40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào?

14/05/2019 09:04 AM | Kinh doanh

Trước khi có Apple hay Oracle, từ những năm 60 Thung lũng Silicon đã là nơi "đóng quân" của hàng chục công ty phát triển bóng bán dẫn cho các tập đoàn và chính phủ.

Trước khi có Apple hay Oracle, từ những năm 60 Thung lũng Silicon đã là nơi "đóng quân" của hàng chục công ty phát triển bóng bán dẫn cho các tập đoàn và chính phủ.

Sau đó, khoảng thời gian từ 1968 đến đầu thập niên 2000 là sự ra đời của hàng loạt hãng công nghệ danh tiếng như Apple, Oracle. Những công ty góp phần thay đổi cả ngành công nghiệp cũng thành lập tại đây, như Atari với máy game thùng (arcade) hay Google với công cụ tìm kiếm trên internet.

Hãy cùng ngược dòng thời gian, trở về thời điểm công nghệ còn chưa bùng nổ xem Thung lũng Silicon lúc ấy trông như thế nào.

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 1.

Năm 1968, cựu nhân viên công ty bán dẫn Fairchild Semiconductor Gordon Moore và Robert Noyce rời New York để đến Santa Clara (California), nơi họ đã thành lập Intel. Theo Business Insider, vào thời điểm ấy Intel chỉ tập trung sản xuất chip nhớ

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 2.

Noyce và Moore cũng là hai trong số tám thành viên đầu tiên của Fairchild, công ty sản xuất bóng bán dẫn silicon, có cả máy tính nhỏ gọn, tốc độ nhanh và giá rẻ

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 3.

Vào cuối những năm 60, cũng có vài hãng công nghệ khác ở Thung lũng Silicon. Moore chia sẻ ông nhớ rằng đó là thung lũng với "rất nhiều không gian, đường xá thông thoáng", với những khu vườn đầy quả mơ, mận, óc chó và hạnh nhân

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 4.

Đến hiện tại, Intel vẫn duy trì trụ sở đầu tiên của mình ở Santa Clara. Đây là ảnh chụp trụ sở vào năm 1996

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 5.

Thành lập năm 1952 tại San Jose, IBM đã là hãng công nghệ có trụ sở tại khu vực Thung lũng Silicon trước khi cái tên này xuất hiện

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 6.

Bức ảnh này chụp trụ sở của IBM năm 2000

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 7.

Ngày nay, Sand Hill là con đường với các startup nằm rải rác hai bên. Bức ảnh chụp năm 1971 cho thấy Sand Hill nối liền các thị trấn nổi tiếng ở Thung lũng Silicon: Palo Alto, Menlo Park và Woodside. Lúc ấy một căn nhà ở đây có giá 35.000 USD, nhưng giờ đã là hơn 3 triệu USD

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 8.

Năm 1972, Nolan Bushnell và Ted Dabney thành lập hãng Atari ở Sunnyvale (California). Công ty được biết đến nhiều với các sản phẩm máy chơi game thùng, đặc biệt là trò chơi Pong huyền thoại. Steve Jobs thậm chí từng làm cho Atari một thời gian

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 9.

Bushnell từng nói với New York Times năm 2017 rằng cái tên Atari được đặt dựa trên một trò chơi cờ tại châu Á tên là Go. Atari từng là hãng game đứng đầu thế giới, với doanh thu hàng năm lên đến cả tỷ USD. Không lâu sau, thị trường trở nên bão hòa khiến công ty thua lỗ hàng triệu USD vào năm 1983

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 10.

Apple được Steve Jobs và Steve Wozniak thành lập năm 1976 tại Los Altos (California) trong một garage tại căn nhà thuở nhỏ của Jobs. Apple đã có nhiều trụ sở khác nhau, nhưng có lẽ "trụ sở" đầu tiên ở garage là nổi tiếng nhất. Ngôi nhà được công nhận là di tích lịch sử năm 2013

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 11.

Năm 1984, Apple ra mắt Macintosh, chiếc máy tính nổi tiếng với giao diện người dùng thân thiện nhất vào lúc ấy

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 12.

Đây là trụ sở của Apple tại Infinite Loop từ 1997

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 13.

Khuôn viên rộng 8 hecta với 6 tòa nhà khác nhau. Khi Jobs trở về Apple năm 1997, ông thường xuyên tỏ thái độ khó chịu với vẻ ngoài của trụ sở

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 14.

Trụ sở mới hiện tại của Apple được xây dựng trên khu đất trước đây thuộc sở hữu của HP, còn được gọi là "phi thuyền" với hình tròn, thiết kế hiện đại và sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường. Đây được xem là dấu ấn để lại của Steve Jobs bởi ông đã đề ra kế hoạch cho trụ sở này trước khi qua đời 3 tháng

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 15.

Còn đây là nhà hàng Buck's Restaurant nằm ở Woodside. Trong nhiều năm qua, chủ nhà hàng này là ông Jamis MacNiven (phải) đã có cơ hội đón tiếp các "triệu phú tương lai" đến quán của mình

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 16.

Đây là bức ảnh năm 1978 chụp một khu công nghệ ở Santa Clara

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 17.
40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 18.

"Trong chưa đầy 10 năm: ngành công nghiệp game đã ra đời; ngành công nghiệp máy tính đã ra đời. Nó giống như bạn đang xem một vụ nổ Big Bang", Leslie Berlin chia sẻ trong cuốn sách "Những kẻ gây rối" (Troublemakers) nói về Thung lũng Silicon từ 1969 đến 1983

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 19.

Đại học Stanford, đặc biệt là Viện nghiên cứu là nơi sản sinh các kỹ sư công nghệ nổi tiếng. Nhiều sinh viên Stanford khi ra trường đã có những công ty công nghệ hàng triệu USD

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 20.

Trước khi công nghệ bùng đổ (trước những năm 60), Thung lũng Silicon nổi tiếng là nơi sản xuất pháo binh và đặt các căn cứ quân sự. Thành lập năm 1939, Trung tâm nghiên cứu Ames và Moffett Field của NASA chính là nơi sau này được Google thuê cho trụ sở Googleplex

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 21.

Chỉ 10 phút lái xe từ "nhà" của Google", bạn sẽ đến "nhà" của Facebook. Hình ảnh vệ tinh chụp năm 1984 tại Menlo Park (California) chính là khu đất sau này trở thành trụ sở của Facebook

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 22.

Đây là trụ sở của Facebook hiện nay. Trong hai năm tới, công ty có kế hoạch mở rộng với các tiệp tạm hóa, bán lẻ, nhà ở và văn phòng phía sau trụ sở hiện tại

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 23.

Một trong những hãng công nghệ khác cũng thành lập tại Thung lũng Silicon là Oracle. Đây là đồng sáng lập Larry Ellison chụp vào năm 1996

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 24.

Trụ sở của Oracle nằm ở Redwood City, cách 25 dặm về phía nam San Francisco

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 25.

Được xem là "sinh sau đẻ muộn" có lẽ là Google. Được tạo ra trong ký túc xá trường Stanford bởi Larry Page (phải) và Sergey Brin vào năm 1995, khi máy tính và internet dần phổ biến

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 26.

Khi quy mô vượt quá mức Stanford, cả hai chuyển đến một garage tại Menlo Park của Susan Wojcicki (sau này trở thành nhân viên Google) vào năm 1997

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 27.

Quy mô của Google nhanh chóng lớn hơn một cái garage, một lần nữa chuyển trụ sở sang văn phòng lớn hơn tại Palo Alto vào năm 1999. Năm 2003, Google chuyển sang trụ sở rộng lớn gọi là Googleplex và duy trì nó đến ngày nay

40 năm trước khi công nghệ bùng nổ, Thung lũng Silicon trông như thế nào? - Ảnh 28.

Chỉ trong bốn thập niên, Thung lũng Silicon đã thu hút hàng nghìn kỹ sư kỳ cựu cùng với những người đam mê công nghệ

Theo Phúc Thịnh

Cùng chuyên mục
XEM