Vì sao Thái Lan khủng hoảng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 3?

26/04/2021 20:30 PM | Xã hội

Đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 3 đang diễn ra tại Thái Lan, quốc gia mới chỉ một năm trước được ca ngợi là mô hình thành công trong phòng chống dịch trên thế giới.

Những mốc mới về số ca nhiễm và tử vong liên tục được công bố. Ngày 25/4, Thái Lan lần đầu tiên ghi nhận số người tử vong vì đại dịch COVID-19 theo ngày ở mức hai con số. Hệ thống y tế của nước này đang đứng trước nguy cơ quá tải, buộc nhiều người phải dùng đến mạng xã hội với nỗ lực tuyệt vọng để tìm giường bệnh cho người thân và bạn bè.

Câu chuyện về cái chết của một cụ bà 85 tuổi trong lúc ở nhà để chờ được nhập viện điều trị COVID-19 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan hồi tuần trước đã làm dậy sóng dư luận nước này trước thực trạng thiếu giường bệnh tại một trong những quốc gia được đánh giá có hệ thống y tế hàng đầu Đông Nam Á.

Một trường hợp tử vong khác do nhập viện muộn được truyền thông Thái Lan đăng tải là cựu vận động viên thể thao điện tử Kunlasub Wattnaphon. Cựu vận động viên này đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ để được nhập viện nhưng không thành công. Ngày 21/4, anh được vào viện nhưng bệnh đã trở nặng và anh đã qua đời 2 ngày sau đó, khi chức năng phổi chỉ còn khoảng 20%.

Vì sao Thái Lan khủng hoảng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ 3? - Ảnh 1.

Hệ thống y tế của Thái Lan đang đứng trước nguy cơ quá tải. (Ảnh: AP)

Ước tính, tại Thái Lan có khoảng 1.000 giường điều trị tích cực (ICU). Sau khi số lượng các ca nhiễm mới vượt mốc 2.000 ca/ngày hôm 23/4, giới chức Thái Lan cho rằng, nếu tình hình tiếp tục diễn ra, tất cả các giường ICU ở thủ đô Bangkok sẽ kín bệnh nhân chỉ trong vòng 1 tuần. Đợt bùng phát mới ở Thái Lan trầm trọng hơn được cho là do nước này đang phải đối phó với biến thể từ Anh. Ngoài ra, chính quyền sở tại đã không mạnh tay xử lý tình trạng lao động nhập cư trái phép và các tụ điểm vui chơi.

Trong 3 ngày qua, số ca mắc mới theo ngày ở Thái Lan liên tục vượt con số 2.000. Tới chiều 25/4, tổng số ca nhiễm ở quốc gia Đông Nam Á này là 55.460 trường hợp, trong đó có 140 bệnh nhân không qua khỏi. Những tuần tới được dự báo sẽ là giai đoạn rất khó khăn đối với Thái Lan.

Trang Phan

Cùng chuyên mục
XEM