Tỷ phú công nghệ Eric Schmidt: Ai thành công cũng phải thừa nhận mình đã gặp may

03/10/2020 10:28 AM | Kinh doanh

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett từng chia sẻ: "Tôi may mắn vì được sinh ra ở đúng quốc gia vào đúng thời điểm".

Dũng cảm, làm việc chăm chỉ và thông minh là một số "thành phần" của thành công. Tuy nhiên, theo Eric Schmidt - cựu CEO của Google, có một điều không thể bỏ qua khi nhắc đến thành công của một người: Sự may mắn.

Trong một cuộc phỏng vấn, vị tỷ phú công nghệ cho biết: "Tôi đã gặp nhiều may mắn và tôi nghĩ rằng hầu hết những người thành công đều bắt đầu câu chuyện của mình bằng việc nói rằng họ đã may mắn. Đó có thể là may mắn khi được sinh ra và nuôi dưỡng trong gia đình trí thức, may mắn khi sở hữu trí thông minh hay chỉ đơn giản là sinh ra vào đúng thời đại".

Cuộc sống của Schmidt là một ví dụ: Cha của ông là một nhà kinh tế. Gia đình họ chuyển từ Mỹ đến Ý khi Schmidt còn nhỏ. Điều này đã thay đổi ông khi ông có cơ hội mở rộng tầm nhìn về thế giới.

Tốt nghiệp cấp 3, ông học kiến trúc tại Đại học Princeton nhưng việc đó không kéo dài lâu. Schmidt chia sẻ: "Tôi là một kiến trúc sư tồi nhưng lại là một kỹ sư giỏi. Thời điểm đó, khoa học máy tính chưa thực sự phát triển".

Sau đó, ông tốt nghiệp ngành kỹ sư điện và lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ về khoa học máy tính tại Đại học California, Mỹ. Đây là thời điểm hoàn hảo vì ngành này mới chỉ bắt đầu.

Cựu CEO gọi đây là chìa khóa quan trọng cho thành công của mình: "Tôi đã được hưởng lợi từ việc sớm tham gia vào ngành công nghiệp máy tính. Nó giống như siêu may mắn".

Schmidt giữ vai trò CEO của Google từ năm 2001 đến năm 2011 và chủ tịch điều hành của Alphabet (công ty mẹ của Google) cho đến khi ông từ chức vào tháng 1/2018 để làm cố vấn kỹ thuật. Thời điểm hiện tại, ông sở hữu khối tài sản trị giá 14,7 tỷ USD.

Ông cũng nói rằng mình đã may mắn vì có nhiều người bạn tốt: "Điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ đến từ những người mà bạn hay gặp gỡ".

Tỷ phú công nghệ Eric Schmidt: Ai thành công cũng phải thừa nhận mình đã gặp may - Ảnh 1.

Tỷ phú công nghệ Eric Schmidt.

Schmidt không phải là tỷ phú duy nhất thừa nhận sự may mắn trong quá trình mình được nuôi dạy.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett từng chia sẻ: "Sự giàu có của tôi đến từ việc sống tại Mỹ, một số gen may mắn và lãi kép. Tôi được sinh ra ở đúng quốc gia vào đúng thời điểm. Bill Gates đã luôn nói với tôi rằng nếu tôi được sinh ra từ vài nghìn năm trước, tôi có thể đã trở thành bữa ăn của một con vật nào đó vì tôi chạy chậm và không thể trèo cây".

Trong khi đó, ông chủ của Facebook, Mark Zuckerberg cho biết anh đạt được thành công nhờ sinh ra trong gia đình có cha là một nha sĩ. Do vậy, cuộc sống của anh khá thoải mái và anh có đủ điều kiện để tự do theo đuổi sở thích của mình.

Trong một bài phát biểu, tỷ phú công nghệ này chia sẻ: "Tất cả chúng ta đều biết rằng không ai có thể thành công chỉ đơn thuần với một ý tưởng hay hoặc làm việc chăm chỉ. Chúng ta cần cả may mắn. Nếu phải bươn chải để nuôi gia đình thay vì viết mã thì tôi đã không đứng ở đây ngày hôm nay. Thành thực mà nói, những người thành công đều gặp may ở một phương diện nhất định".

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM