Văn Toàn ra áo “it’s real”, hàng fake ngập tràn chợ mạng: Giá bằng 1/2 hàng thật, tốc độ làm nhái còn nhanh hơn tốc độ cú ngã lịch sử

16/06/2021 10:21 AM | Kinh doanh

Mẫu áo liên quan đến cú ngã lịch sử của cầu thủ Nguyễn Văn Toàn nhanh chóng bị làm nhái và bán với nhiều mức giá khác nhau trên sàn thương mại điện tử.

Không chỉ gắn bó với sự nghiệp cầu thủ, Văn Toàn còn tự xây dựng thương hiệu thời trang riêng của mình với tên gọi Vato9’s.

Sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, các cổ động viên Malaysia tràn vào trang cá nhân của Văn Toàn để tấn công anh, nhằm phản đối cú ngã trong vòng cấm của Văn Toàn mang lại quả phạt đền cho đội Việt Nam.

Cao thủ không bằng tranh thủ, Văn Toàn đã đăng story lên trang cá nhân một “tâm thư” bằng tiếng Anh, để PR thương hiệu VATO9’s, đồng thời quảng bá mẫu áo mới lấy cảm hứng từ chính cú ngã của mình kèm lời khẳng định “It’s real” (Đó là sự thật).

Mẫu áo được thiết kế với hình ảnh mô phỏng lại dáng ngã của chính cầu thủ, kèm dòng chữ "It's real" (điều đó là sự thật), nhằm khẳng định pha va chạm với cầu thủ Malaysia thực sự khiến anh bị ngã trong vòng cấm. Theo quảng cáo trên fanpage của Vato9’s, đây là mẫu áo độc quyền làm từ chất liệu cotton 4 chiều dày dặn, "không mỏng manh dễ ngã".

Văn Toàn ra áo “it’s real”, hàng fake ngập tràn chợ mạng: Giá bằng 1/2 hàng thật, tốc độ làm nhái còn nhanh hơn tốc độ cú ngã lịch sử - Ảnh 1.

Tuy nhiên, chỉ mới mở order vài ngày nhưng mẫu áo này đã bị nhiều người bán nhanh tay nhái lại. Thậm chí fanpage Vato9’s còn phải cảm thán rằng "tốc độ làm hàng nhái của các bạn còn nhanh hơn tốc độ ngã của chủ tịch Nguyễn Văn Toàn".

Chỉ cần tra từ khóa "áo Văn Toàn" trên các sàn thương mại điện tử, dễ dàng nhận thấy có đến hàng chục shop đạo nhái mẫu áo trên với giá chỉ khoảng hơn 100.000 đồng/áo, trong khi giá hàng chính hãng là 299.000 đồng. Cá biệt hơn, có nơi bán hàng nhái nhưng giá cao hơn hàng thật, khi hét giá 349.000 đồng kèm theo màn quảng cáo rằng tặng kèm chữ ký của nam cầu thủ.

Văn Toàn ra áo “it’s real”, hàng fake ngập tràn chợ mạng: Giá bằng 1/2 hàng thật, tốc độ làm nhái còn nhanh hơn tốc độ cú ngã lịch sử - Ảnh 2.
Văn Toàn ra áo “it’s real”, hàng fake ngập tràn chợ mạng: Giá bằng 1/2 hàng thật, tốc độ làm nhái còn nhanh hơn tốc độ cú ngã lịch sử - Ảnh 3.

Các mẫu áo "fake" được bán nhan nhản trên chợ mạng.

Phía thương hiệu thời trang của Văn Toàn đã phải lên tiếng cảnh báo rằng mẫu áo thật chỉ bán trên Facebook, Instagram và Website của Vato9’s. Ngoài ra, mới đây VATO9’s bổ sung thêm một kênh bán hàng nữa trên Lazada với lý do "lượng đơn nhiều đến sập cả website, còn nhân viên thì tuyển thêm chục bạn vẫn không đủ để reply khách, chủ tịch xém xỉu mấy lần".

Phía fanpage cũng khuyên người dùng cần thận trọng trong việc mua mẫu áo này, "kẻo mua áo IT’S REAL nhận hàng về lại là áo IT’S FAKE".

Có thể thấy, không chỉ là cầu thủ giỏi trên sân đấu, Văn Toàn còn rất nhạy bén kinh doanh. Ngoài thương hiệu thời trang riêng, vào đầu tháng 4/2021, Văn Toàn tiếp tục “lấn sân" kinh doanh sang mảng đồ uống. Chàng cầu thủ quê Hải Dương chính thức khai trương quán cà phê Ông Bầu do anh làm chủ tại thành phố Hải Phòng và trở thành "đối tác" của bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hải.

Văn Toàn chia sẻ về lý do thử sức ở ngành đồ uống như sau: "Trước đó, Toàn và các đồng đội được chú Đức, chú Hải, chú Thắng tặng cho quán cà phê flagship Ông Bầu ở TP.HCM nên cũng học được không ít kinh nghiệm kinh doanh và quản lý. Mình vốn rất yêu thích kinh doanh và đã thử sức với nhãn hàng thời trang Vato9’s, nên Toàn quyết định thử sức khởi nghiệp mở quán cà phê Ông Bầu tại Hải Phòng".

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM