Vì bán máy chủ có chip gián điệp Trung Quốc cho Apple và Amazon, công ty này nhận ngay quả đắng

07/10/2018 11:04 AM | Xã hội

Hôm qua, nhiều website đã đồng loạt đưa tin động trời: gián điệp Trung Quốc đã bí mật cài cắm những con vi chip nhỏ xíu lên bo mạch chủ của các máy chủ dữ liệu đang được sử dụng bởi nhiều công ty công nghệ lớn tại Mỹ, bao gồm Amazon và Apple.

Theo BusinessInsider, mục tiêu của gián điệp Trung Quốc là sử dụng những con chip này để chiếm quyền truy xuất các dữ liệu kinh doanh nhạy cảm và nhiều bí mật khác thông qua kỹ thuật hack tiên tiến.

Các bản báo cáo cho biết, những con vi chip nhỏ xíu này đã được cài cắm vào các bo mạch chủ máy chủ đến từ Supermicro, một công ty đại chúng trụ sở tại San Jose, California, mà một cựu sỹ quan tình báo Mỹ miêu tả là "Microsoft của thế giới phần cứng".

Ngay sau khi sự việc lên báo, cổ phiếu của Supermicro đã tụt dốc không phanh. Giá trị cổ phiếu của hãng giảm hơn 53% hôm thứ 5, chỉ còn 9,95USD/cổ phiếu, mất đến hơn một nửa giá trị so với cuối phiên giao dịch ngày thứ 4.

Tất nhiên, mọi công ty liên quan đến vụ việc đều một mực chối bỏ các cáo buộc liên quan.

"Dù chúng tôi sẽ hợp tác với mọi cuộc điều tra của chính phủ, nhưng chúng tôi chưa hề nghe đến bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan vấn đề này, cũng như chưa được bất kỳ cơ quan chính phủ nào liên hệ" - Supermicro nói - "Chúng tôi chưa thấy bất kỳ khách hàng nào ngừng chọn Supermicro làm nhà cung ứng vì vấn đề này."

Amazon nói rằng: "Nói Amazon Web Services đã biết về sự thỏa hiệp của một chuỗi cung ứng, một vấn đề với những con chip độc hại, hay những phần cứng bị chỉnh sửa khi thâu tóm Elemental (dịch vụ video của Mỹ có server bị cắm vi chip mà Amazon đã phát hiện được) là không đúng."

Về phía Apple, họ khẳng định: "Liên quan vấn đề này, chúng tôi có thể nói rõ rằng: Apple chưa bao giờ phát hiện ra những con chip độc hại, 'can thiệp phần cứng' hay các lỗ hổng được cài cắm có chủ đích trên bất kỳ máy chủ nào. Apple chưa bao giờ liên hệ với FBI hay bất kỳ cơ quan nào về biến cố nói trên".

Cổ phiếu của Apple và Amazon đều đã tụt hơn 1% vào thời điểm bài viết này lên sóng.

Theo Minh T.T

Cùng chuyên mục
XEM