Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào

09/04/2022 08:03 AM | Sống

Cảm giác đem 8 tỷ tiền mặt đi mua nhà là thế nào?

Căn nhà có diện tích 115m2 ở khu Midtown Phú Mỹ Hưng, quận 7 (TP.HCM), bao gồm 3 phòng ngủ. Vào thời điểm mua tháng 9/2021, căn nhà được mua với giá 8,5 tỷ tiền mặt và đầu tư hơn 2,5 tỷ tiền thiết kế nội thất. Gia chủ là vợ chồng Minh Anh - hơn 30 tuổi, đang làm về lĩnh vực tài chính và kinh doanh. Đôi vợ chồng cũng có một em bé bụ bẫm đáng yêu.

 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 1.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 2.

Minh Anh - chủ nhân căn nhà


Chia sẻ với chúng tôi về căn nhà, Minh Anh cho biết bản thân hai vợ chồng muốn có một không gian sống phù hợp cho em bé sinh hoạt. Đồng thời vì đây là căn nhà đầu tiên mà Minh Anh mua nên cô nàng cũng muốn chăm chút cho tổ ấm của mình tốt hơn.

Căn hộ lấy cảm hứng từ phong cách nhà Bắc Âu pha lẫn Hàn Quốc, tông chủ đạo là hồng đất ánh kim vừa sang trọng lại không cầu kì, cảm giác vào nhà vô cùng dễ mến và ấm áp. Căn nhà cũng được thiết kế tận dụng ánh sáng, các chi tiết trong nhà đều được "làm mềm" nhờ thiết kế uốn lượn, bo tròn để tối ưu hóa không gian tạo cảm giác an toàn và dễ chịu.

 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 3.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 4.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 5.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 6.

Căn nhà rộng 115m2 ở khu Midtown Phú Mỹ Hưng

Về chuyện mua nhà trả góp, theo quan điểm của Minh Anh, cô cho rằng các bạn trẻ nên dùng tiền của mình để đầu tư sinh lợi nhiều hơn thay vì mua những thứ không sinh lợi, “tiêu sản” như ô tô hoặc nhà ở cho đến khi các bạn muốn có cuộc sống ổn định, có gia đình hoặc con cái. Ngoài ra, Minh Anh cũng cho rằng, với ý định mua nhà, các bạn nên lựa chọn phù hợp với tầm với và kinh phí của bản thân.

Cùng lắng nghe thêm những chia sẻ về quan điểm mua nhà của Minh Anh nhé!

Vì sao vợ chồng Minh Anh quyết định mua nhà? Tài chính ảnh hưởng như thế nào đến quyết định mua nhà của bạn?

Quyết định mua nhà là vì vợ chồng mình có em bé. Lúc mua nhà là khi em bé được 9 tháng tuổi, vợ chồng cũng mong muốn có không gian để em bé sinh hoạt thoải mái.

 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 7.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 8.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 9.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 10.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 11.

Theo mình nghĩ, việc mua nhà thì cặp vợ chồng nào cũng muốn hướng tới, xây dựng hôn nhân và có con. Vợ chồng mình mua nhà bằng tiền mặt luôn chứ không dùng tới hỗ trợ tài chính từ ngân hàng và người thân. Nói chung mua nhà bằng số tiền mà tụi mình có.

3 yếu tố khiến bạn quyết định mua nhà ở khu này là gì?

Đây là căn nhà đầu tiên mình mua, với giá trị là hơn 8,5 tỷ bàn giao vào tháng 9 - tháng 10 năm 2021. Nhà rộng 115m2, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 lô gia. Mình chỉ dùng 2 phòng làm phòng ngủ, phòng còn lại được sử dụng để làm việc và là khu vui chơi của bé. Phòng khách thì liền với phòng bếp, còn lô gia thì thiết kế thành pantry.

 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 12.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 13.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 14.

Phòng ngủ trong nhà của Minh Anh

Yếu tố quyết định để chọn ở khu vực này đó là an ninh, thứ hai là khuôn viên thiết kế, rất là đẹp. Khu này có nhiều tiện ích, phù hợp cho cuộc sống có bé nhỏ. Ngoài ra các dịch vụ chăm sóc khách hàng của nơi này rất là tốt.

Cảm giác khi sở hữu căn nhà đầu tiên như thế nào nhỉ?

Tất nhiên là rất vui rồi (cười). Mình vui vì đã chọn được một căn nhà và thiết kế ưng ý, sau khi thi công và hoàn thiện nó đã đạt như mình mong muốn. Thêm nữa mình cũng kì vọng khi con lớn lên, đây sẽ là một nơi có thể phát triển bản thân. Bản thân vợ chồng mình cũng đã ở nhà thuê tại khu vực Phú Mỹ Hưng này rất lâu nên mong muốn mua nhà ở hoặc dự án tại đây.

Minh Anh nghĩ sao về chuyện vay ngân hàng rồi trả nợ mua nhà?

Vợ chồng mình đã chuẩn bị và có sẵn tiền để đi mua nhà phù hợp với số tiền mà mình đang có. Còn về chuyện vay nợ ngân hàng mua nhà, mình không thể đánh giá vì không nằm trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, theo quan điểm của vợ chồng mình thì chọn phương án là có đủ tiền rồi mới mua, để có thể lựa chọn ngôi nhà tương xứng với khoản tiền mình có.

Nhiều bạn trẻ cũng ôm ấp giấc mơ mua nhà. Theo quan điểm của bạn, dưới 30 tuổi và chưa lập gia đình có nên xuống tiền mua nhà không? Hay nói cách khác là bạn trẻ nên mua nhà vào lúc nào?

Theo quan điểm của mình, khi các bạn còn trẻ, chưa lập gia đình, nếu chưa có tài chính thì nên để số tiền đó tiếp tục sinh lời. Mình không nên mua một cái gì đó để tiền “chết”, nên dùng tiền đầu tư các kênh để sinh lời. Sau đó mình có thể tiếp tục tái đầu tư. Khi đã có một sự ổn định, có gia đình, có con cái thì mình hãy nghĩ đến chuyện sở hữu một tài sản lớn và nó sẽ không sinh lời được cho mình.

 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 15.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 16.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 17.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 18.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 19.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 20.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 21.

Khu vực bếp và phòng khách quá xinh


Thực ra, mình không có quan niệm độ tuổi này phải đạt cái này cái kia. Ví dụ 25 tuổi phải mua xe, 35 tuổi phải mua nhà. Mình nghĩ thời đại bây giờ không có một số tuổi cụ thể để quyết định sở hữu một món đồ nào đó. Chỉ có là cân đối tài chính để xem xét có nên mua một món đồ để mình tiêu dùng nữa hay không. Ví dụ, khi mua xe thì liệu mình có còn tiền dư để chi tiêu, tái đầu tư, còn tiền kinh doanh nữa hay không, đó mới chính là câu hỏi mình phải trả lời.

Mình không nghĩ mình cần phải dồn hết một số tiền nào đó để mua một món đồ “tiêu sản”, không có lời cho mình khi còn quá trẻ. Ví dụ mình có thể đi xe máy, không cần thiết đi ô tô, tiền mua ô tô đó có thể đầu tư kinh doanh, sau đó dư giả hơn mình có thể mua những món đồ nâng cấp bản thân mình lên, tương tự với chuyện mua nhà.

Theo mình, những người trẻ nên phấn đấu cho các công việc của mình, tìm hiểu về các kênh đầu tư kinh doanh khác nhau. Bên cạnh công việc chính thì nên xem xét các kênh đầu tư khác như đất, chứng khoán, các kênh đầu tư khác có thể mang lại lợi nhuận cho mình trong thời gian dài hơi hơn. Mình nên phấn đấu không dồn tiền vào một chỗ, mà nên tối ưu hóa nguồn thu nhiều hơn.

Được biết tiền hoàn thiện căn nhà của bạn lên đến 2,5 tỷ - con số có giá trị bằng cả 1 căn chung cư ? Vì sao vợ chồng bạn đầu tư số tiền lớn như vậy?

Căn hộ của mình có tiền nội thất là 2,5 tỷ, đã bao gồm đồ điện tử và vật dụng trong nhà. Vợ chồng đã có một khoản ngân sách cụ thể cho từng phần phải chi, và vẫn đủ khả năng để chi tiền cho nội thất, xoay quanh khoản tiền đang có.

 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 22.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 23.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 24.
 Vợ chồng đem 8,5 tỷ tiền mặt mua nhà ở Phú Mỹ Hưng, làm nội thất hết 2,5 tỷ nữa: Nhà rộng 115m2, xinh không chê được góc nào - Ảnh 25.

Mình rất thích căn nhà này. Trộm vía hơn nữa, căn nhà lại có view đẹp, tiện ích an ninh xung quanh thuận tiện cho con mình đi học, có bệnh viện, hội tụ đủ những yếu tố thiết yếu xung quanh mà không phải nhà đất nào cũng có. Vì thế, vợ chồng mình đã lựa chọn các vật liệu bền và tốt hơn, chi ra một số tiền lớn để làm nhà ưng ý hơn.

Cảm ơn Minh Anh về những chia sẻ này nhé!

Ảnh: NVCC

Theo Q.N

Cùng chuyên mục
XEM