Việt Nam vừa thực hiện một ca ghép cực hiếm, thế giới mới ghi nhận 5 trường hợp
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa công bố thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng bộ phận hiến tặng từ một người chết não. Bệnh nhân nam 43 tuổi đang có diễn biến hậu phẫu tích cực, song cần tiếp tục theo dõi để đánh giá khả năng phục hồi chức năng về lâu dài.
Ngày 29/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo đã thực hiện thành công ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam từ người hiến chết não. Đây được xem là một dấu mốc mới trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và ghép mô phức hợp tại Việt Nam.
Người bệnh từng cắt một phần dương vật
Bệnh nhân là nam giới 43 tuổi, từng được phẫu thuật cắt một phần dương vật tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau 4 năm điều trị, tình trạng sức khỏe của người bệnh ổn định và chức năng tiểu tiện vẫn được bảo tồn.
Tuy nhiên, phần dương vật còn lại có chiều dài rất ngắn, khiến bệnh nhân gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tình dục. Tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe tâm lý của người bệnh.
Đây là ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam từ người hiến chết não.
Trước khi tiến hành ghép, bệnh nhân trải qua quá trình hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá toàn diện về các yếu tố lâm sàng, miễn dịch, tâm lý, đồng thời xem xét các vấn đề về đạo đức. Kết quả cho thấy người bệnh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để thực hiện ghép dương vật.
Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, trong quá trình ghép, các bác sĩ đã tái tạo những cấu trúc giải phẫu của dương vật, gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang.
Đồng thời, ê-kíp tiến hành nối vi phẫu các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ. Việc kết hợp kỹ thuật tái tạo với vi phẫu trong toàn bộ ca mổ đòi hỏi độ chính xác cao nhằm đảm bảo mảnh ghép có thể sống và tạo điều kiện cho các chức năng dần hồi phục.
Sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân được đánh giá là rất khả quan. Vết mổ đang lành tốt và chưa ghi nhận biến chứng sớm. Chức năng tiểu tiện tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Người bệnh cũng đáp ứng tốt với phác đồ điều trị chống thải ghép và quá trình chăm sóc sau ghép.
Sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân được đánh giá là rất khả quan.
Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết ghép dương vật thuộc nhóm ghép mô phức hợp. Việc mảnh ghép sống sót thành công mới là bước đầu. Cần thêm thời gian để đánh giá khả năng phục hồi cảm giác, chức năng cương, quá trình lành của niệu đạo, đồng thời theo dõi nguy cơ thải ghép trong trung và dài hạn.
Vì vậy, bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sát trong thời gian tới trước khi có thể đưa ra đánh giá đầy đủ về hiệu quả lâu dài của ca ghép.
Dấu mốc mới của ngành ghép tạng Việt Nam
Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết đây là ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam từ người hiến chết não.
Để thực hiện ca phẫu thuật, đội ngũ y tế đã có quá trình chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng, xây dựng quy trình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, gồm ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch và giải phẫu bệnh.
Theo ông Hùng, ca phẫu thuật đánh dấu một bước tiến mới của ngành ngoại khoa Việt Nam, đồng thời cho thấy năng lực của các ê-kíp phẫu thuật trong nước và sự phát triển của hệ thống ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Không chỉ mang ý nghĩa điều trị đối với bệnh nhân cụ thể, kỹ thuật này còn mở ra thêm cơ hội điều trị cho những người mất dương vật do ung thư, chấn thương hoặc tai nạn.
Theo các báo cáo trong y văn quốc tế, đến nay mới có 5 trường hợp ghép dương vật được công bố, trong đó trường hợp gần nhất được báo cáo vào năm 2018.
Nguồn: Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức, The Straits Times

