Báo Nhật sốc khi tỉnh du lịch nổi tiếng của Việt Nam bất ngờ trở thành điểm nóng FDI: Nhận 78,5 nghìn tỷ đồng, vượt cả Hà Nội lẫn TP.HCM

30/04/2024 09:05 AM | Kinh tế vĩ mô

Nhờ trợ lực từ Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh đang trở thành điểm nóng khi đứng đầu toàn quốc về vốn FDI.

(Vân)Báo Nhật sốc khi tỉnh du lịch nổi tiếng của Việt Nam bất ngờ trở thành điểm nóng FDI: Nhận 78,5 nghìn tỷ đồng, vượt cả Hà Nội lẫn TP.HCM để đứng đầu cả nước về dòng vốn nước ngoài - Ảnh 1.

Vịnh Hạ Long là một danh lam thắng cảnh, điểm du lịch nổi tiếng và là di sản thế giới tại Việt Nam. Năm 2023, khu vực này đón khoảng 2,6 triệu du khách nước ngoài và chiếm khoảng 21% tổng lượng du khách nội địa đến tham quan.

Tuy nhiên tỉnh Quảng Ninh, nơi Vịnh Hạ Long tọa lạc gần đây lại thu hút ánh nhìn của giới truyền thông nhờ một con số khác: Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam cho thấy tỉnh Quảng Ninh đã trở thành địa phương nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước, vượt cả thủ đô Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) hay các điểm nóng kinh tế khác.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ xu thế dịch chuyển sản xuất của các tập đoàn quốc tế cũng như một cảng mới xây tại thành phố liền kề giúp tăng cường vai trò của Quảng Ninh này trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong năm 2023, tỉnh Quảng Ninh nhận được 3,1 tỷ USD vốn FDI, tương đương 78,5 nghìn tỷ đồng. Tỉnh Thái Bình đứng thứ 2 với 2,68 tỷ USD và Bắc Giang đứng sau đó với 1,53 tỷ USD.

Quảng Ninh dự kiến sẽ nhận thêm 1 tỷ USD FDI nữa trong quý I.2024 và có khả năng vượt 3 tỷ USD trong năm thứ 2 liên tiếp về dòng vốn nước ngoài.

Ưu thế địa lý

Vốn có chung đường biên giới trên bộ và đường biển với Trung Quốc nên tỉnh Quảng Ninh dễ dàng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung gia tăng.

Do nằm gần Trung Quốc và có 250 km đường biển tiếp giáp nên Quảng Ninh được coi là một trong những địa điểm tốt nhất cho các công ty dịch chuyển sản xuất khỏi "công xưởng của thế giới".

Ưu thế về vị trí địa lý này khiến các nhà máy vừa né tránh được các lệnh cấm từ Mỹ nhưng đồng thời vẫn tận dụng được chuỗi cung ứng hiệu quả từ Trung Quốc, trong khi khoảng cách gần khiến chi phí dịch chuyển cực kỳ rẻ và tiện lợi.

Ngoài ra, số lượng các nhà máy nhiệt điện và điện gió tại Quảng Ninh thời gian qua cũng tăng lên khá nhiều. Địa phương này là nơi có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú khi chiếm đến 90% trữ lượng than của Việt Nam.

Hàng loạt ngành công nghiệp như công nghệ pin quang điện mặt trời, thiết bị điện tử và hóa dầu cũng đang mở rộng trên địa bàn tỉnh.

Ví dụ dự án công nghệ pin quang điện của Jinko Solar PV Việt Nam có thể là nhà máy lớn nhất và mang tính biểu tượng nhất trong số các thỏa thuận đầu tư trên. Với tổng vốn đăng ký hơn 34,65 nghìn tỷ đồng (1,5 tỷ USD), dự án chủ yếu được tài trợ bởi một công ty Trung Quốc.

(Vân)Báo Nhật sốc khi tỉnh du lịch nổi tiếng của Việt Nam bất ngờ trở thành điểm nóng FDI: Nhận 78,5 nghìn tỷ đồng, vượt cả Hà Nội lẫn TP.HCM để đứng đầu cả nước về dòng vốn nước ngoài - Ảnh 3.

Trợ lực từ Hải Phòng

Theo Nikkei, cả 3 tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng FDI năm 2023 đều quay xung quanh Hải Phòng, một trong 5 thành phố lớn nhất của Việt Nam.

Bản thân Hải Phòng cũng đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng FDI với 1,48 tỷ USD thu hút được.

Nguyên nhân chính khiến Hải Phòng thành công và trợ lực được cho các tỉnh kề cận là việc khai trương Cảng quốc tế Lạch Huyện vào năm 2018, qua đó tạo sức bật kinh tế cho thành phố và những vùng lân cận.

Xin được nhắc rằng Cảng quốc tế Lạch Huyện là cảng quy mô lớn đầu tiên ở miền Bắc có độ sâu 14 mét. Trước đó khu vực này chỉ có một cảng cạn mà hầu như không tàu container cỡ lớn siêu trọng tải nào có thể vào được.

Trong khi đó, việc VinGroup, tập đoàn lớn nhất Việt Nam quyết định xây dựng nhà máy xe điện VinFast ở Hải Phòng cũng góp công không nhỏ.

Quay trở lại Quảng Ninh, dự án Đường cao tốc 04 nối với Hà Nội thông xe cùng với việc khai trương Đường cao tốc 06 tới thành phố Móng Cái gần biên giới Trung Quốc năm 2022 cũng tạo cú hích kinh tế cho tỉnh này.

(Vân)Báo Nhật sốc khi tỉnh du lịch nổi tiếng của Việt Nam bất ngờ trở thành điểm nóng FDI: Nhận 78,5 nghìn tỷ đồng, vượt cả Hà Nội lẫn TP.HCM để đứng đầu cả nước về dòng vốn nước ngoài - Ảnh 4.

Chi phí rẻ

Tờ Nikkei cho hay cách đây vài năm, Hà Nội và TP.HCM vẫn là 2 trung tâm đầu tư của Việt Nam. Tuy nhiên Quảng Ninh thời gian gần đây lại đang vươn mình trỗi dậy không chỉ với lợi thế địa lý mà còn có giá nhân công rẻ, giá mặt bằng thấp.

Số liệu Sufex Trading cho thấy giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp Hà Nội đã tăng từ 90-120 USD/m2 năm 2019 lên 100-170 USD/m2 hiện nay. Con số này ở TP.HCM là 130-160 USD/m2 lên 160-270 USD/m2.

Thế nhưng tại Quảng Ninh, giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp chỉ dao động từ 80 đến 100 USD/m2.

Về chi phí nhân công, số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thấy mức lương trung bình hàng tháng ở Hà Nội năm 2022 là 8,86 triệu đồng (385 USD), tại TP.HCM là 9,1 triệu đồng nhưng tại Quảng Ninh chỉ là 7,03 triệu đồng.

Thậm chí tầm quan trọng chiến lược của tỉnh Quảng Ninh còn được thể hiện rõ trong kế hoạch phát triển đường sắt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam mới đây đã tuyên bố việc xây dựng hai tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội với Trung Quốc với các điểm dừng ở Hải Phòng và Quảng Ninh.

*Nguồn: Nikkei

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM