Vân Đồn sẽ trở thành sân bay quốc tế, tin vui đã đến với du lịch Quảng Ninh

09/02/2017 13:16 PM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương về việc điều chỉnh quy hoạch sân bay Vân Đồn thành sân bay quốc tế.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về phương hướng phát triển của tỉnh trong năm tới. Cuối buổi làm việc, nhiều thông điệp đầy ý nghĩa đã được Thủ tướng đưa ra trong Thông báo kết luận của phiên họp.

Theo đó, tại Thông báo này, Thủ tướng cơ bản đã đồng ý với định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trình bày trong báo cáo mà lãnh đạo Tỉnh đưa ra. Ngoài ra, Thủ tướng còn đặc biệt nhấn mạnh rằng tỉnh Quảng Ninh cần đẩy mạnh liên kết phát triển, qua đó phấn đấu trở thành trung tâm logistics, trung tâm dịch vụ để qua đó phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế của cả vùng.

Về việc thành lập Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn; xây dựng Luật Khu hành chính - kinh tế đặc biệt, Thủ tướng đã đồng ý và sẽ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan khẩn trương xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 5 năm 2017.

Đặc biệt, Thủ tướng đồng ý về chủ trương về việc điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vân Đồn thành cảng hàng không quốc tế.

Từ đó, Thủ tướng Phúc giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhằm sớm đưa cảng hàng không Vân Đồn vào giai đoạn khai thác, sử dụng.

Ngoài ra, Thông báo kết luận cũng có nội dung tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, có tính động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, tận dụng tối đa lợi thế về kinh tế cửa khẩu, biên giới, giao thương với Trung Quốc cả chính ngạch và tiểu ngạch...

Các nội dung về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cũng đã được nhắc đến.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển mạnh các doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại, các loại hình kinh tế hợp tác và hình thành các vùng nông nghiệp quy mô lớn, khép kín.

Vượng Lê

Cùng chuyên mục
XEM