Vợ bị liệt sau biến chứng tiểu đường, người chồng làm điều không tưởng: 12 năm rong ruổi qua 31 vùng đất khác nhau
Từ những ngày quanh quẩn trong bệnh viện, người phụ nữ giờ cùng chồng sống trên đường, đi qua nhiều vùng đất và duy trì các bài tập phục hồi mỗi ngày.
Sau khi vợ bị liệt một phần cơ thể do biến chứng tiểu đường, ông Liu Peijin, 69 tuổi, ở Trung Quốc đã quyết định thay đổi cuộc sống của hai vợ chồng. Thay vì tiếp tục quanh quẩn giữa nhà và bệnh viện, ông đưa vợ bắt đầu hành trình bằng ô tô, sau đó chuyển sang xe nhà lưu động, cùng nhau khám phá 31 khu vực và nhiều địa danh trên khắp đất nước.
Ông Liu Peijin, một cựu quân nhân sống tại thành phố Weifang, tỉnh Sơn Đông, từng có 18 năm phục vụ trong quân đội. Vợ ông cũng là người bạn học từ thời tiểu học. Sau khi kết hôn, hai người từng dự định khi nghỉ hưu sẽ cùng nhau đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất trên khắp Trung Quốc.
Tuy nhiên, kế hoạch này bị gián đoạn vào năm 2010, khi người vợ gặp biến chứng do bệnh tiểu đường và bị liệt một phần cơ thể. Sau nhiều lần điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của bà vẫn tiếp tục diễn biến xấu.
Trước hoàn cảnh đó, ông Liu quyết định thực hiện kế hoạch mà hai vợ chồng từng ấp ủ. Năm 2014, họ bắt đầu chuyến đi đầu tiên bằng một chiếc ô tô thông thường, khám phá các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang.
Hình ảnh hai vợ chồng đồng hành trên hành trình qua nhiều vùng đất, thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh: SCMP)
Thời điểm đó, con gái của hai người không ủng hộ quyết định này vì lo ngại sức khỏe của mẹ không phù hợp với những chuyến đi dài ngày. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông Liu nhận thấy việc thay đổi môi trường sống và duy trì vận động dường như mang lại những tín hiệu tích cực.
Từ đó, hai vợ chồng tiếp tục mở rộng hành trình. Ông Liu sau này chuyển sang sử dụng xe nhà lưu động, đồng thời cải tạo phương tiện để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc người bệnh.
Chiếc xe được trang bị hai giường, điều hòa, bồn rửa và bàn ăn. Thuốc men cùng các vật dụng y tế cần thiết cũng luôn được chuẩn bị đầy đủ trước mỗi chuyến đi.
Do mất cảm giác ở nửa bên trái cơ thể, người vợ cần được hỗ trợ trong nhiều hoạt động hàng ngày. Ông Liu đảm nhiệm việc cho vợ uống thuốc, ngâm chân, hỗ trợ tập các bài phục hồi chức năng và theo dõi tình trạng sức khỏe trong suốt hành trình. Ông ví mình quản gia, đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc, từ tài xế, đầu bếp đến người chăm sóc.
Theo chia sẻ, người vợ vẫn duy trì chế độ tập luyện và chăm sóc sức khỏe đều đặn. Các bài tập phục hồi cùng việc vận động thường xuyên giúp bà hạn chế tình trạng teo cơ, cứng khớp, duy trì khả năng phối hợp cơ thể và giao tiếp gần như bình thường, dù khả năng nuốt đã suy giảm.
Hành trình kéo dài nhiều năm cũng đưa hai vợ chồng đến không ít tình huống phát sinh trên đường. Tại Phúc Kiến, chiếc xe từng mất lái khi di chuyển trên một đoạn đường dốc. Một số người dân địa phương đã tới hỗ trợ hai vợ chồng.
Tại một điểm tham quan ở Hồ Bắc, nhân viên du lịch cũng giúp đưa người vợ lên phương tiện tham quan để bà có thể tiếp tục chuyến đi.
Một trường hợp khác xảy ra vào năm 2017, khi hai vợ chồng ghé một tiệm làm tóc tại Phúc Kiến. Sau khi biết hoàn cảnh của họ, chủ cửa hàng quyết định không nhận tiền. Nhiều năm sau, ông Liu vẫn nhớ sự giúp đỡ này và tìm gặp người phụ nữ vào tháng 3 để trực tiếp cảm ơn.
Từ năm 2014 đến nay, hai vợ chồng đã đi qua 31 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc. Một số chuyến kéo dài tới ba tháng, với chiếc xe nhà lưu động trở thành nơi ăn ở và sinh hoạt chính của họ trong thời gian di chuyển.
Ông Liu cùng vợ vượt qua những hạn chế về sức khỏe để thực hiện ước mơ khám phá Trung Quốc sau khi nghỉ hưu (Ảnh: SCMP)
Tháng 4 vừa qua, cặp đôi trở lại Tân Cương lần thứ hai. Trong chuyến đi, một du khách đã ghi lại cảnh ông Liu đút thức ăn cho vợ. Đoạn video sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút sự chú ý.
Câu chuyện cũng nhận được nhiều bình luận từ những người theo dõi. Một nữ du khách 23 tuổi họ Cheng cho biết cô ấn tượng với cách ông Liu đồng hành cùng vợ trong cuộc sống hàng ngày.
“Những người lớn tuổi thường ít nói về tình yêu bằng những lời lãng mạn, nhưng họ thể hiện điều đó qua hành động”, cô chia sẻ với Xiaoxiang Morning Post.
Về phần mình, ông Liu cho biết mỗi chuyến đi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông đánh giá các rủi ro có thể xảy ra, mang theo thuốc và vật tư y tế, đồng thời chủ động chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp.
Sau khi trở về nhà, hai vợ chồng được cho là đang lên kế hoạch tiếp tục khám phá những địa điểm ít người biết đến tại Trung Quốc.
Sau 12 năm, hành trình của hai vợ chồng không chỉ mở ra cơ hội khám phá nhiều vùng đất mà còn giúp họ duy trì nhịp sống và các hoạt động phục hồi phù hợp với tình trạng sức khỏe của người vợ.
Nguồn: SCMP

