Bà Nguyễn Phương Hằng khai bị Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh xúc phạm, móc máy trước

07/04/2023 10:15 AM | Kinh doanh

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm 10 nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân là do những người này cũng xúc phạm bà và làm ảnh hưởng đến Công ty CP Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) cùng 4 bị can khác về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bà Nguyễn Phương Hằng khai bị Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh xúc phạm, móc máy trước - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream. Ảnh chụp màn hình.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm 10 nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân trên không gian mạng, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ danh Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (nghệ danh Vy Oanh ), bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên (nghệ danh Thủy Tiên) và ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Trương Thị Việt Hà và bà Lê Thị Giàu với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Cụ thể, đối với ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Hằng cho rằng ông này có mối quan hệ với Võ Hoàng Yên. Khi bà Hằng yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì nam danh hài im lặng, không lên tiếng.

Đối với ca sĩ Vy Oanh, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam cho rằng nữ ca sĩ có đăng tải một bài viết trên trang facebook, nội dung không liên quan đến bà. Tuy nhiên, ở phần bình luận, ca sĩ Vy Oanh bình luận móc máy, xỉa xói việc bà Hằng ủng hộ đất làm từ thiện chống COVID-19.

Đối với nhà báo Hàn Ni, bà Hằng cho rằng bà Hàn Ni đã nhiều lần phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm, “chống phá” Công ty Đại Nam, “chống phá” quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng, ông Nguyễn Đức Hiển đã có trả lời phỏng vấn trên trang VOV (thuộc Đài tiếng nói Việt Nam) quy kết bà về tội danh quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự và ông Hiển có các bài viết, video trên trang facebook, youtube cá nhân đưa ra thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Hằng và Công ty Đại Nam.

Đối với ca sĩ Thủy Tiên và Lê Công Vinh, bị can Nguyễn Phương Hằng cho rằng, Thủy Tiên hoạt động từ thiện không minh bạch, ăn chặn tiền từ thiện của nhân dân.

Bị can Nguyễn Phương Hằng cho rằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan đã có những phát ngôn xúc phạm bà trước.

Bà Hằng cũng cho rằng, bà Giàu và bà Hà cùng nhiều người khác là một tổ chức "chống phá ngầm" cá nhân bà và Công ty Cổ phần Đại Nam…

Bà Nguyễn Phương Hằng khai bị Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh xúc phạm, móc máy trước - Ảnh 2.

Qua đấu tranh, bà Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn trên livestream và đăng tải trên facebook liên quan đến những người trên là do đọc trên mạng internet, đọc báo, nằm mơ, chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

Các video, các kênh bà Hằng đăng tải trên không gian mạng có số người vào xem, nhiều lượt bình luận, nhiều nhất là có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích, 5.021 lượt bình luận.

Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng còn thừa nhận đã chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam) chuẩn bị nội dung, tổ chức livestream, soạn thảo, đăng tải bài viết xúc phạm nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, cá nhân trên không gian mạng.

Theo Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM