Bác sỹ chuyên khoa ung bướu bày "MẸO" phân biệt u lành tính với ung thư bằng TAY

01/03/2022 20:40 PM | Sống

Trước khi đến bệnh viện, người bệnh nếu thấy cơ thể nổi lên u bất thường thì có thể tự kiểm tra bằng tay.

Hiện nay, tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng và trẻ hoá. Thậm chí, nước ta đã trở thành một trong những quốc gia có số bệnh nhân ung thư cao trên thế giới. Tuy nhiên, không phải khối u nào cũng biến thành khối u ác tính dẫn đến ung thư. Một số bệnh nhân có khối u lành tính vẫn sống, sinh hoạt bình thường, khỏe mạnh.

Chia sẻ về vấn đề này, bác sỹ Nguyễn Xuân Tuấn, phẫu thuật viên chuyên ngành Ung thư, BV Ung bướu Hưng Việt cho biết, điểm chung của u lành tính và u ác tính đó là cùng có sự đột biến, hình thành dạng khối và có sự tăng sinh bất thường.

Phân biệt u lành tính và u ác tính

U lành tính: Các tế bào u hiền hoà hơn, không có đặc tính xâm lấn ra cấu trúc lân cận. Đồng thời, không có đặc điểm di căn sang các cơ quan khác gây hậu quả nghiêm trọng.

U ác tính: Có xu hướng phá vỡ vỏ và xâm lấn ra các tổ chức lân cận, gây ảnh hưởng đến tính mạng con người. Thậm chí, có khả năng di căn hay nói cách khác là di chuyển theo đường máu đến các bộ phận trong cơ thể. Chẳng hạn, ung thư vú có thể di căn lên tận não (di căn xa) và có thể gây tử vong cho người bệnh.

Một điểm khác biệt quan trọng phải kể đến nữa đó là đối với ung thư, kể cả khi khối u đã được phẫu thuật thì vẫn có khả năng tái phát.

Về dấu hiệu phân biệt giữa u lành tính và ác tính, bác sỹ Nguyễn Xuân Tuấn cho biết: "Khối u lành tính thường có bờ ranh giới rõ ràng hơn, nhẵn nhụi hơn, dễ di động với các tổ chức xung quanh. Ví dụ nếu mọi người sờ thấy một khối u trên cơ thể, thấy tròn, nhẵn thì khả năng cao là u lành tính. Song, điều này cũng không thể vội kết luận mà cần phải thăm khám chuyên khoa để được phát hiện bệnh một cách chính xác".

Bác sỹ chuyên khoa ung bướu bày MẸO phân biệt u lành tính với ung thư bằng TAY - Ảnh 2.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM