3 ngày liên tiếp tìm được thi thể của 4 người được trình báo mất tích tại đảo Jeju: Một cảnh sát bị điều tra, 298 hồ sơ phải rà soát lại
Chỉ trong ba ngày, 4 người từng được trình báo mất tích đã được tìm thấy tử vong tại đảo Jeju, Hàn Quốc.
Những phát hiện liên tiếp đang khiến dư luận đặc biệt chú ý khi ít nhất 2 trong số các vụ việc có liên quan đến một cảnh sát bị nghi tự ý khép hồ sơ dù chưa thực sự xác nhận người mất tích an toàn. Giờ đây, gần 300 vụ mà người này từng xử lý đang phải rà soát lại.
Hai hồ sơ bị đóng, cả hai người sau đó được tìm thấy tử vong
Trong vòng ba ngày từ 22 đến 24/8, cảnh sát trên đảo Jeju liên tiếp phát hiện thi thể của 4 người từng được trình báo mất tích.
Theo Seoul Economic Daily và Yonhap, trường hợp mới nhất được phát hiện vào sáng 24/8. Khoảng 10h46, lực lượng tìm kiếm tìm thấy một thi thể được cho là của Jang Mi-ran, 37 tuổi, tại khu vực gần nơi cô từng lưu trú ở Hallim-eup, thành phố Jeju.
Jang được nhìn thấy lần cuối khi rời nơi ở vào ngày 12/5. Ba ngày sau, cô được trình báo mất tích. Đến thời điểm thi thể được phát hiện, đã hơn ba tháng kể từ ngày cô biến mất. Cảnh sát cho biết tại hiện trường chưa phát hiện dấu hiệu rõ ràng cho thấy có hành vi phạm tội và đang tiến hành các thủ tục xác nhận danh tính, nguyên nhân tử vong.

Trong vòng ba ngày từ 22 đến 24/8, cảnh sát trên đảo Jeju liên tiếp phát hiện thi thể của 4 người từng được trình báo mất tích. Ảnh: Yonhap News
Nhưng Jang không phải trường hợp duy nhất. Từ ngày 22/8, Jeju liên tục ghi nhận những trường hợp người mất tích được tìm thấy tử vong. Một người đàn ông ngoài 60 tuổi được phát hiện trong tình trạng chỉ còn bộ xương tại Songdang-ri, Gujwa-eup. Ngày hôm sau, thi thể một người đàn ông khoảng 70 tuổi được tìm thấy dưới biển gần Sinheung-ri, Jocheon-eup.
Sáng 24/8, thêm một người mất tích được phát hiện tử vong gần một thung lũng thuộc Aewol-eup. Chưa đầy hai giờ sau, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể được cho là Jang Mi-ran.
Như vậy, chỉ trong ba ngày, 4 trường hợp người mất tích đã được tìm thấy tử vong trên đảo Jeju.

Cảnh sát phong tỏa và khám nghiệm khu vực rặng cọ ở Hallim-eup, thành phố Jeju, ngày 24/8, sau khi phát hiện thi thể một phụ nữ được cho là người đã mất tích suốt 104 ngày. Ảnh: News1.
Điều khiến vụ việc gây tranh cãi không đơn thuần nằm ở số thi thể được phát hiện liên tiếp, mà còn ở cách một số hồ sơ mất tích trước đó được xử lý.
Một cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Tây Jeju, được truyền thông Hàn Quốc gọi là cảnh sát A, đang bị điều tra với cáo buộc đóng sai hồ sơ mất tích của Jang Mi-ran.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi nhận trình báo, người này được cho là đã thông báo với người trình báo và những người liên quan rằng mình đã liên lạc được với Jang qua điện thoại, từ đó kết thúc việc quản lý cô như một người mất tích.
Tuy nhiên, cảnh sát sau đó không tìm thấy dữ liệu cuộc gọi chứng minh cuộc liên lạc đó thực sự diễn ra. Thông tin của Jang cũng bị xóa khỏi danh sách quản lý trên hệ thống hồ sơ người mất tích.

Viên cảnh sát phụ trách vụ việc bị điều tra với các nghi vấn lơ là nhiệm vụ, làm giả hồ sơ điện tử chính thức và cản trở công vụ bằng thủ đoạn gian dối. Ảnh: Yonhap News
Đáng chú ý, đây không phải trường hợp duy nhất.
Người đàn ông ngoài 60 tuổi được tìm thấy trong tình trạng chỉ còn bộ xương ngày 22/8 cũng từng có hồ sơ do chính cảnh sát A xử lý. Người đàn ông được báo mất tích vào đầu tháng 7, nhưng vụ việc sau đó bị đóng. Gia đình phải trình báo mất tích một lần nữa vào ngày 21/8. Một ngày sau, thi thể ông được tìm thấy.
Hai vụ có điểm chung là đều được cảnh sát A tiếp nhận trong ca trực đêm. Người này bị nghi đã thông báo không đúng sự thật rằng đã liên lạc được với người mất tích rồi kết thúc hồ sơ. Cả hai người cuối cùng đều được phát hiện đã tử vong.
298 hồ sơ được đưa ra rà soát
Những gì được phát hiện khiến cuộc điều tra nhanh chóng mở rộng.
Thông tin cập nhật ngày 24/8 từ Cơ quan Cảnh sát Jeju cho thấy trong khoảng 1 năm 5 tháng làm việc tại đội phụ trách người mất tích, cảnh sát A đã xử lý và kết thúc 298 hồ sơ mất tích.

Trong vòng ba ngày từ 22 đến 24/8, cảnh sát trên đảo Jeju liên tiếp phát hiện thi thể của 4 người từng được trình báo mất tích. Ảnh: Yonhap News
Nhà chức trách hiện rà soát toàn bộ các vụ việc này, liên hệ lại với người mất tích, người trình báo hoặc gia đình để kiểm tra xem tung tích và sự an toàn của họ có thực sự được xác nhận vào thời điểm hồ sơ bị đóng hay không.
Nói cách khác, câu hỏi hiện nay không còn chỉ là chuyện gì đã xảy ra với Jang Mi-ran và người đàn ông ngoài 60 tuổi, mà còn là liệu trong hàng trăm hồ sơ còn lại có trường hợp nào bị xử lý tương tự.
Vụ việc đồng thời phơi bày một lỗ hổng trong quy trình quản lý người mất tích. Theo Korea JoongAng Daily, quy định yêu cầu cảnh sát ghi lý do chấm dứt trạng thái mất tích trên hệ thống và báo cáo cấp trên. Tuy nhiên trên thực tế, một cảnh sát có thể nhập lý do và kết thúc trạng thái này trên hệ thống mà không cần sự phê duyệt trực tiếp của cấp trên.
Trước những tranh cãi tại Jeju, Cơ quan Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng đã yêu cầu các đơn vị cảnh sát trên toàn quốc kiểm tra tình trạng những hồ sơ mất tích đã và chưa được kết thúc. Một cuộc rà soát rộng hơn dự kiến được tiến hành đến tháng 11.
Từ việc tìm kiếm một phụ nữ mất tích hơn ba tháng, vụ việc tại Jeju vì thế đang mở rộng thành cuộc kiểm tra hàng trăm hồ sơ và cả quy trình xử lý người mất tích. Việc 4 người được tìm thấy tử vong trong vòng ba ngày càng khiến câu hỏi về những hồ sơ từng được khép lại trước đó trở nên cấp thiết.
Nguồn: Yonhap News, Seoul Economic Daily, Korea JoongAng Daily