Xót xa cảnh người Đà Nẵng "chạy ngược chạy xuôi'' mua đồ về chống bão giữa tâm dịch

11/09/2021 14:30 PM | Xã hội

Giữa tâm dịch Covid-19, người dân Đà Nẵng lại hối hả chạy ngược xuôi để mua dụng cụ, dây thép, bao gai… về chằng chống nhà cửa khi bão Côn Sơn đang ngày càng gần bờ.

Ngày 11/9, bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết lúc 7h sáng nay tâm bão Côn Sơn ở cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km về phía đông, cường độ cấp 10, giật cấp 12.

Bão hướng về phía đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và có khả năng tâm bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Từ sáng sớm, người dân TP Đà Nẵng đã phải vất vả chằng chống nhà cửa, tài sản giữa lúc dịch Covid-19 vẫn đang ở mức độ rất nguy hiểm.

 Xót xa cảnh người Đà Nẵng chạy ngược chạy xuôi mua đồ về chống bão giữa tâm dịch - Ảnh 1.

Đường phố Đà Nẵng thời gian qua đã vắng vẻ lại càng thêm vắng khi bão Côn Sơn đi vào biển Đông. Từ tối 10/9, mưa lớn đã bắt đầu xuất hiện và kéo dài đến sáng 11/9.

 Xót xa cảnh người Đà Nẵng chạy ngược chạy xuôi mua đồ về chống bão giữa tâm dịch - Ảnh 2.

Gió lớn cũng bắt đầu thổi mạnh tại Đà Nẵng. Người đi đường, đặc biệt là phụ nữ gặp khó khăn khi di chuyển.

 Xót xa cảnh người Đà Nẵng chạy ngược chạy xuôi mua đồ về chống bão giữa tâm dịch - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương tạo điều kiện cho người dân đi mua vật dụng về chằng chống nhà cửa. Đà Nẵng hiện vẫn đang đối mặt với tình hình dịch Covid-19 bùng phát suốt 4 tháng qua. Chính quyền vẫn đang áp dụng các biện pháp hạn chế người dân ra đường để chống dịch.

 Xót xa cảnh người Đà Nẵng chạy ngược chạy xuôi mua đồ về chống bão giữa tâm dịch - Ảnh 4.

Người đàn ông trèo lên mái nhà để lấy nước chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Nhiều năm qua, người Đà Nẵng có sáng kiến chằng chống mái tôn bằng nước để vừa thuận tiện vừa không gây nguy hiểm nếu xảy ra sự cố.

 Xót xa cảnh người Đà Nẵng chạy ngược chạy xuôi mua đồ về chống bão giữa tâm dịch - Ảnh 5.

Những người ngư dân lo lắng, di dời tài sản lên bờ.

 Xót xa cảnh người Đà Nẵng chạy ngược chạy xuôi mua đồ về chống bão giữa tâm dịch - Ảnh 6.

Một con thuyền được chủ đưa lên bờ tránh bão. Ngư dân Nguyễn Mạnh Tuấn cho hay theo dự báo bão đổ bộ với cấp 8 giật cấp 10. Với sức gió này nếu không đưa thuyền lên bờ thì sẽ bị sóng biển đánh vỡ.

 Xót xa cảnh người Đà Nẵng chạy ngược chạy xuôi mua đồ về chống bão giữa tâm dịch - Ảnh 7.

Ở cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà), những người ngư dân đang tất bật thu dọn ngư lưới cụ. Ban quản lý cảng cá và âu thuyền Thọ Quang cho hay có khoảng 600 tàu thuyền của ngư dân Đà Nẵng đang neo đậu. Số thuyền neo đậu ít hơn mọi năm do dịch Covid-19 ảnh hưởng, ngư dân các tỉnh miền Trung không đưa tàu về được âu thuyền Thọ Quang.

 Xót xa cảnh người Đà Nẵng chạy ngược chạy xuôi mua đồ về chống bão giữa tâm dịch - Ảnh 8.
 Xót xa cảnh người Đà Nẵng chạy ngược chạy xuôi mua đồ về chống bão giữa tâm dịch - Ảnh 9.

Những người phụ nữ tranh thủ đi chợ mua thêm thực phẩm. Tại chợ Mai (quận Sơn Trà), người dân vội vã mua thêm các loại rau, đồ khô để dự trữ.

 Xót xa cảnh người Đà Nẵng chạy ngược chạy xuôi mua đồ về chống bão giữa tâm dịch - Ảnh 10.

Chính quyền Đà Nẵng đã có yêu cầu các công trình xây dựng hạ độ cao cần cẩu để đảm bảo an toàn. Các cổng chào không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ cũng được hạ xuống.

Người dân Đà Nẵng mua thực phẩm, dụng cụ chằng chống nhà cửa

Đình Thức

Cùng chuyên mục
XEM