MC Hồng Nga bất ngờ chia sẻ: Gia nhập giới chứng sĩ chỉ sau một bữa lẩu và 2 cú ăn bằng lần nhờ cổ phiếu HPG

10/02/2022 13:30 PM | Kinh doanh

MC Nguyễn Hồng Nga tham gia thị trường chứng khoán cách đây một năm rưỡi như một cách để gia tăng thu nhập, tiệm cận với tự do tài chính.

Mở hàng đầu năm talkshow Bí mật đồng tiền số 7 với chủ đề “Năm hổ, không khổ vì đầu tư” là nữ MC Nguyễn Hồng Nga. Cô tham gia thị trường chứng khoán cách đây một năm rưỡi như một cách để gia tăng thu nhập, tiệm cận đến với tự do tài chính. 

Gia nhập thị trường chứng khoán sau… một bữa lẩu

Vì sao Hồng Nga quyết định đầu tư chứng khoán?”, MC Ngọc Trinh đặt câu hỏi đối với chị Hồng Nga.

Cô cho biết năm 2019, thông qua một bữa lẩu ở Đà Lạt, cô vô tình gặp một người chị trên thị trường chứng khoán. Người chị này đã hỏi Hồng Nga một vài câu đơn giản khiến cô bất ngờ nhận ra mình không có mục tiêu nào về tài chính gia đình. Trong khi trước đó, bản thân Hồng Nga khi còn giảng dạy tại một trường đại học lại phục trách một chương trình dạy về tư duy tài chính cho sinh viên.

Mình nhận ra sau này khi ra đời tài chính là câu chuyện gắn bó với chúng ta đến cuối đời. Và nếu không có hiểu biết, tư duy được chuẩn bị thì mọi người sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhất là các bạn sinh viên. Mình đã làm như vậy 10 năm cho sinh viên nhưng mình không làm cho mình cho đến tận bữa lẩu hôm đấy”, Hồng Nga nhớ lại.

MC Hồng Nga bất ngờ chia sẻ: Gia nhập giới chứng sĩ chỉ sau một bữa lẩu và 2 cú ăn bằng lần nhờ cổ phiếu HPG - Ảnh 1.

Những câu hỏi từ đầu tư cổ phiếu, phân bổ tài sản vào các kênh đầu tư ra sao khiến cô thay đổi hoàn toàn nhận thức. Ngay khi trở về, MC này lập tức mở tài khoản, đặt cuộc hẹn với một loạt bạn bè trong giới tài chính. Cô may mắn được mọi người đưa tay ra giúp đỡ. Lần đầu tiên Hồng Nga thực hiện đặt lệnh vào tháng 9/2019.

Phiếm đàm về năm Hổ, MC Ngọc Trinh hỏi Hồng Nga chọn là loài hổ nào, Hồng Nga tự nhận mình là loài chim thường đậu trên đầu các loài hổ hay sư tử.

Mình nghĩ mình rất may mắn, may mắn hơi bất thường, là con chim ngơ ngác nhưng đậu trên đầu hổ, sư tử và được họ dìu dắt. Mình đi với gia tốc và tầm nhìn của họ”, Hồng Nga chia sẻ. Đây là những người bạn lão luyện, thực tâm muốn giúp đỡ cô trên thị trường. Theo chia sẻ của Hồng Nga, họ dạy cô về đầu tư vào sự thịnh vượng chứ không phải cờ bạc cũng như hiểu hơn về tâm lý của con người

Một điều thú vị là giáo sư Xoay cũng tham gia vào bữa lẩu nói trên. Sau kỳ nghỉ, cả 2 đều nghĩ lại về bức tranh tài chính gia đình và quyết định mở mang học hỏi. Đinh Tiến Dũng dù không đầu tư chứng khoán nhưng hoàn toàn ủng hộ vợ. Hồng Nga chia sẻ cả hai cùng chung lưng đấu cật vì bức tranh tài chính cá nhân của gia đình.

Bài học về độc lập và làm “hổ no”

Dù có những người đồng hành đáng tin cậy nhưng MC Hồng Nga cho rằng độc lập là điều không thể thiếu trên thị trường chứng khoán. Cô lấy hình ảnh ẩn dụ về việc săn mồi của một con hổ để mô tả về điều này.

Theo đó khi một con hổ đi săn, nó sẽ có mục tiêu rõ ràng và khi săn được miếng mồi rồi sẽ dành có thời gian để tiêu hóa thức ăn thay vì lao ra đi săn tiếp.

Trong một năm rưỡi qua mình cũng nhiều lần vi phạm thuộc tính đấy của con hổ. Đôi khi mình săn được một con mồi rất to, lập tức khi tiền mặt về lại muốn lao ra để săn tiếp. Có lẽ năm 2022 có rất nhiều cơ hội khi 2021 có nhiều biến động như vậy, nhiều người sẽ muốn lao ra săn mồi luôn. Con hổ nó dạy mình rất kỹ đó là quá trình rình mồi, quá trình tiêu hóa được con mồi chứ không phải cũng lao ra ngay và luôn”, cô chia sẻ.

Sau một quãng thời gian tham gia thị trường, điều cô học được là phải có mục tiêu của riêng mình. Những nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường thường đặt quá nhiều kỳ vọng, thích nói về lợi nhuận hơn là rủi ro phải đối mặt.

Cô cho rằng một điều thẳng thắn cần thừa nhận là chúng ta bước vào thị trường với mục tiêu giàu nhanh, giàu nhiều, phải ăn bằng lần, lãi 20-30% chứ không phải chỉ 5-7%.

Mục tiêu là mục tiêu của mình. Đừng ra chợ rồi nhìn tiền của người khác như là tiền của mình. Mình cần hiểu rõ ngưỡng rủi ro của mình là bao nhiêu và kỷ luật với mục tiêu đó”, cô chia sẻ kinh nghiệm đầu tư của mình.

Để không khổ vì đầu tư, theo Hồng Nga cô sẽ bớt kỳ vọng hoặc có kỳ vọng thì biết rõ là bao nhiêu.

Để độc lập trong đầu tư, nhà đầu tư cần có tư duy tự chịu trách nhiệm với tiền của mình. Tất cả những thông tin chỉ mang tính tham khảo, một khi bạn xuống tiên thì thua hay thắng là trách nhiệm của bạn.

Mình phải tự chịu tất cả trách nhiệm của mình. Tham giao thị trường chứng khoán mục tiêu ban đầu của tôi là dòng thu nhập thụ động nhưng sau 1 năm thấy thị trường tài chính dạy cho mình rất nhiều về bài học nhân sinh quan, tâm lý con người. Đây là lợi ích rất lớn với một người như mình”, nữ nhà đầu tư này chia sẻ.

Để kỷ luật với lòng tham trong đầu tư, Hồng Nga cho biết mình tham gia thị trường với tâm thế là một con hổ no. Trạng thái no đem đến cho cô năng lượng đầy đủ. Điều này được ví von như có một kho hạt giống tốt, cô kỳ công chọn mảnh đất tốt, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định gieo hạt. Cô tự đặt ra cho mình nguyên tắc tuyệt đối không cầu nhanh, cầu may, kiểm soát sự tham lam về tốc độ giao dịch.

Cô cũng bật mí thêm rằng cổ phiếu giúp cô tăng NAV bằng lần là HPG khi mua vào giá rẻ năm 2019 và bán ra trước tháng 3/2020, sau đó lại quay lại mua tiếp và bán khi cổ phiếu này đạt đỉnh trong năm 2021.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM