3 kiểu đàn ông và 2 kiểu phụ nữ đừng bao giờ chọn làm bạn đời: Hôn nhân lựa nhầm người, cả một đời thống khổ

04/06/2020 16:18 PM | Sống

Hôn nhân giống như một thành phố bị bao vây, những người bên ngoài thành phố muốn đi vào, những người bên trong thì lại tìm cách thoát ra. Nếu chọn nhầm bạn đời, bạn cũng sẽ trở thành 1 trong số những người luôn muốn thoát khỏi sự "bao vây".

Hôn nhân lại là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi con người. Nếu chọn được người bạn đời phù hợp sẽ sống hạnh phúc suốt đời, còn nếu bạn lựa chọn không đúng người, kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Có câu nói: “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi“. Mọi người đều biết rằng khi lựa chọn bạn đời cần phải thận trọng, khi yêu chúng ta dễ bị tình yêu làm cho mù quáng. Có câu nói: “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", nên nhiều người nhanh chóng đi tới hôn nhân khi chưa thực sự thấu hiểu đối phương và những điều họ phải đối mặt trong hôn nhân, để rồi nhận ra người kia không phù hợp trở thành bạn đời với mình.

Nhà văn Tiền Chung Thư, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Fortress Besieged” (Thành phố vây bủa) từng nói: “Hôn nhân giống như một thành phố bị bao vây, những người bên ngoài thành phố muốn đi vào, những người bên trong thì lại tìm cách thoát ra." Tại nơi đăng kí kết hôn , mỗi ngày đều có người đăng kí kết hôn, đồng thời mỗi ngày cũng luôn có những người đến để làm thủ tục ly hôn.

Cuộc sống rất ngắn ngủi và tuổi trẻ chỉ đến một lần, vì vậy hãy chọn người bạn đời một cách cẩn thận. Đừng gả cho 3 loại đàn ông này, cũng không rước 2 kiểu phụ nữ này về làm vợ:

Đừng chọn người đàn ông không có trách nhiệm

3 kiểu đàn ông và 2 kiểu phụ nữ đừng bao giờ chọn làm bạn đời: Hôn nhân lựa nhầm người, cả một đời thống khổ - Ảnh 1.

Dù ở thời đại nào, người đàn ông cũng đều được xem là trụ cột trong gia đình. Phụ nữ sau khi có con sẽ phải chịu áp lực đến từ việc chăm sóc con cái. Vì vậy, người đàn ông nên biết chủ động xoa dịu khó khăn và lo lắng cho vợ. Nếu người chồng không hiểu trách nhiệm của mình và để lại tất cả những vấn đề của anh ta cho vợ giải quyết, thì người phụ nữ đó sẽ phải xoay xở một cách khó khăn để duy trì sự cân bằng cho gia đình.

Cuộc sống luôn có thăng trầm, sẽ có lúc vinh quang và cả những lúc xấu hổ, tất cả những biến động đó đều là thử thách tình cảm cho các cặp đời. Trong cuộc đời con người không thể tránh khỏi thảm họa hay khó khăn, và khi những điều không may đó xảy ra, điều rất quan trọng là người chồng có thể đứng lên bảo vệ gia đình hay không.

Một người đàn ông có trách nhiệm sẽ chủ động giải quyết với các vấn đề lớn trong gia đình. Một số người đàn ông là nhân viên tốt ở công ty, nhưng họ lại không quan tâm đến các vấn đề gia đình. Tất nhiên, vì bận rộn với công việc nên họ có ít thời gian hơn, nhưng đó không phải là cái cớ để trốn tránh trách nhiệm gia đình. Là một người đàn ông, những vấn đề dầu ăn, mắm muối trong gia đình có thể bị bỏ qua, nhưng những sự kiện lớn trong gia đình thì không thể không để tâm.

Nhà văn Maxim Gorky từng nói: "Hôn nhân là sự kết hợp tinh thần của hai người, mục đích là cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và gian khổ của thế giới." Vợ chồng cùng điều hành gia đình và cần chia sẻ trách nhiệm. Khi yêu, nếu thấy người đàn ông không có tinh thần trách nhiệm, tốt nhất không nên cưới anh ta.

Đừng gả cho người đàn ông không tập trung vào sự nghiệp

Một người đàn ông không tập trung vào sự nghiệp sẽ làm tổn thương đến gia đình của anh ta. Một mặt, nền kinh tế của gia đình đó không ổn định, mặt khác, có rất nhiều rắc rối phát sinh từ người đàn ông khi mà anh ta không chăm lo cho công việc của mình. Tình huống này sẽ khiến người phụ nữ trong gia đình phải chịu nhiều cảm xúc tiêu cực, cuộc sống khó có cảm giác hạnh phúc.

Những người đàn ông lười biếng, không cố gắng thực hiện cho tốt công việc, phấn đấu sự nghiệp thường có nhiều tật xấu khác, khó mà vun vén cho gia đình êm ấm.

Như câu nói: "Giang sơn dễ thay đổi, bản tính khó dời." Thật khó để một người có thể tạo ra những thay đổi lớn trừ khi anh ta phải chịu đựng rất nhiều mất mát. Phụ nữ phải lựa chọn thật kỹ càng, nếu họ thấy một người đàn ông như vậy, tốt hơn hết là không kết hôn với anh ta.

Đừng gả cho người đàn ông suy đồi về đạo đức

Đạo đức là hệ thống các quy tắc về chuẩn mực của cộng đồng và xã hội, nhờ đó con người tự nguyện điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội. Người không có đạo đức sẽ khó có thể là một người tốt. Nếu người đàn ông không thể giữ gìn đạo đức của anh ta chắc chắn sẽ đem lại tai họa cho gia đình.

Khó mà có cảm giác an toàn khi kết hôn với những người suy đồi về mặt đạo đức vì bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải giương cao cảnh giác với họ.

Đừng lấy kiểu phụ nữ không biết tôn trọng đấng sinh thành

Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ gia đình. Một người phụ nữ tốt có thể làm cho gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận. Phụ nữ nên biết cách để có thể duy trì sự hòa thuận trong gia đình, vì họ là người giữ lửa hạnh phúc: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm".

Một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự hòa hợp trong gia đình là "lòng hiếu thảo". Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ đối xử với bố mẹ chồng như thể đó là cha mẹ của chính họ. Con dâu có thể hiếu thảo với bố mẹ chồng thì người chồng tự nhiên sẽ biết ơn và tôn trọng người phụ nữ đó, điều này giúp mối quan hệ giữa vợ và chồng ngày càng gắn bó.

Tuy nhiên, trong cuộc sống thực, điều khó giải quyết nhất là "mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu". Nếu người vợ không hòa thuận với bố mẹ chồng, ba ngày một cuộc cãi vã nhỏ, mười ngày một trận cãi nhau lớn thì người đàn ông sẽ rất khó xử. Nếu không có thay đổi thì chỉ dẫn đến hai kết quả: thứ nhất, vợ chồng sống tách biệt với bố mẹ, thứ hai, tiếp tục cãi nhau, gia đình bất hoà.

Cha mẹ là người có công sinh thành và nuôi lớn chúng ta, được phụng dưỡng cha mẹ là hạnh phúc của con cái. Nếu một người phụ nữ không thể làm được điều này, tốt nhất nên quên họ đi.

Đừng lấy kiểu phụ nữ không có lòng bao dung

Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi va chạm và gia đình đôi khi cũng đi sai hướng. Đàn ông đôi khi sẽ mắc sai lầm và lúc ấy, phụ nữ cần một chút khoan dung.

Một người phụ nữ khoan dung có thể chấp nhận được “khuyết điểm" của gia đình chồng. Kết hôn là chuyện của hai người, nhưng thực tế là vấn đề của cả hai gia đình. Sau khi kết hôn, ngoại trừ chồng thì bố mẹ của chồng chính là những người gần gũi với mình nhất.

Do sự khác biệt về thời đại, độ tuổi, thói quen và cách sống, một số từ ngữ và hành vi của người cao tuổi sẽ khó để những người trẻ tuổi thích ứng. Giới trẻ cho rằng đó là "thiếu sót" của người già, nhưng người già cũng nghĩ rằng họ đúng. Trong thực tế, không có đúng hay sai, chỉ là cách suy nghĩ khác nhau, tất cả những gì cần là sự bao dung và thấu hiểu người khác.

Một người phụ nữ khoan dung có thể chịu đựng "thiếu sót" của người khác. Mọi người không thể luôn luôn làm đúng mà không bao giờ mắc phải sai lầm. Đôi khi người đàn ông vì công việc bận rộn mà không quan tâm đến bạn, đôi khi anh ấy mắc lỗi vì suy nghĩ non nớt, hoặc anh ấy thất bại vì trước đó không chuẩn bị tốt kế hoạch. Nếu có thể khoan dung, hãy khoan dung, vì những lúc như vậy, người chồng rất cần sự cảm thông của phụ nữ.

Nếu bạn kết hôn với một "người phụ nữ không có sự bao dung", sẽ có rất nhiều cuộc cãi vã cũng sẽ không có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Do đó, một người phụ nữ không khoan dung thì tốt nhất không nên kết hôn.

Như Shakespeare đã nói: "Những cuộc hôn nhân cẩu thả sẽ ít hạnh phúc". Hôn nhân là vấn đề của cả cuộc đời và phải được xem xét cẩn thận. Nếu người bạn đời không phù hợp, cuộc sống sau này chắc chắn không hạnh phúc.

Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM