WSJ: Kinh tế toàn cầu có thể mất hàng năm mới trở lại ngưỡng trước đại dịch Covid-19

12/09/2020 20:00 PM | Xã hội

Số liệu mới công bố cho thấy quá trình phục hồi mạnh mẽ tính từ sau khi các quy định phong tỏa được gỡ bỏ hiện đang mất đà.

Kinh tế toàn cầu đang hồi phục mạnh mẽ sau khoảng thời gian sụp đổ vào mùa xuân năm nay, tuy nhiên số liệu mới công bố cho thấy quá trình phục hồi mạnh mẽ tính từ sau khi các quy định phong tỏa được gỡ bỏ hiện đang mất đà.

Điều này cho thấy kinh tế toàn cầu sẽ có thể mất nhiều tháng, thậm chí hàng năm mới có thể phục hồi trở lại ngưỡng trước đại dịch.

Theo Wall Street Journal, các số liệu mới công bố từ nước Anh cho thấy tình trạng của quá trình phục hồi kinh tế. Kinh tế Anh trong khoảng thời gian từ tháng 7 sang tháng 8/2020 tăng trưởng được 6,6%, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng 8,7% của tháng trước đó.

Như vậy, kinh tế Anh có thể tăng trưởng đến 15% trong quý 3/2020 sau khi tăng trưởng âm 20,4% trong quý 2/2020.

Tuy nhiên, sản lượng kinh tế Anh hiện vẫn thấp hơn 11,7% so với thời điểm tháng 2/2020, tức là trước khi dịch bệnh trở nên căng thẳng. Sản lượng trong ngành dịch vụ, ngành phụ thuộc vào sự tiếp xúc trực tiếp, giảm 12,6% trong tháng 2/2020, sản lượng công nghiệp trong khi đó giảm 7%.

Những con số mới công bố cho thấy quan điểm của nhiều chuyên gia kinh tế đã đúng đắn, đó là quá trình trở lại ngưỡng trước đại dịch của nhiều nền kinh tế trong thế giới các nước giàu sẽ diễn ra vô cùng chậm chạp, đại dịch Covid-19 cản trở nhiều hoạt động kinh tế, từ hoạt động đi lại, giải trí cho đến việc làm tại doanh nghiệp.

Theo các số liệu kinh tế mới công bố, tăng trưởng mạnh trong quý 3/2020 sau đó được tiếp nối bằng khoảng thời gian tăng trưởng chậm khi mà doanh nghiệp, người lao động và chính phủ phải điều chỉnh với khoảng thời gian bất ổn kéo dài do đại dịch bùng phát.

Chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty bảo hiểm Axa, ông Gilles Moëc, nhận định: "Miễn rằng các nền kinh tế lớn không phải đương đầu với khoảng thời gian phong tỏa, kinh tế sẽ vẫn phục hồi dần dần, tuy nhiên cũng sẽ không thể duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng vài tháng trước đó. Khoảng thời gian khó khăn bắt đầu từ bây giờ".

Các chuyên gia không cho rằng kinh tế Anh sẽ trở lại được quy mô trước đại dịch cho đến năm 2022. Trong quý 2/2020, kinh tế Anh có mức suy giảm tồi tệ nhất so với các nền kinh tế lớn khác, tuy nhiên tốc độ phục hồi cũng tương đương với nhiều nước, trong đó có Mỹ.

Cục dự trữ liên bang Mỹ tại Atlanta ước tính rằng kinh tế Mỹ sẽ vẫn tăng trưởng được 7% trong quý 3/2020 sau khi tăng trưởng âm 9,1% trong quý 2/2020. Các chuyên gia kinh tế cho rằng kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 1,25% trong quý 4/2020 và sẽ phải chờ đến đầu năm 2022 mới có thể trở lại được ngưỡng trước khủng hoảng.

Tính trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu, mức suy giảm 3,4% trong quý đầu năm là mức suy giảm tồi tệ nhất tính từ khi số liệu bắt đầu được tính toán vào năm 1998, mức suy giảm của quý 2/2020 trong khi đó tồi tệ nhất tính từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Kinh tế toàn cầu có bước ngoặt phục hồi trong vòng vài tháng chứ không phải vài quý. Bên ngoài Trung Quốc, sản lượng kinh tế nhiều nước sụt giảm trong tháng 3 và tháng 4/2020, quá trình phục hồi tại nhiều nước bắt đầu từ tháng 5 và rồi mạnh lên trong tháng 6 và tháng 7/2020.

Theo các số liệu mới công bố trong tuần này, kinh tế Nauy tăng trưởng 1,1% trong tháng 7/2020, thấp hơn tốc độ tăng trưởng của tháng 6/2020. Sản lượng kinh tế vào tháng 7/2020 thấp hơn 4,7% so với ngưỡng vào tháng 2/2020.

Trong một nghiên cứu công bố ngày thứ Sáu, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thể hiện quan điểm thận trọng về quá trình phục hồi của kinh tế châu Âu cũng như lạm phát thấp, điều này khiến nhiều người không khỏi dự báo về khả năng sẽ sớm có thêm gói kích thích trong những tháng tới.

Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM