang mặt bạn thì bạn không chụp. Cơ hội ngay trong công việc bạn đang làm thì bạn lại không tập trung. Bạn thích những điều mới lạ cơ.

16. Chờ đợi để bắt đầu một dự án mới

Dự án mới có nhiều công đoạn: tầm nhìn, lên kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực tiền bạc, và bắt đầu vào làm. Trong đó chả có công đoạn nào mang tên "chờ đợi" cả.

17. Hấp tấp, vội vã, làm cho bằng được

Một ý tưởng mới của bạn rất hay. Nhưng nó có thể bắt đầu từ cơn tức giận hay buồn phiền của bạn. Bạn muốn làm cho bằng được có thể vì muốn trả đũa ai đó, hay muốn phá hoại vì buồn chán.

18. Chỉ biết đến "nguyên tắc", quên luôn thích nghi là gì

Bạn bắt đầu đánh cờ, và bạn nghe lời khuyên "cứ học nhiều thế lên, là đánh hay liền."

Cuộc sống cũng có rất nhiều "thế": có thế thuận lời, có thế bất lợi. Nhưng chẵng ai sẽ dễ dàng đưa cho bạn một thế cờ dễ dàng cả.

Mà hãy học cách thích nghi để tự đem mình vào thế thuận lợi trước, đạt được thành công sau.

19. Không biết tận dụng những thành công nhỏ để tạo thành công lớn

Những người kiêu ngạo nghĩ rằng thành công nhỏ chẳng là gì cả, và họ không biết tận dụng nó để đạt những điều lớn hơn.

Thành công nhỏ mang đến món tiền nhỏ, bạn có thể tiết kiệm.

Thành công nhỏ có thể đem lại những mối quan hệ nhỏ nhưng đáng tin, bạn có thể xây dựng từ từ cho những dự án lớn hơn.

20. Muốn nghỉ sớm, đi tìm sự sự thảnh thơi, khi bạn còn trẻ

Về hưu, nghỉ ngơi, thì bạn đã thắng. Mà đã thắng đồng nghĩa là hết phim.

Bạn không còn đụng độ với những câu chuyện hay, những con người mới, những món tiền có giá trị nữa. Khi bạn chỉ muốn đi tìm sự thanh bình.

21. Cho rằng ngày hôm nay của bạn không quan trọng

Bạn có nhiều ý tưởng mới cho ngày mai. Nhưng để bước được đến đó, bạn cần chuẩn bị ngày hôm nay một cách tốt nhất.

"Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là cách đây 20 năm. Thời điểm tốt nhì là ngay lúc này." – ngạn ngữ Trung Quốc.

Hoàng Đặng

Cùng chuyên mục
XEM