Thị trường chứng khoán đang chững lại khi VN-Index một lần nữa lùi bước trước ngưỡng 1.500 điểm. Áp lực chốt lời gia tăng, trong khi thông tin hỗ trợ dần cạn. Giới phân tích cho rằng thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy và phân hóa, nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại triển vọng nửa cuối năm.
Từ tháng 7/2025, cổ phiếu vào rổ VN30 phải có thanh khoản từ 30 tỷ đồng/phiên và 300.000 cổ phiếu, thay thế tiêu chí cũ nhằm chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế.
Tổng cộng có 10 doanh nghiệp chứng kiến lợi nhuận ròng giảm trên 1.000 tỷ so với cùng kỳ với tổng mức giảm đã lên đến 28.800 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, Vingroup và nhiều ngân hàng đã hãm đà giảm lợi nhuận.
Suốt 20 tháng qua, VN30-Index gần như luôn có điểm số cao hơn so với VN-Index. Tuy nhiên, 3 phiên giảm mạnh của các cổ phiếu ngân hàng vừa qua đã khiến VN30-Index đánh mất hơn 78 điểm, khi nhóm này có tới 11 cổ phiếu ngân hàng.