Tỷ phú Mark Cuban chia sẻ lý do không muốn làm cố vấn cho mọi người

17/11/2020 14:52 PM | Kinh doanh

Theo tỷ phú Mark Cuban, muốn năng cao kỹ năng và làm tốt hơn công việc của mình, điều quan trọng nhất là không ngừng học hỏi.

Một số người thành công như CEO Eric Schmidt hay Steve Jobs rất tin tưởng những người cố vấn kinh doanh trong suốt sự nghiệp của họ. Thế nhưng, trong một cuộc trò chuyện trên “Raise the Bar” cùng với Alli Webb, tỷ phú Mark Cuban cho biết ông không phải người hứng thú với việc thuê cố vấn. 

“Mọi người thường hỏi tôi có thể làm cố vấn cho họ không? Và tôi nói, mấu chốt của việc cố vấn nằm ở việc tự học”, ông cho biết.

Mark Cuban coi việc thuê cố vấn như một “con đường tắt”. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những cố vấn và huấn luyện viên không có giá trị.

Có rất nhiều người sẽ nói với bạn những câu như, “Tôi sẽ giúp bạn trở nên giàu có” hay đại loại như “ Tôi có một giải pháp hoàn hảo” nhưng trên thực tế, họ chưa từng thực hiện những ý tưởng đó.

Thay vào đó, Cuban sẽ lấy những lời khuyên và nguồn động lực từ việc đọc sách.

Tỷ phú 62 tuổi là cha của ba đứa trẻ vị thành niên. Ông thường khuyến khích các con của mình thu thập thông tin từ càng nhiều nguồn càng tốt. “Trước đây, tôi khuyến khích mọi người đọc sách. Nhưng bây giờ, tôi tiếp cận thông tin qua video vì đó là cách thế hệ Z và Millennials tiếp cận thông tin.”

Cuban nói rằng, mấu chốt nằm ở việc không ngừng học hỏi để có thể nâng cao kỹ năng của bản thân. Và nếu có ai đó có thể dẫn dắt bạn, thì điều đó thật tuyệt vời.

Hương Giang

Cùng chuyên mục
XEM