Vì sao OPPO ra mắt tới 4 phiên bản Reno chỉ trong 2 năm?

19/08/2020 08:00 AM | Công nghệ

Tùy vào định vị thương hiệu, vào một tháng (hoặc một mùa) nhất định trong năm, các ông lớn smartphone sẽ vén màn thế hệ mới của các dòng sản phẩm cao cấp hoặc cận cao cấp quen thuộc. Chỉ riêng OPPO là ngoại lệ.

Sau khi ra mắt dòng Reno hoàn toàn mới vào năm ngoái, tính đến nay hãng này đã giới thiệu tổng cộng… 4 thế hệ Reno khác nhau. Thế hệ mới nhất, Reno4 và Reno4 Pro, cũng vừa lên kệ tại Việt Nam.

Triết lý đổi mới "Renovation"

Tại thời điểm ra mắt chiếc Reno đầu tiên, OPPO đã giữ vững vị trí top 5 thế giới trong vòng 3 năm liên tiếp. Nhưng lúc này, thị trường toàn cầu cũng đã bão hòa, những chiếc OPPO F dù từng rất thành công nhưng cũng đã dần trở thành lối mòn trong mắt người dùng. Reno ra mắt với vai trò đúng như tên gọi: đổi mới (Renovation) danh mục smartphone chủ đạo của OPPO.

Chiếc Reno đầu tiên tiên phong thiết kế "vây cá mập", tạo nên dáng vẻ rất riêng của sản phẩm. Thiết kế 2 mặt kính, vi xử lý Qualcomm Snapdragon mạnh mẽ và khả năng chụp ảnh ấn tượng giúp Reno lấy lòng người dùng. Chính nhờ Reno, OPPO vươn lên vị trí Top đầu phân khúc 10-15 triệu đồng tại Việt Nam, chỉ sau 1 tháng ra mắt.

Vì sao OPPO ra mắt tới 4 phiên bản Reno chỉ trong 2 năm? - Ảnh 1.

Reno2 vẫn có camera "vây cá mập", 2 mặt kính, phiên bản màu đen lại sử dụng thiết kế phản quang phía sau lưng, khi có đèn chiếu vào tạo thành một vẻ đẹp cực kỳ lạ mắt. Phiên bản rút gọn Reno2 F thì trang bị camera trượt cấu trúc thẳng đứng. Cả 2 sản phẩm tạo sức hút lớn với khả năng camera đa năng nhiều chế độ chụp. Đặc biệt, khả năng quay video trên Reno2 thực sự cuống hút nhờ khả năng chống rung Ultra Steady Mode, ổn định hơn cả những flagship đầu bảng lúc bấy giờ. Dấu ấn thế hệ Reno thứ 2 là vị trí smartphone bán chạy nhất thị trường trong phân khúc 7 – 10 triệu cuối năm 2019.

Vì sao OPPO ra mắt tới 4 phiên bản Reno chỉ trong 2 năm? - Ảnh 2.

Sang Reno3, OPPO đã thay thế camera thò thụt bằng màn hình AMOLED giọt nước bên trong thân hình siêu mỏng mang màu sắc ngả nhẹ lấy cảm hứng từ ngọc trai hay hoa hồng. Bộ đôi sản phẩm mang đến dấu ấn mới lạ, khi kết hợp cùng Nhà thiết kế lừng danh Prof. Jimmy Choo, OBE – Tượng đài lớn trong ngành thời trang thế giới, ông hoàng giày Cinderella, cho ra mắt bộ ốp lưng đậm phong cách dành riêng cho người dùng Việt. Từ sau Reno3, hình ảnh một dòng smartphone dẫn đầu phong cách đã hình thành trong tâm trí người dùng.

Vì sao OPPO ra mắt tới 4 phiên bản Reno chỉ trong 2 năm? - Ảnh 3.

Reno4: Vẫn dẫn đầu và vẫn tự thay đổi

Một lần nữa, chiếc Reno4 mới ra mắt lại là minh chứng cho tinh thần liên tục sáng tạo của Reno. Đáng chú ý nhất, Reno4 mang đến công nghệ camera siêu sáng tạo mang tên "AI Color Portrait". Khi chụp ảnh với tính năng này, mẫu Reno cao cấp sẽ chỉ giữ màu của chủ thể còn toàn bộ phần phông nền được chuyển sang đen trắng. Những bức ảnh chân dung trên Reno4 vì thế trở nên vô cùng thú vị và khác lạ, tạo ra nguồn cảm hứng cho giới trẻ sáng tạo những khoảnh khắc đậm chất nghệ thuật ngay từ chính cuộc sống hàng ngày.

Vì sao OPPO ra mắt tới 4 phiên bản Reno chỉ trong 2 năm? - Ảnh 4.

Thậm chí, Reno4 còn có thể áp dụng Chân dung màu AI (AI Color Portrait) lên video chứ không chỉ dừng lại ở ảnh chụp. Để giúp chiếc smartphone có thể thực hiện tác vụ này, OPPO đã đem đến một cấu hình vô cùng mạnh mẽ, vừa đủ để mở nhiều ứng dụng cùng lúc hay chơi game mới, vừa đủ để thực hiện hiệu ứng ảnh chụp ấn tượng: Snapdragon 720G đi cùng GPU Adreno 618 với bộ nhớ RAM 8 GB và khả năng lưu trữ 128GB, thậm chí 256GB (Reno4 Pro).

Tuy không sử dụng camera vây cá mập của Reno2, Reno4 vẫn được trang bị màn hình tràn viền với came trước dạng "nốt ruồi " nhẹ nhàng, tinh tế cùng chất lượng selfie đỉnh cao (32MP). Ở mặt lưng, lớp vỏ nhám sang trọng có chuyển màu đặc biệt giúp Reno4 nổi bật giữa đám đông nhưng vẫn giữ được vẻ huyền bí sang trọng đã trở thành thương hiệu của OPPO.

Để đảm bảo một trải nghiệm hoàn thiện cho người dùng, cấu hình mạnh mẽ nói trên được OPPO kết hợp cùng viên pin 4015mAh bền bỉ. Sức mạnh sáng tạo của OPPO đã luôn được thể hiện qua các công nghệ sạc siêu nhanh siêu an toàn, và với Reno4, VOOC 4.0 30W cho phép người dùng có thể sạc đầy 50% viên pin trong vòng 20 phút. Riêng Reno4 Pro hiện là smartphone sạc nhanh nhất hiện nay. Với sạc SuperVOOC 2.0 thậm chí còn ấn tượng hơn sạc đầy 100% pin chỉ trong 36 phút.

Vì sao OPPO ra mắt tới 4 phiên bản Reno chỉ trong 2 năm? - Ảnh 5.

Tín đồ smartphone có thể dễ dàng nhận ra vì sao OPPO lại chăm chỉ làm mới Reno đến vậy: theo đúng tên gọi, Reno là dòng sản phẩm biểu trưng cho sức sáng tạo của OPPO. Reno4 tiếp tục tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ này: ra mắt chỉ nửa năm sau người tiền nhiệm, Reno4 vẫn khoác lên mình một lớp áo mới, những công nghệ ảnh chụp mới, công nghệ sạc siêu nhanh mới và nhiều đột phá khác để đem lại một cuộc sống số thực sự khác biệt cho người dùng. Độc giả xem thêm thông tin về bộ đôi sản phẩm tại đây.

Ánh Dương

Từ khóa:  công nghệ
Cùng chuyên mục
XEM