Bộ Ngoại giao dừng chứng nhận con dấu, chữ ký của doanh nghiệp

22/12/2014 17:15 PM |

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao vừa có thông báo sẽ dừng việc chứng nhận lãnh sự trực tiếp con dấu, chữ ký của các doanh nghiệp từ ngày 1/1/2015.

Theo thông báo của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, thời gian vừa qua, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu phải giải quyết ngay các giấy tờ, tài liệu, Cục Lãnh sự đã thực hiện việc chứng nhận lãnh sự trực tiếp chữ ký, con dấu cho một số tổ chức, doanh nghiệp. Để việc chứng nhận lãnh sự con dấu, chữ ký của các doanh nghiệp phù hợp với Nghị định 111/2011/NĐ-CP về Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Từ ngày 1/1/2015, Cục Lãnh sự sẽ dừng việc chứng nhận lãnh sự trực tiếp con dấu, chữ ký của các doanh nghiệp. Các giấy tờ của doanh nghiệp muốn được chứng nhận lãnh sự tại Cục Lãnh sự phải thông qua thủ tục chứng nhận trước của cơ quan quản lý nhà nước của trung ương và địa phương hoặc cơ quan công chứng, chứng thực.   Từ nay cho đến 31/12/2014, Cục Lãnh sự sẽ không tiếp nhận hồ sơ mới, mà chỉ giải quyết các hồ sơ đã được tiếp nhận.

>> Bỏ con dấu doanh nghiệp: Nên hay không?

Theo Nguyễn Quang

Cùng chuyên mục
XEM