Ứng dụng giúp người lớn không bỏ quên trẻ trong ôtô

10/06/2020 11:25 AM | Công nghệ

Bỏ quên trẻ trong ôtô dưới trời nắng nóng là vấn nạn không chỉ ở một quốc gia mà còn trên toàn cầu.

Theo tổ chức Consumer Reports, bỏ quên trẻ trong ôtô là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tại Mỹ, năm 2019, 52 trẻ em đã tử vong vì nguyên nhân này. Một trong những vụ việc gây sốc nhất là cặp sinh đôi 1 tuổi qua đời vì bị bố quên trên xe.

Thảm kịch xảy ra với tốc độ báo động và trải dài mọi độ tuổi. Những nạn nhân năm 2019 tại Mỹ có em bé mới 2 tháng tuổi và có cả trẻ 13 tuổi. Ủy ban An toàn giao thông cao tốc quốc gia ước tính trung bình mỗi 10 ngày lại có 1 trẻ chết vì sốc nhiệt xe hơi.

Thử nghiệm của Consumer Reports cho thấy tai nạn thương tâm không phải vấn đề riêng của mùa hè. Ngay cả trong những ngày thời tiết mát mẻ, nhiệt độ bên trong chiếc xe đóng kín vẫn có thể chạm ngưỡng nguy hiểm trong vòng 1 giờ, đe dọa rủi ro sức khỏe đến cho trẻ nhỏ hoặc vật nuôi trên xe.

Trong khi các chuyên gia về an toàn đưa ra lời khuyên về não bộ, công nghệ cũng đang góp phần giúp người lớn không phạm phải sai lầm nghiêm trọng này.

Waze, ứng dụng chỉ đường của Google, trang bị tính năng cảnh báo người dùng về trẻ em ngồi ở ghế sau. Chức năng “Child Reminder” được kích hoạt bằng cách truy cập tài khoản, chọn Settings > Reminders > Child Reminder.

Một ứng dụng khác là Kars4Kids Safety. Ứng dụng hoạt động dựa trên công nghệ Bluetooth nên xe hơi cần trang bị Bluetooth để có thể kết nối với nhau. Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ đồng bộ với Bluetooth trên xe để phát ra âm thanh cảnh báo khi bạn rời xe, nhắc nhở mang theo con. Người dùng có thể cá nhân hóa bằng bức ảnh của con hay nhạc chuông riêng.

Dù vậy, Waze và Kars4Kids Safety chỉ là ứng dụng hỗ trợ và không thể tránh khỏi sai sót. Do đó, phụ huynh và người lớn không nên quá phụ thuộc vào công nghệ mà hãy luôn nhắc nhở bản thân kiểm tra xe kỹ lưỡng trước khi khóa xe và đi.

Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM