Baemin "bêu" tên tài xế nợ tiền hàng, cảnh báo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

24/09/2020 16:40 PM | Kinh doanh

Baemin cho biết, công ty đang tiến hành truy thu các trường hợp tài xế nợ tiền hàng và việc cố tình giữ tiền hàng, không nộp lại cho Baemin có thể coi là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - quy định tại Bộ luật Hình sự.

Mới đây, hãng giao đồ ăn Baemin đã đăng tải lên website của mình danh sách các tài xế nợ tiền hàng công ty với giá trị lớn.

Cụ thể, danh sách này gồm 15 tài xế, với số tiền nợ trải rộng từ 4,5 triệu đồng cho đến 11,5 triệu đồng, chủ yếu là các tài xế tại TPHCM. Tổng số tiền mà các tài xế này nợ Baemin là hơn 100 triệu đồng.

Baemin cho biết, hình thức xử lý với các tài xế nợ tiền là truy thu và gửi đơn trình báo về công an địa phương. Theo Baemin, việc cố tình giữ tiền hàng, không nộp lại cho Baemin có thể coi là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.

Baemin đang tiến hành truy thu tất cả những trường hợp này và phối hợp cơ quan chức năng để truy tô những cá nhân trục lợi.

Theo quy định của Baemin về nộp tiền công nợ, nếu số tiền nợ trên 1 triệu đồng, tài xế của Baemin cần mang theo tiền mặt đến nộp, thời hạn là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày số tiền nợ vượt quá 1 triệu đồng.

Nếu số tiền nợ trên 1,5 triệu đồng, Baemin cho biết sẽ tạm ngưng hợp tác với tài xế. Trong vòng 24h kể từ khi tài xế nộp tiền coogn nợ, tài khoản của tài xế sẽ được Baemin cho hoạt động trở lại.

Baemin khuyến cáo tài xế thường xuyên kiểm tra mục "Tiền hàng còn nợ" trong báo cáo thu nhập và nhanh chóng nộp tiền công nợ về trung tâm hỗ trợ đối tác tài xế theo quy định.

Ở thị trường Việt Nam, Baemin là ứng dụng non trẻ khi mới ra mắt thị trường TPHCM từ tháng 6/2019, thuộc sở hữu của công ty Woowa Brothers Việt Nam. Tuy nhiên, ngay trong năm 2019, Baemin đã lỗ 569 tỷ đồng, trong khi doanh thu chỉ là 76 tỷ đồng. Số lỗ lớn thể hiện tham vọng của ứng dụng đến từ Hàn Quốc. Tổng tài sản của Woowa Brothers Việt Nam hiện ở mức 534 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ chỉ khoảng 1 tỷ.

Baemin bêu tên tài xế nợ tiền hàng, cảnh báo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.


Hà My

Cùng chuyên mục
XEM