Bà Nguyễn Thị Nga rời Intimex Việt Nam

28/08/2017 16:15 PM | Kinh doanh

Intimex Việt Nam là doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, hiện sở hữu siêu thị Intimex Bờ Hồ, nằm trên khu đất vàng 22-32 Lê Thái Tổ, ngay sát Hồ Gươm.

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, thường được gọi với cái tên thân mật Madam Nga, là người từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 người phụ nữ quyền lực nhất Châu Á.

Bà Nga đã tạo dựng được một cơ nghiệp đồ sộ khi sở hữu tập đoàn đa ngành BRG, nắm giữ nhiều tại sản lớn như SeABank, 2 khách sạn do Hilton quản lý tại Hà Nội, 3 sân golf đi kèm với những khu nghỉ dưỡng, đồng thời là cổ đông chủ chốt tại Intimex Hà Nội, doanh nghiệp Nhà nước có khối bất động sản giá trị cao.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Intimex, bà Nga đã không còn là Chủ tịch Intimex từ ngày 27/6 vừa qua, người được bổ nhiệm thay thế là bà Trần Ngọc Minh.

Sau khi thay Chủ tịch, Intimex ngày 5/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty. Đồng thời Intimex cũng sẽ lấy ý kiến việc ông Lê Văn Tần thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị.

Intimex từng có ý định tăng vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, nhưng thực tế trong năm 2016 chỉ tăng lên 550 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của Intimex Việt Nam hiện nay, Công ty TNHH Thung lũng Vua nắm 18,39%, CTCP du lịch Thung lũng Nữ Hoàng nắm 12,73% và CTCP BĐS BRG nắm 0,27%. Các công ty này đều có liên quan đến bà Nguyễn Thị Nga và tập đoàn BRG Group, tổng cộng tỷ lệ sở hữu của các công ty này tại Intimex là 31,39%.

Bà Nguyễn Thị Nga rời Intimex Việt Nam - Ảnh 1.

Cơ cấu cổ đông Intimex tại ngày 30/6/2017

Intimex là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực siêu thị và kinh doanh nông sản. Intimex hiện có 5 siêu thị tại Hà Nội, 1 siêu thị Hải Dương, 2 siêu thị Hưng Yên, 1 siêu thị Hải Phòng, 1 siêu thị Nghệ An và 2 siêu thị Đà Nẵng.

Trong số các siêu thị trên, Intimex có Siêu thị Intimex Bờ Hồ nằm trên "đất vàng" số 22-32 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khu đất nhìn thẳng ra Hồ Gươm, có diện tích lên tới 2.871m2. Năm ngoái, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận về mặt nguyên tắc với việc đầu tư khách sạn tại khu đất này và BRG Group coi như đã thâu tóm thành công dự án đất vàng Hồ Gươm.

Sở hữu hệ thống lớn, đem lại doanh thu cao nhưng lợi nhuận của Intimex rất thấp. Năm 2015 và 2016, doanh thu công ty 770-819 tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ chưa đầy 1 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga rời Intimex Việt Nam - Ảnh 2.

6 tháng đầu năm 2017, Intimex đạt doanh thu 389 tỷ đồng, lợi nhuận 630 triệu đồng. Doanh thu siêu thị tăng nhưng doanh thu từ bán hàng xuất khẩu sụt giảm.

Bà Nguyễn Thị Nga rời Intimex Việt Nam - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Nga là người gắn liền với lĩnh vực ngân hàng và bất động sản. Bà hiện là Chủ tịch ngân hàng SeAbank, Chủ tịch Tập đoàn BRG. Bà từng làm Phó Chủ tịch và sau đó lên làm Chủ tịch Techcombank nhưng rời ngân hàng này vào năm 2006.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM