"Vua thầu quốc tế" Tân Long tham gia lĩnh vực suất ăn công nghiệp: Tối thiểu 28.000 đồng/suất, dưới 20.000 đồng không thể mua được nguyên liệu đảm bảo

26/10/2023 14:33 PM | Kinh doanh

Dự án cung cấp suất ăn công nghiệp hướng tới mục tiêu "an toàn thực phẩm" với phân khúc trung - cao cấp, do đó mỗi suất ăn có giá từ 40.000 - 70.000 đồng mới phù hợp.

"Vua thầu quốc tế" Tân Long tham gia lĩnh vực suất ăn công nghiệp: Tối thiểu 28.000 đồng/suất, dưới 20.000 đồng không thể mua được nguyên liệu đảm bảo - Ảnh 1.

"Vua thầu quốc tế" của Việt Nam tham gia vào lĩnh vực suất ăn công nghiệp

Ngày 25/10/2023, CTCP Tập đoàn Tân Long và 2 đối tác Nhật Bản là Tập đoàn Nikkokutrust và Tập đoàn tài chính Tokyo Kiraboshi chính thức ký kết hợp đồng thành lập liên doanh tại Việt Nam, với tên gọi Công ty TNHH Nikkoku Tân Long (Nikkoku Tan Long Co.,Ltd).

Chủ tịch Tân Long - ông Trương Sỹ Bá cho biết liên doanh mới thành lập sẽ là nơi cung ứng suất ăn tập thể, suất ăn công nghiệp,

Tân Long Group là một doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi , Chăn nuôi Heo , Sản xuất - Kinh doanh Gạo , Nhập khẩu - Xuất khẩu Điều , Sản xuất cơ khí công nghệ cao Khai thác Khoáng sản.

2 lĩnh vực nổi danh hơn cả của Tân Long đó là cung cấp thức ăn chăn nuôi và chế biến, xuất khẩu gạo.

Tân Long hiện đang đứng vị thế hàng đầu về cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chiếm 1/4 tổng sản lượng nhập khẩu toàn quốc, cung cấp hơn 400.000 tấn nguyên liệu mỗi tháng cho hơn 250 khách hàng, nhà máy khắp cả nước. Công ty là đối tác của hầu hết các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn tại Việt Nam như Cargill, CHS, Sojitz, Posco Daewoo, C.P. Group, Masan Group, Green Feed…

Tham gia thị trường sản xuất chế biến gạo từ năm 2010, hiện nay Tân Long là nhà sản xuất – xuất khẩu gạo Japonica lớn nhất Việt Nam đến các thị trường Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Phi, Mỹ, Mexico…

"Vua thầu quốc tế" Tân Long tham gia lĩnh vực suất ăn công nghiệp: Tối thiểu 28.000 đồng/suất, dưới 20.000 đồng không thể mua được nguyên liệu đảm bảo - Ảnh 2.

Dòng sản phẩm Gạo A AN (Japonica, Jasmine và ST21) của Tập đoàn Tân Long

Từ năm 2016, trong bối cảnh các công ty Nhà nước như Vinafoof 1, Vinafood 2 chiếm lĩnh thị trường G2G còn thị trường thương mại thì quá cạnh tranh.

Thời điểm đó, Tân Long tìm hiểu rất sâu các thầu quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản và Philippines. Năm 2017, Tân Long quyết định đánh mạnh thị trường gạo Hàn Quốc, Nhật Bản qua 2 hệ thống thầu quốc tế, kể cả thầu Ai Cập và gạo Mỹ …

Năm 2018, Tân Long trúng thầu 60.000 tấn gạo xuất đi Hàn Quốc. Đây là thương vụ đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã “đánh bật” các doanh nghiệp quốc tế đến từ Trung Quốc, Thái Lan và Úc để trúng trọn gói 60.000 tấn gạo Japonica cung cấp cho Hàn Quốc dưới dạng đấu thầu Chính phủ. Nhờ vậy, vào năm 2018 Tân Long được các bạn hàng gọi bằng biệt danh là “ Vua thầu quốc tế”.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Siba Holdings, công ty trong hệ sinh thái của ông Trương Sỹ Bá đang nắm lượng cổ phần chi phối với Cổ phần nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF). BAF là doanh nghiệp chăn nuôi hiện đại theo mô hình hoàn toàn khép kín 3F (Feed – Farm – Food) với thương hiệu heo ăn chay.

"Vua thầu quốc tế" Tân Long tham gia lĩnh vực suất ăn công nghiệp: Tối thiểu 28.000 đồng/suất, dưới 20.000 đồng không thể mua được nguyên liệu đảm bảo - Ảnh 3.

Hình ảnh minh hoạ

Không có giá dưới 20.000 đồng/suất ăn công nghiệp

Liên doanh Nikkoku Tân Long ra đời nhằm phát triển các dự án suất ăn công nghiệp cho các văn phòng công sở, nhà máy, trường học, bệnh viện… và hoạt động dựa trên thế mạnh của từng doanh nghiệp.

Trong đó, Tập đoàn Tân Long cung cấp nguyên liệu đầu vào là nguồn thực phẩm từ chuỗi sản xuất khép kín lúa gạo và chăn nuôi. Phía đối tác Nhật Bản sẽ cung cấp kinh nghiệm về kỹ thuật chế biến và vận hành bếp ăn công nghiệp.

Nikkokutrust được thành lập từ năm 1941, là cái tên nổi bật trong lĩnh vực nhà ăn công sở tại Nhật Bản với 2.000 đầu bếp, 1.000 chuyên gia dinh dưỡng, mạng lưới quản trị doanh nghiệp đồng bộ, đồng thời sở hữu công ty phát triển phần mềm quản lý dinh dưỡng hàng đầu thị trường.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, dự án sẽ tính toán nguyên liệu, giá bán, nguồn khách để đưa ra chiến lược phù hợp. Trong đó, việc dùng nguồn gạo, thịt... chất lượng tại đơn vị và áp dụng công thức suất ăn của Tập đoàn Nikkokutrust (đối tác đến từ Nhật) trong sự hài hòa với mức sống người Việt Nam sẽ là trọng tâm.

Tuy nhiên, sẽ không có giá dưới 20.000 đồng/suất. Ông Trương Sỹ Bá cho hay giá 28.000 đồng hiện đã rất khó làm, nếu dưới 20.000 đồng sẽ không thể nào nhập được nguyên liệu đạt chất lượng đề ra.

Ông Sỹ Bá tính toán và cho rằng tùy vào yêu cầu của khách, mỗi suất ăn có giá từ 40.000 - 70.000 đồng sẽ phù hợp. Nhưng ông cũng thừa nhận với định hướng giá bán, sẽ "khó chơi" với khu công nghiệp và chế xuất, vì nhiều doanh nghiệp tại đây thường không chi trả nhiều tiền cho bữa ăn công nhân, thậm chí chỉ trả với mức thấp.

Hiện tại, các bên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và chỉ đang áp dụng cho nội bộ Tập đoàn. Theo kế hoạch, phân khúc giá suất ăn liên doanh Nikkoku Tân Long sẽ từ 30.000 đồng/suất trở lên, thị trường tập trung ở Tp.HCM.

Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM