Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào "vùng đỏ" giúp dân gia cố nhà chống bão số 5

11/09/2021 19:32 PM | Xã hội

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 971 - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã đội mưa đến từng nhà trong "vùng đỏ" đang bị phong tỏa vì dịch Covid-19 để giúp người dân chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 5 đổ bộ.

Dù bão số 5 chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng hôm nay (11/9), Đà Nẵng bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh. Hiện, nhiều người dân "vùng đỏ" đang gặp khó khăn trong việc chống bão do khu vực này bị phong tỏa, nhiều người đã đi cách ly y tế vì Covid-19

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 1.

Do đó, 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971 - Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng đã đội mưa, vác thang, bao cát đến các "vùng đỏ" có dịch Covid-19 để giúp người dân gia cố, chằng chống nhà cửa

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 2.

Các chiến sĩ thay nhau xúc cát đổ vào những bao tải để chèn lên mái nhà giúp người dân vùng phong tỏa y tế

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 3.

Các bao tải được sử dụng tối đa để đựng cát

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 4.

Công việc được tiến hành khẩn trương dưới trời mưa xối xả

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 5.

Dù thời tiết hôm nay mưa rất to nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn quyết tâm đảm bảo cho bà con an toàn khi bão số 5 (Côn Sơn) đổ bộ

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 6.

Ông Hồ Thuyên - Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, người dân đang đi cách ly có thể gọi về địa phương yêu cầu giúp đỡ, phường xuống từng khu vực để kiểm tra và chằng chống nhà cửa theo ý của họ

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 7.

Các chiến sĩ khẩn trương đưa các bao cát để đè lên mái tôn tại những ngôi nhà cũ, xuống cấp

Các chiến sĩ ưu tiên giúp những nhà có hoàn cảnh neo đơn, người già, phụ nữ và trẻ em tránh bão an toàn

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 8.

Xúc động vì được bộ đội giúp gia cố nhà cửa, bà Huỳnh Thị Yến (65 tuổi, trú K158 đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) cho biết: "Mấy chú bộ đội tốt lắm. Mưa to thế này, các chú còn trèo lên nóc nhà kiểm tra, gia cố lại toàn bộ mái tôn. Cửa chính, cửa sổ cũng được mấy chú chằng buộc rất cẩn thận bằng dây thép"

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 9.

Đối với các gia đinh có F0, lực lượng chức năng cũng chủ động đến kiểm tra nhà cửa và gia cố nhà cửa

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 10.

Cán bộ y tế đưa người dân tại "vùng đỏ" đi cách ly và tránh bão

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 11.

Tất cả các chiến sĩ đều mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa

Ảnh: Bộ đội mặc đồ bảo hộ, dầm mưa vào vùng đỏ giúp dân gia cố nhà chống bão số 5 - Ảnh 12.

Trong bộ đồ bảo hộ ướt đẫm vì mưa lớn, chiến sĩ Lê Tấn Bảo thuộc Trung đoàn 971 - Bộ CHQS TP. Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi nhận nhiệm vụ giúp dân từ sáng sớm. Lực lượng sẽ ưu tiên nhà có hoàn cảnh neo đơn, người già, phụ nữ và trẻ em để chằng chống nhà cửa bằng bao cát và cố định bằng dây thừng. Mưa lớn nhưng mình phải đảm bảo người dân được an toàn tuyệt đối tại nhà"

Hà Nam

Cùng chuyên mục
XEM