Vụ nổ bình gas khiến 3 người chết ở Hà Nội: Xác định danh tính nạn nhân còn lại, là em trai của người chồng

04/01/2022 16:58 PM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xác minh làm rõ nhân thân nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ nổ bình gas ở phường Định Công tối 3/1.

Chiều 4/1, Công an quận Hoàng Mai, Công an quận phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ nổ tại nhà trọ trên địa bàn phường Định Công khiến 3 người tử vong. Cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường vụ cháy tại số nhà 79A, ngõ 18 phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ nổ bình gas khiến 3 người chết ở Hà Nội: Xác định danh tính nạn nhân còn lại, là em trai của người chồng - Ảnh 1.

Bước đầu danh tính các nạn nhân được xác định là anh Phạm Huy H. (SN 1994) và chị Trần Thị T (SN 1994), cùng trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm thi thể thứ 3 là anh Phạm Huy H. (SN 1995), em trai anh H.

Sau khi dập tắt được đám cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện anh H. và chị T. đã tử vong trong nhà trọ. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do nổ khí gas.

Vụ nổ bình gas khiến 3 người chết ở Hà Nội: Xác định danh tính nạn nhân còn lại, là em trai của người chồng - Ảnh 2.

Tại hiện trường, căn nhà có diện tích khoảng 10m2, có kết cấu xây dựng bằng tường gạch, mái lợp xi măng bị hư hại toàn bộ.

Cơ quan chức năng phát hiện 2 xe máy bị cháy trơ khung, 1 bình gas loại 12kg và vật dụng gia đình. Mái lợp bị vỡ hoàn toàn. Khu vực nhà dân liền kề bị ám khói đen và bị tác động nhiệt.

Theo người phụ nữ sống cạnh hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc khu nhà trọ hiện có ít người ở do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Vụ nổ bình gas khiến 3 người chết ở Hà Nội: Xác định danh tính nạn nhân còn lại, là em trai của người chồng - Ảnh 3.

"Hai vợ chồng nạn nhân đã có con, thời điểm xảy ra vụ việc cháu bé không ở cùng bố mẹ. Cách đây 2 hôm, hai mẹ con còn dắt nhau ra nhà tôi cắt tóc", người phụ nữ chia sẻ.

Trưa cùng ngày, có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, người nhà các nạn nhân đã có mặt làm việc với cơ quan công an trước khi nhận thi thể về an táng.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, những người này đang ăn uống, không kịp chạy thoát thân.

Theo GIA ĐOÀN

Từ khóa:  nổ bình ga
Cùng chuyên mục
XEM