Tập đoàn Mỹ đầu tư vào Khu CNTT của Đà Nẵng

24/10/2011 16:30 PM |

Đà Nẵng và Tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung Đà Nẵng.

Ngày 24/10, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tậpđoàn Rocky Lai & Associates, Inc (Mỹ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tưvào Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Đây cũng là dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin lớn nhất từtrước đến nay tại thành phố Đà Nẵng nói riêng, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nói chung.

Thành phố Đà Nẵng giao toàn bộ diện tích hơn 131ha tại xã HòaLiên, huyện Hòa Vang cho Tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc. thuê trong thờihạn 50 năm để xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung đầu tiên tạithành phố Đà Nẵng.

Tổng vốn đầu tư cho hạ tầng cơ bản 530 tỷ đồng, trong đó, vốn Trung ươnglà 250 tỷ đồng, địa phương góp 280 tỷ đồng.

Tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc. cũng cam kết sẽ đầu tư hạ tầng kỹthuật của dự án theo đúng chuẩn mực của một Khu công nghệ cao đạt tiêu chuẩnquốc tế; mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hoa Kỳ, châu Âu và các nướckhác trên thế giới thuê lại đất để tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩmcông nghệ thông tin.

Tập đoàn cho biết sẽ hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 1(60ha) từ năm 2012 đến hết năm 2013 và giai đoạn 2 (71ha) từ năm 2014 đến hếtnăm 2015.

Trong tầm nhìn dài hạn, Khu công nghệ thông tin đầu tiên tại Đà Nẵng vàcác tỉnh miền Trung - Tây Nguyên là một Trung tâm nghiên cứu, tạo ra môi trườnghợp tác giữa nghiên cứu triển khai (R&D) và sản xuất kinh doanh công nghệ thôngtin gắn liền với chế tạo và phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin hàng đầutại Việt Nam.

Tại đây cũng sẽ hình thành vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin, lànơi thu hút đầu tư trong và ngoài nước để đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệthông tin, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin vàtruyền thông.

Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng ra đời sẽ đón nhận một lượng kỹsư, chuyên gia, chuyên viên và các cán bộ có trình độ chuyên ngành đến làm việc.

Điều này sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động của các cơ sở đào tạo(trường, Viện Đại học và Trung tâm đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin -Điện tử - Viễn thông) tại Đà Nẵng và cả vùng.

Đặc biệt, với sự ra đời Khu công nghệ thông tin tập trung, chính quyềnthành phố Đà Nẵng đã thể hiện đúng cam kết với cộng đồng với các đối tác chiếnlược, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, chung tay xây dựng ĐàNẵng trở thành thành phố thông minh, thành phố phát triển trên nền kinh tế và hệsinh thái bền vững.

Trong chuỗi các hoạt động liên quan đến sự kiện này, Tọa đàm “Phát triển công nghệ thông tin-truyền thông Đà Nẵng: Cơ hội và thách thức” đã diễn ra chiều cùng ngày tạiCông viên Phần mềm Đà Nẵng.

Tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Minh Hồng cho biết trongnhững năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn xếp ở nhóm dẫn đầu trong bảng xếp hạng vềchỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin - truyền thông của các địaphương trên cả nước.

Công viên phần mềm Đà Nẵng có hơn 1.000 lao động làm việctrong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 35-40%, có trên 35 doanh nghiệp công nghệ thông tin đang hoạt động, trong đó có 7doanh nước ngoài.

Trong những năm qua, Công viên phần mềm Đà Nẵng đã thu hút vốnđầu tư trong và ngoài nước hơn 700 tỷ đồng. Tổng doanh thu các doanh nghiệptrong năm 2009 đạt gần 150 tỷ đồng và năm 2010 đạt hơn 240 tỷ đồng./.

  Theo Văn Sơn

(TTXVN/Vietnam+)

cucpth

Cùng chuyên mục
XEM