Apple đối diện án phạt vì hạn chế thanh toán NFC từ bên thứ ba

03/05/2022 13:53 PM | Kinh doanh

Động thái của cơ quan chống độc quyền của EU có thể khiến Apple phải nộp phạt tới 10% doanh thu toàn cầu nếu bị kết luận là có tội.

Cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) mới đây ra thông báo cho biết, họ đã phát hiện Apple vi phạm trong việc chặn các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba truy cập NFC trên hệ thống ví di động Apple Pay. Cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2020 cho thấy, Apple chặn các nhà phát triển ứng dụng ví di động như PayPal, Venmo… truy cập vào phần cứng và phần mềm cần thiết trên các thiết bị của hãng này.

Động thái của cơ quan chống độc quyền của EU không chỉ sẽ khiến nhà sản xuất iPhone phải mở hệ thống thanh toán di động của mình cho các đối thủ mà còn có thể khiến họ phải nộp phạt tới 10% doanh thu toàn cầu nếu bị kết luận là có tội.

Theo Reuters, tính đến cuối tháng 3/2022, Apple đã phải chi hơn 45 triệu euro tiền phạt liên quan đến các hành vi độc quyền.

Những "gã khổng lồ" công nghệ Meta, Apple, Google bị hacker lừa lấy thông tin tống tiền người dùng

Theo Đinh Tuấn

Cùng chuyên mục
XEM