VN-Index tăng mạnh nhất 1 tháng, tuần tới chứng khoán sẽ ra sao?

| Kinh doanh

VN-Index tăng gần 34 điểm trong phiên cuối tuần, mạnh nhất một tháng, khi thanh khoản cải thiện và dòng tiền khối ngoại có dấu hiệu trở lại.

Theo các chuyên gia, diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần chưa đủ để khẳng định thị trường đã bước vào một xu hướng tăng mới. Trong tuần tới, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc khi nhà đầu tư vẫn thận trọng và dòng tiền chưa thực sự lan tỏa mạnh.

VN-Index tăng gần 34 điểm

Trong phiên giao dịch cuối tuần (22/8), thị trường chứng khoán đồng loạt tăng điểm. VN-Index tăng 33,38 điểm, lên 1.768,12 điểm; HNX-Index tăng 5,52 điểm, lên 284,07 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 547 mã tăng, trong khi chỉ có 243 mã giảm. Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt xấp xỉ 20.000 tỷ đồng.

Đây là phiên tăng mạnh nhất của VN-Index trong vòng 1 tháng. Tính chung cả tuần, chỉ số này tăng khoảng 39 điểm.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC của Vingroup, VCB của Vietcombank, VHM của Vinhomes... đồng loạt tăng, đóng góp gần 11 điểm vào mức tăng chung của VN-Index.

Đáng chú ý, có 18 mã tăng kịch trần, chủ yếu thuộc nhóm chứng khoán như SSI, VIX, VCI...

Tổng quan phiên giao dịch chứng khoán ngày 22/8.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, thay vào đó chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ dòng tiền và xu hướng thị trường. Đặc biệt, diễn biến liên quan đến danh mục FTSE sẽ là một trong những yếu tố cần được theo dõi trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, nhận định dòng tiền hiện vẫn luân chuyển giữa các nhóm ngành thay vì rút khỏi thị trường.

Một số nhóm đang thu hút dòng tiền tốt hơn gồm hàng cá nhân và gia dụng, du lịch và giải trí, thực phẩm và đồ uống, hàng dịch vụ công nghiệp, viễn thông và dầu khí. Phần lớn cổ phiếu trong các nhóm này thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Theo ông Minh, khi thị trường chững lại, dòng tiền có xu hướng rút khỏi một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính để tìm kiếm cơ hội ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

“Sự luân chuyển này giúp giảm áp lực bán lên thị trường chung, qua đó duy trì nền VN-Index quanh vùng 1.700 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh trên HoSE vẫn dưới 20.000 tỷ đồng, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư”, ông Minh nói.

Một tín hiệu khác cần theo dõi là số lượng cổ phiếu nằm dưới các đường trung bình động (MA) đang gia tăng trở lại. Theo ông Minh, đây có thể là diễn biến xuất hiện sau khi nhịp hồi phục kỹ thuật kết thúc.

Do đó, bên cạnh theo dõi diễn biến chung của VN-Index, nhà đầu tư cần quan sát số lượng cổ phiếu duy trì trên các đường MA50, MA100 và MA200 có tiếp tục cải thiện hay không.

“Thị trường đang cần thêm những động lực mới để tạo cú hích. Đặc biệt, giai đoạn tháng 8-9 được đánh giá là khoảng thời gian đáng chú ý, khi thị trường có thể đón nhận thêm thông tin về nâng hạng và dòng vốn nước ngoài”, ông Minh nhận định.

Theo chuyên gia này, điều quan trọng với nhà đầu tư lúc này không phải dự đoán VN-Index trong phiên tới tăng hay giảm, mà là theo dõi liệu dòng tiền tích lũy và luân chuyển có đủ mạnh để tạo ra một mặt bằng giá mới hay chưa.

Nhà đầu tư cần kiên nhẫn

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của Công ty Chứng khoán VNDirect, cho rằng thị trường có thể tiếp tục khiến nhà đầu tư chán nản trong một thời gian.

“Việc giữ được kỷ luật và vị thế để không bỏ lỡ cơ hội sắp đến quan trọng không kém việc tránh được một vài phiên giảm điểm mạnh”, ông Hinh nói.

Chứng khoán tăng mạnh nhưng các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư vẫn nên thận trọng. (Ảnh minh họa).

Theo ông, tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại không dễ chịu. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên nhìn thị trường trong một chu kỳ dài hơn, thay vì chỉ tập trung vào những phiên tăng giảm trước mắt.

Tại Việt Nam cũng như nhiều thị trường trên thế giới, phần lớn thời gian thị trường thường đi ngang, tích lũy hoặc suy giảm, trong khi những giai đoạn tăng giá mạnh thường diễn ra trong thời gian tương đối ngắn.

“Điều này tạo ra một nghịch lý: nhà đầu tư có thể phải chờ đợi rất lâu trong trạng thái chán nản, nhưng những nhịp tăng mang lại phần lớn lợi nhuận lại diễn ra khá nhanh”, ông Hinh phân tích.

Theo chuyên gia này, bài toán của nhà đầu tư không chỉ là tìm cách kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng, mà còn phải bảo toàn vốn và tâm lý trong những giai đoạn thị trường thiếu động lực.

Ông Hinh cho rằng rủi ro đáng ngại hiện nay không hoàn toàn nằm ở khả năng VN-Index tiếp tục điều chỉnh, mà còn ở tâm lý của nhà đầu tư. Không ít người có thể rời bỏ thị trường ngay trước khi xuất hiện những nhịp tăng hồi phục.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng trong ngắn hạn, VN-Index đang tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm và vùng kháng cự gần 1.750 điểm. Nếu vượt được 1.750 điểm, diễn biến thị trường sẽ tích cực hơn.

SHS đánh giá hai yếu tố có thể tạo động lực mới cho thị trường là kỳ vọng danh mục FTSE GEIS được công bố và câu chuyện thoái vốn Nhà nước.

Nhà đầu tư có thể theo dõi những cổ phiếu hưởng lợi từ hai chủ đề này, cùng các doanh nghiệp đầu ngành đã tích lũy trong thời gian dài và bắt đầu có dấu hiệu cải thiện thanh khoản.

Thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định VN-Index mới chỉ lấy lại trạng thái cân bằng trong ngắn hạn, chưa có đủ động lực để đảo chiều sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Theo TPS, VN-Index vẫn nằm dưới hệ thống các đường trung bình động, trong khi xu hướng trung hạn chưa thoát khỏi cấu trúc giảm. Vùng 1.780-1.800 điểm mới là khu vực quan trọng để xác nhận sự thay đổi rõ ràng hơn về xu hướng.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, HSC và VDSC cùng khuyến nghị không nên mua đuổi trong những nhịp tăng. Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên hồi phục để cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng những cổ phiếu suy yếu về dòng tiền và xu hướng.

Đối với các vị thế mới, nhà đầu tư nên chờ những nhịp điều chỉnh về vùng giá hợp lý, thay vì chạy theo các cổ phiếu đã tăng mạnh.

Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành có kết quả kinh doanh tích cực, triển vọng tăng trưởng rõ ràng và nền tảng cơ bản tốt.

Theo Phạm Duy/VTC News

Cùng chuyên mục
XEM