"Bài học đáng đời" thành hiện thực: Một quốc gia huy động 16 cựu quân nhân tới quản lý trường học, đối phó bạo lực học đường

| Sống

16 cựu quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Malaysia đầu tiên sẽ nhận nhiệm vụ tại 8 trường trung học cơ sở.

Từ ngày 1/7, Malaysia sẽ triển khai chiến dịch đưa các cựu chiến binh làm quản lý ký túc xá toàn thời gian tại một số nhóm trường nội trú danh tiếng. Động thái này nhằm nỗ lực kiềm chế bạo lực học đường, sau hàng loạt vụ lạm dụng gây phẫn nộ trong dư luận thời gian qua.

16 cựu quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Malaysia đầu tiên sẽ nhận nhiệm vụ tại 8 trường trung học cơ sở Mara Junior Science Colleges, thuộc Hệ thống trường Trung học Khoa học MARA (MRSM).

Binh sĩ lục quân Malaysia trong lễ khai mạc cuộc tập trận Keris Strike 25 ngày 17/7/2025 tại bang Perak - Ảnh: USARPAC

Ngay lập tức, trên các diễn đàn mạng xã hội nhanh chóng liên tưởng tới bộ phim truyền hình ăn khách "Teach You a Lesson" - Bài học đáng đời của Netflix, trong đó một cựu chiến binh đặc nhiệm đối đầu với những kẻ bắt nạt ở trường học.

Các trường trung học khoa học Mara Junior là một mạng lưới các trường nội trú công lập chất lượng cao của Malaysia, chuyên đào tạo theo định hướng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Trước đó một ngày, Chủ tịch MARA - Asyraf Wajdi Dusuki tuyên bố 6 học sinh MRSM tại bang Johor sẽ bị đuổi học nếu bị xác định bắt nạt một học sinh lớp dưới 14 tuổi. Gia đình nạn nhân cho biết em đã xin chuyển trường vì không chịu đựng nổi tình trạng bị ngược đãi.

Cộng đồng mạng ví von chiến dịch đưa quân nhân vào trường học của Malaysia giống như phim Bài học đáng đời của Netflix

"Tôi muốn truyền đạt tới toàn thể cộng đồng MRSM, đó là các em sẽ bị đuổi học nếu có hành vi bạo lực. Không có chỗ cho sự thỏa hiệp và cũng không có chỗ cho những kẻ bắt nạt ở MRSM", ông đăng trên mạng xã hội ngày 28/6.

Ông Asyraf hôm 29/6 nói rằng việc triển khai cựu quân nhân nhằm tăng cường kỷ luật và bảo đảm nạn bắt nạt học đường sẽ không còn xảy ra tại các trường được quản lý bởi Majlis Amanah Rakyat - cơ quan chính phủ chuyên thúc đẩy giáo dục và nâng cao điều kiện kinh tế cho các cộng đồng bản địa của Malaysia.

Chiến dịch siết chặt kỷ luật diễn ra chưa đầy một năm sau cái chết của nữ sinh 13 tuổi Zara Qairina Mahathir tại trường nội trú ở bang Sabah. Sự việc đã làm bùng lên các cuộc biểu tình và lời kêu gọi chính quyền xử lý nghiêm tình trạng bắt nạt, bạo hành và những lỗ hổng trong các biện pháp bảo vệ tại trường nội trú.

Theo kế hoạch hiện tại, tổng cộng sẽ có 32 quản lý ký túc xá tại 8 trường MRSM. Mỗi trường bố trí 2 nam và 2 nữ quản lý. Có 162 phụ nữ nộp đơn cho các vị trí còn lại. Họ đã trải qua vòng đánh giá trực tuyến và sẽ tiếp tục phỏng vấn trực tiếp.

Đây là giai đoạn hai của chương trình tuyển dụng quản lý ký túc xá toàn thời gian từ nguồn cựu quân nhân. Giai đoạn thí điểm bắt đầu từ 18/10/2025 tại hai trường MRSM ở các bang Terengganu và Penang.

Các quân nhân được tuyển chọn gắt gao bao gồm cả lý lịch tư pháp

Ông Asyraf cho biết nghiên cứu của một trường đại học trong nước cho thấy chương trình thí điểm đã cải thiện kỷ luật học sinh, đưa số vụ bắt nạt xuống còn 0 tại hai cơ sở.

Ứng viên phải vượt qua hàng loạt kiểm tra bao gồm xác minh tư cách cựu quân nhân, kiểm tra lý lịch tư pháp, đối chiếu cơ sở dữ liệu tội phạm xâm hại trẻ em, trắc nghiệm tâm lý, đánh giá sức khỏe tinh thần, kiểm tra thể lực, phỏng vấn hội đồng và đánh giá cuối cùng với chuyên gia tâm lý quân đội.

Khâu cuối sẽ tập trung đánh giá hiểu biết về bảo vệ trẻ em, nguy cơ hành vi sai phạm tình dục, khả năng kiểm soát cảm xúc, ranh giới phù hợp giữa quản lý và học sinh, mức độ phù hợp về tâm lý để làm việc tại ký túc xá.

Chương trình dự kiến mở rộng ra toàn bộ 58 trường MRSM từ ngày 1/1/2027. "Chỉ những ứng viên thực sự đủ năng lực, lý lịch trong sạch, thể hiện sự liêm chính và phù hợp để chăm sóc học sinh MRSM mới được xem xét bố trí công việc", ông Asyraf nhấn mạnh.

Theo SCMP

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM