Luật vừa cởi, doanh nghiệp ùn ùn đi đăng ký kinh doanh

31/08/2015 07:08 AM |

50 ngày đầu tiên kể từ ngày 1/7 - thời điểm hai Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tăng lên trên 13.000 doanh nghiệp, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết.

“Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội trước đây 1 ngày chỉ có 400 - 500 doanh nghiệp đến đăng ký, thì trong những ngày đầu hai luật mới có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp đăng ký lên tới 1.500 – 1.600 doanh nghiệp/ngày”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh chia sẻ trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" tối ngày 30/8.

Lý do các cơ quan đăng ký kinh doanh bị quá tải, Bộ trưởng cho biết là do rất nhiều việc trước đây doanh nghiệp phải làm, giờ chuyển lại cho các cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, những công việc của các cơ quan khác cũng chuyển cho các Sở Kế hoạch Đầu tư.

“Ví dụ trước đây, Phòng Đăng ký Kinh doanh của các Sở Kế hoạch Đầu tư không phải chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), thì giờ dồn vào một đầu mối. Họ sẽ phải lên cổng thông tin điện tử, công bố khoảng 18.000 doanh nghiệp FDI trên địa bàn cả nước đưa lên mạng trong thời gian đầu tiên”, Bộ trưởng Vinh nói.

“Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp phải chờ đợi bởi khối lượng công việc đến cùng lúc rất đông và người làm cũng có lúng túng trong thời gian đầu”.

Qua điều tra mới đây trên 63 tỉnh thành cả nước, thời gian đăng ký kinh doanh bình quân chung cả nước chỉ có khoảng 2,6 ngày, tức chưa đến 3 ngày – thời gian quy định tối đa theo luật mới. Trước đây, thủ tục đăng ký kinh doanh mất 6 – 7 ngày.

Bộ trưởng Vinh cũng chia sẻ: Trong 50 ngày đầu tiên kể từ ngày 1/7 luật có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp đăng ký đã tăng lên trên 13.000 doanh nghiệp, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ trưởng, số lượng doanh nghiệp đăng ký tăng mạnh so với cùng kỳ có thể do kinh tế đang từng bước phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định. Đồng thời, thủ tục tham gia thị trường đơn giản hơn, minh bạch hơn.

“Khi họ (doanh nghiệp – PV) cảm thấy ít rủi ro hơn, họ sẽ tham gia”, Bộ trưởng nói.

Về nghị định hướng dẫn luật, Bộ trưởng Vinh cho biết đã trình cách đây 3 tháng, dự kiến sẽ được ban hành vào tháng 9.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM