5 tỷ phú từng nghèo rớt mùng tơi, người từng phải mặc váy từ bao tải rách, người đi vắt sữa bò từ tinh mơ, cuối cùng ngồi trên ‘núi tiền’ nhờ 2 phẩm chất

31/10/2022 15:12 PM | Sống

Nhiều tỷ phú sinh ra trong cảnh nghèo khó, phải vật lộn kiếm sống từ khi còn rất nhỏ, nhưng cuối cùng đã vượt lên hoàn cảnh để trở thành những người giàu nhất thế giới.

5 TỶ PHÚ NGHÈO RỚT MÙNG TƠI

Nhiều người trong danh sách này từng phải làm việc 12 giờ một ngày khi còn nhỏ để kiếm sống, và những nỗ lực phi thường của họ đã được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Và ngay cả khi đã trở nên giàu có, những ký ức từ khi còn nghèo khó vẫn đeo đuổi họ. Đó là một trong những lý do tại sao có những người dù đã ngồi trên “núi tiền” nhưng họ vẫn không ngừng làm việc và tạo tiếp tục khiến “tiền đẻ ra tiền”. Hãy xem, họ là ai.

John Paul DeJoria: tài sản ròng ước tính khoảng 3 tỷ USD

DeJoria phải đi làm kiếm tiền phụ gia đình từ khi mới 9 tuổi. Công việc đầu tiên của ông là bán thiệp Giáng sinh, nhưng số tiền kiếm được không đủ để trang trải chi tiêu cho gia đình. Cuối cùng, ông vẫn bị gửi đến một trại trẻ.

Chú thích ảnh

Thời thiếu niên, ông đã bị bắt khi tham gia một số băng đảng đường phố ở Los Angeles. Ở tuổi 22, ông thành người vô gia cư. Sau đó ông xin được làm bảo vệ và dần dần được tin tưởng giao cho vị trí quản lý, thậm chí còn được trao cơ hội làm việc tại một công ty sản xuất sản phẩm chăm sóc tóc Redken. Tuy nhiên, không lâu sau ông bị sa thải.

Không chịu đầu hàng, thay vì đi làm thuê, John Paul DeJoria đã nảy ra ý định lập công ty sản xuất sản phẩm chăm sóc tóc của riêng mình.

Sự kiên trì đã giúp Jaul Paul DeJoria từ một startup với nguồn vốn vỏn vẹn 700 USD thành doanh nghiệp tỷ USD, biến người ông vô gia cư năm nào đứng vào hàng ngũ tỷ phú.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục tiên phong đầu tư vào những lĩnh vực mới mẻ khác. Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, ông đã đầu tư tiền vào một công ty chuyên sản xuất điện thoại di động. Ngoài ra, ông còn mở một chuỗi các tiệm chăm sóc chó mèo.

Năm 1989, DeJoria sáng lập thương hiệu sản xuất rượu cao cấp Patron Spirits và tiếp tục gặt hái thành công. Hiện nay, mỗi năm Patron Spirits cung cấp hơn 2 triệu chai rượu Tequila ra thị trường.

Hiện nay, ông là đồng sáng lập Công ty Patron Spirits với khối tài sản cá nhân khoảng 3 tỷ đô.

Oprah Winfrey: Tài sản 3 tỷ USD

Trước khi trở thành người quản lý của một trong các talk show nổi tiếng nhất mọi thời đại và trở thành người Mỹ gốc Phi giàu nhất của thế kỷ trước, cuộc sống của bà đã trải qua không ít thăng trầm. Bà sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khổ ở Mississippi. Khi còn nhỏ, tất cả các váy mà Oprah Winfrey mặc đều là do bà ngoại may lại từ các bao tải đựng khoai tây. Thậm chí, bà còn bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, và có thai ở tuổi 14. Cuộc sống chỉ thực sự thay đổi khi bà chuyển đến sống cùng cha. Sau khi chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp, bà được một đài phát thanh mời về làm việc.

Chú thích ảnh

Từng bước leo lên các bậc thang của ngành truyền thông, được mệnh danh là nữ hoàng truyền hình, trở thành triệu phú ở tuổi 32, hiện nay, Oprah Winfrey đang nắm trong tay khối tài sản ròng 3 tỷ USD, là một nữ tỷ phú truyền cảm hứng bậc nhất nước Mĩ.

Richard Branson: Tài sản 5,61 tỷ USD

Người đàn ông sáng lập công ty thu âm nổi tiếng Virgin Records đã không được coi là đứa trẻ sáng dạ ở trường khi ông còn trẻ.

Do mắc chứng khó đọc, Richard Branson đã không thể học tốt ở trường, nhưng lại tỏ ra khá quan tâm đến những điều mà lớp học không dạy. Ông đã bắt đầu kinh doanh ở tuổi 15. Thật không may, vụ việc bị phát hiện, ông bị đuổi khỏi trường một năm sau đó. Điều này đã khiến ông khá sốc, thậm chí, còn có ý định tự tử và đã viết một lá thư tuyệt mệnh. Sau sự việc này ông được quay lại trường học, song cuối cùng ông vẫn bỏ học ở tuổi 16.

Bỏ học từ năm 16 tuổi, chàng trai trẻ Branson quyết định lập ra tạp chí Kinh doanh 2.0 với quyết tâm là tạp chí đầu tư do sinh viên làm ra và dành cho sinh viên. Tuy nhiên, kết quả không như kỳ vọng và ông chuyển sang mở hãng đĩa thu âm với cái tên Virgin.

Năm 1994 đánh dấu một lần khởi nghiệp thất bại khác khi ông mở bán thương hiệu Virgin Drinks với sản phẩm rượu nho, nước tăng lực và đồ uống có ga. Ông chia sẻ đây là thất bại mà ông "thích" nhất vì chưa biết rõ vị trí của mình trên thương trường.

Chú thích ảnh

Nhưng năm sau, Branson lấn sân sang mảng thời trang và làm đẹp. Từng kinh doanh áo cưới, mở bán mỹ phẩm và cho ra mắt bộ sưu tập thời trang Virgin nhưng cũng buộc phải "khai tử" vào năm 2000 vì thua lỗ.

Thử thách bản thân với mảng bán lẻ ôtô trên Internet, ông dự đoán công ty sẽ bán được 24.000 xe trong năm đầu nhưng vẫn buộc phải đóng cửa khi chỉ có 12.000 xe trao tay trong 3 năm.

Thậm chí, vị tỉ phú này còn từng bán điện thoại cạnh tranh trực tiếp với Apple, ra mắt mạng xã hội của riêng mình hay thậm chí là gia nhập chương trình xổ số nhưng cũng chẳng đến đâu.

Mới đây, hai hãng hàng không là Virgin Atlantic và Virgin Australia thuộc tập đoàn Virgin Group đã đệ đơn phá sản do thua lỗ nặng vì COVID-19.

Tựu chung, dù hiện tại đã bước sang tuổi 72 nhưng vị tỷ phú này vẫn làm việc không ngừng và miệt mài khởi nghiệp, tận dụng mọi khoảng trống trên thị trường, mặc kệ thất bại, miễn là trải nghiệm không ngừng.

Sam Walton: Tài sản 21-23 tỷ USD (năm 1992)

Sam Walton là người sáng lập tập đoàn bán lẻ đa quốc gia Walmart. Tuy nhiên, trước khi đạt được thành công đó, ông đã trải qua một tuổi thơ không hề dễ dàng. Ông lớn lên tại một trang trại ở Oklahoma, nơi mà công việc duy nhất của ông là vắt sữa bò và bán lại cho khách hàng. Walton còn làm thêm một số công việc khác như bán báo và tạp chí.

Chú thích ảnh

Trong suốt những năm đại học, ông làm việc như một người bồi bàn, để trao đổi trong một cửa hàng đồ ăn nhanh. Khi bước sang tuổi 26, ông quyết định vay 25.000 USD từ cha và sử dụng thêm 5.000 USD tiết kiệm để mua một cửa hàng tiện lợi. Ông đã rất thành công trong việc vận hành cửa hàng, không ngừng phát triển nó thành chuỗi cửa hàng Walmart những năm sau đó.

“Tôi không biết điều gì khiến người ta có tham vọng, nhưng thực tế là tôi đã được trời phú cho động cơ và tham vọng bẩm sinh”, Sam Walton nói về mình như vậy, và đó cũng chính là phẩm chất cần có của một người làm việc lớn.

“Vua thép” Andrew Carnegie: Tài sản 475 triệu USD (Năm 1919)

Andrew Carnegie là người đàn ông giàu thứ tư thế giới trong lịch sử (tài sản ông quản lý trong suốt cuộc đời của mình tương đương khoảng 310 tỷ USD hiện nay).

Ông là người có công phát triển mạnh ngành thép của Mỹ trong thế kỷ 19. Tuy nhiên, ông cũng phải trải qua một hành trình lập nghiệp nhiều trắc trở.

Chú thích ảnh

Sau khi cha bị sa thải, cậu bé Andrew Carnegie không có lựa chọn nào khác là phải bắt đầu làm việc tại một nhà máy suốt 12 giờ một ngày, 6 ngày một tuần khi mới 13 tuổi. Trong những năm tháng này, Andrew nhớ lại rằng, ông đã phải vùi mình vào giấc ngủ để quên đi những cơn đói cồn cào. Sau khi tiết kiệm được một số tiền, ông đã thực hiện một loạt khoản đầu tư vào các công ty đường sắt và dầu. Qua đó ông học được rất nhiều về kinh doanh để áp dụng vào xây dựng công ty thép lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Điều đặc biệt là Andrew Carnegie đã hiến tới 90% tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện.

PHẨM CHẤT CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LÀM VIỆC LỚN

Tham vọng mãnh liệt

Mỗi tỷ phú tự thân đều có thế giới quan khác nhau và có phần khác biệt so với những doanh nhân tầm cỡ. Họ thường rất tập trung, có những ý tưởng lớn, tầm nhìn về tương lai và bị mê hoặc bởi những mong muốn đó. Chính tham vọng này đã mang đến cho các tỷ phú khả năng tập trung cao độ vào quyết tâm đạt được những điều họ mong muốn.

Thành công đòi hỏi nỗ lực và chăm chỉ, cũng như lòng kiên trì, bền bỉ. Để tận dụng được nỗ lực đó, để cố gắng không trở nên vô ích, cần phải có tham vọng mãnh liệt. Tham vọng khiến bạn sẵn sàng bước vào nỗi sợ hãi và lo lắng. Những nỗi sợ, những thách thức và rủi ro đó khiến họ trở nên hào hứng hơn và càng tham vọng hoàn thành hơn.

Kiên trì tin vào chính mình

Luôn tin tưởng việc lắng nghe và tôn trọng bản thân, đây là kỹ năng mà các tỷ phú tin rằng đã đem lại nhiều thành công cho họ. Tin tưởng vào bản năng cũng giúp họ tránh được nhiều rắc rối trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp.

Lắng nghe chính mình, hiểu rõ thế mạnh để phát huy nó, đồng thời lắng nghe cuộc sống – thị trường – thị hiếu, để nó không phải gõ vào đầu bạn với một viên gạch hay đổ sập cả bức tường gạch xuống người bạn, là một trong những nguyên tắc hàng đầu.

Đậu Đậu

Cùng chuyên mục
XEM