Vốn hóa 5 hãng công nghệ lớn nhất thế giới bốc hơi 270 tỷ USD chỉ trong 1 ngày

12/06/2020 10:44 AM | Kinh doanh

Hãng công nghệ Microsoft ảnh hưởng nặng nề nhất khi chứng kiến vốn hóa bốc hơi hơn 80 tỷ USD chỉ trong 1 ngày.

5 công ty công nghệ giá trị nhất thế giới đã chứng kiến vốn hóa bị thổi bay 269 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày tồi tệ nhất của chứng khoán Mỹ kể từ tháng 3.

Microsoft là đơn vị chịu thiệt hại nặng nhất, công ty này chứng kiến vốn hóa bốc hơi hơn 80 tỷ USD khi cổ phiếu của họ giảm tới hơn 5%. Cổ phiếu của Facebook cũng giảm hơn 5% trong khi đó con số giảm tương tự lần lượt của Apple, Alphabet và Amazon là 4,8%, 4,29% và 3,38%.

Một vài cổ phiếu công ty công nghệ khác cũng giảm như Cisco giảm tới 7,91%, IBM giảm 9,1%. Có duy nhất một ngoại lệ là ứng dụng họp trực tuyến Zoom Video, đóng cửa phiên tăng 0,5%. Cổ phiếu công ty này đã thăng hoa trong năm nay, tăng tới 226% trong năm 2020 trong bối cảnh dịch virus corona buộc hàng triệu người phải làm việc từ xa.

Cú giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ vào ngày hôm qua một phần là bởi lượng người mắc Covid-19 tăng bất thường khiến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 1.861,82 điểm, tương đương 6,9%, đóng cửa ở mức 25.128,17 điểm. S&P 500 giảm 5,9% xuống còn 3,002.10 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 5,3% và kết thúc ngày ở 9.492,73 điểm. Các chỉ số lớn đã trải qua 1 ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 16/3, khi tất cả đều giảm hơn 11%. S&P 500 cũng ghi nhận chuỗi giảm điểm liên tiếp trong 3 ngày đầu tiên kể từ đầu tháng 3.

Mối lo ngại về một làn sóng dịch bệnh thứ hai đã tăng lên khi các tiểu bang tiếp tục mở cửa trở lại. Trong 3 ngày liên tiếp, Texas đã báo cáo số trường hợp nhập viện Covid-19 tăng cao kỷ lục. 9 quận thuộc California cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin chia sẻ với CNBC rằng, về cơ bản "chúng ta không thể đóng cửa nền kinh tế một lần nữa". 

Hiện Mỹ đã ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc Covid-19.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM