Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua "dự án bất động sản ma"

12/09/2023 13:31 PM | Xã hội

Các đối tượng đã dụ dỗ, thậm chí là dọa dẫm, thao túng tâm lý khách hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua "dự án bất động sản ma".

Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua "dự án bất động sản ma" mà cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá, qua điều tra, các đối tượng đã thừa nhận dùng nhiều thủ đoạn để dụ dỗ, thậm chí là dọa dẫm, thao túng tâm lý khách hàng để lừa đảo.

Tại một bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom, các đối tượng đã dàn cảnh bán "dự án bất động sản ma". Trong số hơn 200 người có mặt tại hiện trường, có tới 143 đối tượng là nhân viên, "cò mồi". Còn nạn nhân thì chỉ có 43 người.

Đối tượng Nguyễn Văn An - Giám Đốc Công ty Lộc Phúc khai nhận: "Chỉ đạo nhân viên đăng tin trên các trạng mạng như facebook, zalo, chợ tốt và các trang mạng về bất động sản… khi có khách quan tâm thì hẹn đến quán cà phê ở Quận 2, quận Bình Thạnh để tư vấn. Lúc này, cũng có "cò mồi" đến cùng luôn. Khi khách đồng ý thì đưa lên xe 52 chỗ chạy thẳng về Đồng Nai".

Một đối tượng "cò mồi" cho biết: "Nhiệm vụ của em là đóng vai giống như là khách đi đầu tư, khi mà nhân viên giới thiệu có khoảng 10 suất giữ chỗ gì đó sẽ được vàng bạc gì đó… thì nhiệm vụ của bọn em sẽ bỏ tiền ra giữ chỗ trước. Số tiền đó thì do nhân viên công ty đã đưa trước cho bọn em từ sáng với các mức 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu và nhiều nhất là 50 triệu".

Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản ma - Ảnh 1.

Theo các đối tượng lừa đảo, việc sử dụng "cò mồi" là tạo tâm lý cho khách hàng thấy rằng miếng đất "ma" đó là có thật, thậm chí là rất có giá trị. Không những vậy, các đối tượng "cò mồi" còn làm cho khách hàng không còn đủ sự bình tĩnh, tỉnh táo, từ đó ép khách hàng đặt cọc và sau khi khách hàng đặt cọc xong thì chúng tìm cách để chiếm đoạt.

Thiếu tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó trưởng Phòng Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Các nhân viên này sử dụng những trang zalo cá nhân không có thực và sử dụng sim rác để liên hệ bị hại. Khi gặp các bị hại thì chúng dựng lên các màn kịch để đưa về địa bàn tỉnh Đồng Nai nhưng thực chất đây đều là các dự án ma".

Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản ma - Ảnh 2.

Chỉ với 1 lô đất ở rất xa khu dân cư và nằm ở xã xa nhất của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã vẽ ra dự án ma để lừa đảo những người dân có nhu cầu mua đất tại TP Hồ Chí Minh đưa lên xe để về đây. 

Tuy nhiên, khi về đến đây thì chúng dùng "cò mồi", gây sức ép, thao túng tâm lý để buộc người dân để bỏ tiền ra, nếu không bỏ sẽ không yên thân. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lừa đảo rất nhiều người dân với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ rất nhiều tài liệu, hồ sơ, máy tính, hơn 2,4 tỷ đồng, cùng nhiều ngoại tệ vàng và ô tô... để phục vụ công tác điều tra. Theo đại diện Ban Chuyên án, bước đầu xác định hàng tháng công ty đã thu lợi khoảng 20 tỷ đồng. Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

Theo VTV Digital

Cùng chuyên mục
XEM