Tỷ phú giàu nhất Trung Đông: “Bitcoin sẽ nổ tung”

24/10/2017 15:18 PM | Kinh doanh

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông, hoàng tử Alwaleed bin Talal của Saudi Arabia, ngày 23/10 nói rằng sẽ đến một ngày tiền ảo Bitcoin "nổ tung".

"Nó (Bitcoin) chẳng có nghĩa lý gì. Thứ này không hề được điều tiết, không hề nằm dưới sự kiểm soát hay giám sát" của bất kỳ ngân hàng trung ương nào - ông Alwaleed nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC.

"Tôi chẳng tin vào thứ Bitcoin này. Tôi cho rằng sẽ đến một ngày nó nổ tung. Tôi cho rằng đang hình thành một vụ tương tự như Enron" - tập đoàn năng lượng khổng lồ của Mỹ phá sản hồi đầu thập niên 2000 sau một thời gian dài gian lận kế toán.

Tỷ phú Alwaleed là người đứng đầu tập đoàn đầu tư Kingdom Holding của Saudi Arabia. Tập đoàn có trụ sở ở Riyadh này đầu tư khắp thế giới, nắm giữ cổ phần trong những công ty hàng đầu như Citigroup, Apple hay Twitter.

Theo số liệu của tạp chí Forbes, ông Alwaleed hiện sở hữu khối tài sản ròng 17,3 tỷ USD và là người giàu nhất khu vực Trung Đông.

Giá tiền ảo Bitcoin đã tăng 500% từ đầu năm đến nay, lập kỷ lục ở mức hơn 6.100 USD/Bitcoin vào hôm thứ Bảy tuần trước. Theo dữ liệu từ sàn CoinDesk, vào ngày thứ Hai, giá Bitcoin giảm hơn 4% từ đỉnh trên, còn hơn 5.700 USD/Bitcoin.

Trước tỷ phú Alwaleed, nhiều nhân vật hàng đầu trong giới tài chính Mỹ đã bày tỏ sự hoài nghi về Bitcoin nói riêng và các loại tiền ảo nói chung. Trong đó, Giám đốc điều hành (CEO) ngân hàng JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, gọi Bitcoin chỉ là một "trò bịp bợm".

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản bác lại những quan điểm hoài nghi này. Ông Josh Brown, CEO của công ty quản lý tài sản Ritholtz Wealth Management cho rằng việc nói Bitcoin sẽ "nổ tung" là thiếu sâu sắc.

"Bitcoin vẫn thường xuyên giảm giá chóng mặt. Các bạn nên kỳ vọng Bitcoin ‘nổ tung’ thường xuyên vì đây hoàn toàn là sự đầu cơ. Nhưng như thế không có nghĩa là Bitcoin sẽ không vượt qua được mỗi đợt sụt giá kinh hoàng", ông Brown nói.

Nhà quản lý tài sản này cũng nói không nên ngạc nhiên trước việc ông Alwaleed chỉ trích Bitcoin bởi vị hoàng tử là thân thích của những người cai trị Saudi Arabia, trong khi một nhân tố chính phía sau sự phát triển của Bitcoin là khả năng trở thành một đồng tiền toàn cầu nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ một chính phủ nào.

Saudi Arabia hiện là một trong những nước cho phép diễn ra hoạt động giao dịch Bitcoin. Tuy nhiên, hồi tháng 7, nhà chức trách nước này đã cảnh báo rằng giao dịch Bitcoin có thể sẽ gây ra những hệ quả tiêu cực đối với tài sản cá nhân.

Trong khi đó, các nhà đầu tư Nhật Bản hiện đã nổi lên thành một lực lượng chính trong giới đầu tư Bitcoin toàn cầu. Vào ngày thứ Hai, đồng Yên Nhật chiếm khoảng 62% tổng khối lượng giao dịch Bitcoin, theo dữ liệu từ trang CryptoCurrency. Giao dịch Bitcoin bằng đồng USD chiếm khoảng 21%.

Dù chưa thu hút được các nhà đầu tư tổ chức, hoạt động phát hành tiền ảo lần đầu (ICO) vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, các vụ ICO đã huy động được hơn 3 tỷ USD - công ty nghiên cứu tài chính Autonomous Next cho hay.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Financial Times hôm Chủ nhật, ông Jordan Belfort, nhà cựu môi giới cổ phiếu là nhân vật chính trong cuốn "Sói già Phố Wall" (Wolf of Wall Street), đã gọi hoạt động ICO là "vụ lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay".

Theo Diệp Vũ

Từ khóa:  tỷ phú , bitcoin
Cùng chuyên mục
XEM