VPBank chốt quyền chia cổ tức bằng tiền 10%, “nổ phát súng” đầu tiên cho lời hứa 5 năm

16/10/2023 14:15 PM | Tài chính

Kể từ năm 2023, VPBank dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền trong 5 năm liên tiếp từ nguồn lợi nhuận sau thuế của ngân hàng, trong khi vẫn bảo toàn nguồn vốn dành cho hoạt động kinh doanh và tăng trưởng trong kế hoạch.

VPBank chốt quyền chia cổ tức bằng tiền 10%, “nổ phát súng” đầu tiên cho lời hứa 5 năm - Ảnh 1.

Ngày 16/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố Nghị quyết của HĐQT phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.

Theo đó, VPBank sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 10% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức là ngày 10/11/2023 và thời gian dự kiến thực hiện chia cổ tức là ngày 20/11/2023.

Trước đó, Ban Lãnh đạo ngân hàng cũng nhiều lần khẳng định sẽ dành khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận năm 2022 để chia cổ tức trong năm 2023.

Kế hoạch chia cổ tức vừa được công bố cho thấy HĐQT VPBank đã thực hiện lời cam kết được đưa ra trong Đại hội đồng cổ đông hồi đầu năm. Theo đó, kể từ năm 2023, VPBank dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền trong 5 năm liên tiếp từ nguồn lợi nhuận sau thuế của ngân hàng, trong khi vẫn bảo toàn nguồn vốn dành cho hoạt động kinh doanh và tăng trưởng trong kế hoạch.

"Với nền tảng chúng ta có được, ngân hàng sẽ duy trì tăng trưởng cao và dành đủ 30% lợi nhuận hàng năm để chia tiền cho cổ đông" ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank, khẳng định tại Đại hội đồng cổ đông tháng 4 vừa qua.

Các đợt chia cổ tức bằng tiền trong các năm tiếp theo dự định sẽ được ngân hàng thực hiện sớm hơn trong nửa đầu năm, đáp ứng sự mong mỏi của cổ đông đối với kế hoạch phân chia lợi nhuận của ngân hàng.

Năm 2023, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 24.000 tỉ đồng, tăng trưởng 13% so với năm ngoái.

Nếu tính riêng các hoạt động kinh doanh cốt lõi, lợi nhuận của VPBank đặt ra tăng trưởng trong năm nay khoảng 53% so với năm 2022. Đây được xem là mục tiêu lớn trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang có những khó khăn nhất định.

Đi qua nửa chặng đường của năm 2023, với lực đẩy từ khối chiến lược khách hàng cá nhân và SME, VPBank tiếp tục ghi nhận tăng trưởng huy động và tín dụng ổn định. Tới cuối tháng 6/2023, lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ đạt gần 8,000 tỷ đồng.

Huy động từ tiền gửi khách hàng hợp nhất tăng 28% so với cuối năm 2022, đạt gần 388 nghìn tỷ đồng. Tín dụng hợp nhất của ngân hàng, tăng hơn 10% so với đầu năm 2023. Riêng ngân hàng mẹ đạt mức tăng hơn 13%, cao hơn tương đối so với tăng trưởng tín dụng trung bình ngành 4,7% trong 6 tháng đầu năm, nhờ đóng góp từ hai khối chiến lược với tỷ trọng chiếm hơn 60% trong tổng dư nợ của ngân hàng mẹ.

Trọng Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM