Việt Nam vừa giành thêm một huy chương vàng SEA Games bằng chiến lược cực kỳ thông minh, khiến bình luận viên nước ngoài phải thốt lên "What a strategy!"

08/12/2019 18:32 PM | Xã hội

Bình luận viên nước ngoài đã phải ngỡ ngàng trước cách sắp xếp thứ tự chạy của đoàn Việt Nam tại nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp.

Tại SEA Games 30 đang diễn ra tại Philippines, đoàn Việt Nam vừa giành thêm một tấm huy chương vàng tại nội dung 4x400 mét tiếp sức hỗn hợp. Điều đáng chú ý là Việt Nam giành tấm huy chương vàng này sau khi áp dụng chiến lược độc đáo, khác biệt hoàn toàn so với các đối thủ.

Cụ thể, nội dung 4x400 mét tiếp sức hỗn hợp sẽ bao gồm 4 vận động viên, 2 nam, 2 nữ, mỗi người chạy 400m. Luật không quy định về thứ tự sắp xếp chạy. Tuy nhiên, thông thường, các đội sẽ sắp xếp thứ tự chạy là nam - nữ - nữ - nam. Thế nhưng, đoàn Việt nam đã sắp xếp thứ tự là nữ - nam - nữ - nam. 4 vận động viên của chúng ta lần lượt là Nguyễn Thị Hằng - Trần Nhật Hoàng - Quách Thị Lan - Trần Đình Sơn.

Chiến lược độc đáo này đã khiến các đối thủ có phần bối rối và thực tế đã phát huy hiệu quả giúp đoàn Việt Nam chiến thắng. 

Tại 400m đầu tiên, khi 3 đối thủ là nam, vận động viên Nguyễn Thị Hằng dù cho không chạy nhanh bằng các đối thủ, nhưng đã rất cố gắng để không bị bỏ lại quá xa. Tại 400m tiếp theo, vận động viên Trần Nhật Hoàng vào thể phải rượt đuổi đã bung sức để bắt kịp và bỏ xa các đối thủ nữ. Nhờ lợi thế lớn, 2 vận động viên còn lại của Việt Nam duy trì được khoảng cách so với các đối thủ và giành chiến thắng thuyết phục.

Quan sát phần thi đấu của Việt Nam, bình luận viên nước ngoài đã phải thốt lên: "What a strategy"


Chiến lược thông minh giúp đoàn Việt Nam giành huy chương vàng chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp

PV

Cùng chuyên mục
XEM