Tỷ phủ giàu nhất Indonesia giành huy chương đồng môn đánh bài ở Asiad 2018

29/08/2018 13:45 PM | Xã hội

Ở tuổi 78, Michael Bambang Hartono, tỷ phú giàu nhất Indonesia, đã giành huy chương đồng cho bộ môn đánh bài mà ông tham dự.

Tỷ phú Hartono sở hữu khối tài sản 11,7 tỷ USD và là người giàu thứ 75 trên thế giới. Khi Indonesia đăng cai tổ chức Asiad 2018, vị tỷ phú gần 80 tuổi đã vận động ban tổ chức đưa bài Bridge vào khuôn khổ nội dung thi đấu và được chấp thuận. Ở bộ môn này, đoàn Indonesia có 6 vận động viên và ông Hartono là một trong số đó.

Sau trận đấu ngày 28/8, tỷ phú Hartono và đồng đội đã mang về cho Indonesia một chiếc huy chương đồng cho môn bài Bridge. Tuy nhiên, nó vẫn cách khá xa mục tiêu mà tỷ phú Hartono đặt ra đó là tấm huy chương vàng với bộ môn ông tâm huyết này.

"Hãy chơi bài Bridge nếu muốn trở thành một lãnh đạo giỏi và một người thành công. Chơi Bridge giống như làm kinh doanh và môn bài này sẽ giúp người chơi rèn luyện những kỹ năng quan trọng, có thể quyết định thành bại trên thương trường", tỷ phú Hartono nhấn mạnh.

Ông Hartono hiện đang là Chủ tịch Liên đoàn bài Bridge Đông Nam Á. Liên đoàn Bridge thế giới đã ngợi ca đóng góp của ông Hartono khi thuyết phục thành công Ban tổ chức Asiad 2018 đưa nó vào nội dung thi đấu chính thức trong sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM