Xuân Bắc đội mũ cối, đi dép tông, livestream bán vải thiều Bắc Giang: Chốt 1000 đơn trong chưa đầy 30 phút, có đơn hàng 2 tấn

08/06/2021 10:31 AM | Kinh doanh

Vải được chọn bán là vải Lục Ngạn tiêu chuẩn xuất khẩu, bán với giá 30.000 đồng/kg, quy cách đóng gói 10kg bằng thùng xốp chứa đá để giữ vải được tươi ngon. Đây là chương trình của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội liên hiệp Phụ nữ, Trung ương Hội Nông sản Việt Nam tổ chức.

Ảnh: Bảo Bảo.
Ảnh: Bảo Bảo.

Sáng nay 8/6, nghệ sỹ Xuân Bắc vừa tham gia livestream bán hàng nông sản hỗ trợ bà con trong đại dịch Covid-19. Chương trình livestream bán nông sản trực tuyến diễn ra từ 9h30 - 10h30 và 19h30 - 20h30 ngày 8/6, với mong chờ sự phát lộc sẽ đến với người nông dân Việt Nam.

Sự kiện livetream thuộc chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch", do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông sản Việt Nam tổ chức.

"20 năm trước đi bán cam ở Bắc Giang, giờ tôi đi bán vải", nghệ sỹ Xuân Bắc hóm hỉnh cho biết (nhân vật Núi do NS Xuân Bắc thủ vai trong bộ phim "Sóng ở đáy sông", từng đi buôn cam). Đội mũ cối, đi dép tông, anh đã bán thành công 1000 đơn hàng trong vòng chưa đầy 30p phút, có đơn hàng tới 2 tấn.

Sự kiện livestream được phát trên nền tảng hệ thống beatvn có sự phối hợp của CTCP BEAT Việt Nam, CTCP Công nghệ Gapo… với mong muốn kêu gọi đoàn viên, thanh niên và người dân cả nước cùng chung tay kết nối tiêu thụ nông sản, thích ứng dịch Covid-19 với khẩu hiệu "Việt Nam quyết thắng đại dịch trên mọi phương diện".

3 sản phẩm đầu tiên được chọn ra bán là vải thiều Lục Ngạn, mận Tam Hoa Lào Cai và bí thơm Bắc Cạn.

Đối với mặt hàng vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang, Ban tổ chức hỗ trợ bán và vận chuyển hàng trong khu vực Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh lân cận với giá 30.000 đồng/kg, quy cách đóng gói là 1 thùng 10kg. Khu vực Hà Nội có thể mua 1 thùng 5kg. Miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 300.000 đồng.

Năm 2021, sản lượng vải Bắc Giang ước đạt 180.000 tấn, trong đó vải chín sớm ước đạt 45.000 tấn, chính vụ ước đạt 135.000 tấn. Thời gian vải thiều chính vụ sẽ thu hoạch rộ từ 10/6 - 20/7. Tuy nhiên, việc tiêu thụ vải của cả tỉnh Bắc Giang đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM