Warren Buffett 7 tuần không cắt tóc, đeo cà vạt vì Covid-19

04/05/2020 10:56 AM | Kinh doanh

Tỷ phú giàu thứ tư thế giới ăn mặc đơn giản và 7 tuần chưa cắt tóc vì đại dịch Covid-19.

Trong đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway diễn ra vào thứ bảy tuần trước, tỷ phú Warren Buffett tiết lộ rằng ông ăn mặc đơn giản và gần 2 tháng không cắt tóc vì đại dịch Covid-19.

“Đã 7 tuần kể từ lần gần nhất tôi cắt tóc”, nhà đầu tư tỷ phú chia sẻ.

“Cũng hơn 7 tuần tôi không đeo cà vạt hay mặc những bộ quần áo trang trọng. Tôi thường mặc những bộ đồ nỉ thể thao”, Buffett nói thêm.

Tỷ phú 89 tuổi tránh đến tiệm cắt tóc hay những cuộc gặp gỡ không cần thiết để hạn chế việc lây nhiễm virus corona chủng mới.

Hồi tháng 3, chủ tịch Berkshire nói đùa rằng ông "uống thêm một chút Coca-Cola" trong đại dịch. “Thật ra tôi đã uống thêm một chút Coca-Cola. Điều đó dường như giúp tôi tránh được mọi thứ khác trong cuộc sống”, ông nói.

Buffett cũng chia sẻ trong đại hội cổ đông thường niên rằng Berkshire đã bán toàn bộ cổ phần tại các hãng hàng không Mỹ gồm United, American, Southwest và Delta Airlines trong quý I.

Ông dự đoán mọi người sẽ bay ít hơn trong những năm tới do lo ngại bị lây nhiễm virus hoặc cắt giảm việc đi lại sau khi nhận ra những lợi ích khi làm việc tại nhà. Nhu cầu thấp hơn khiến các hãng hàng không phải giảm giá và chịu nhiều thiệt hại từ đại dịch Covid-19.

Theo Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM