Ai đi làm cũng cần biết tất tần tật về lịch nghỉ các dịp lễ, Tết trong năm 2017 sau

20/12/2016 15:46 PM | Xã hội

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Lịch nghỉ các dịp lễ còn lại trong năm 2017 sẽ được quy định trong Điều 115 Bộ luật Lao động

Mới đây, tại văn bản số 4699/TB-LĐTBXH công bố ngày 24/11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Trong văn bản này, các thông tin về các ngày nghỉ khác trong năm 2017 không hề được đề cập. Điều này đồng nghĩa với việc chúng sẽ được thực hiện một cách bình thường theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Cụ thể, theo văn bản 4699/TB-LĐTBXH nói trên, vào dịp Tết năm 2017 này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu trong 7 ngày liên tục từ ngày 26/1 tới 1/2/2017 (tức từ ngày 29 tới mùng 5 Tết).

Các dịp nghỉ lễ khác sẽ được thực hiện như trong Điều 115 thuộc Luật Lao động năm 2012.

Sắp tới đây nhất chính là kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Năm nay, do ngày 1/1/2017 rơi vào đúng Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai 2/1/2017.

Như vậy, lịch nghỉ Tết dương lịch 2017 chính xác là trong 2 ngày. Những do dịp Tết này liền với ngày thứ 7 (31/12) nên tính ra người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ 31/12/2016 đến 2/1/2017.

Đối với các ngày lễ khác trong năm, người lao động sẽ được nghỉ cụ thể chi tiết như sau:

- 1 ngày 6/4 vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương

- 4 ngày từ 29/4 - 1/5 nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

- 3 ngày từ 2/9 - 4/9 nhân dịp lễ 2/9

Lưu ý rằng, tất cả các ngày nghỉ này chỉ tính theo nguyên tắc nghỉ bù và cộng ngày nghỉ hàng tuần, không có hoán đổi ngày nghỉ.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM