Tuyển sinh 2024: Điểm chuẩn có tăng khi nguyện vọng đăng ký tại nhiều trường tăng "sốc"?

12/08/2024 14:34 PM | Sống

Số lượng nguyện vọng xét tuyển vào nhiều trường đại học tăng mạnh, thậm chí có trường tăng gấp đôi. Từ đó đặt ra câu hỏi, điểm chuẩn các trường có tăng vọt?

Số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng "sốc"

Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển vừa qua, Bộ GD&ĐT ghi nhận tổng số hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2024.

Số lượng này tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo Bộ GD&ĐT, đây cũng là năm có số thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH cao nhất trong ba năm qua.

Việc đăng ký nguyện vọng này dành cho những thí sinh muốn xét tuyển vào đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đã trúng tuyển sớm ở các phương thức tuyển sinh trước đó (như xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực, ưu tiên xét tuyển...).

Trong đó, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn là phương thức được đa số các trường sử dụng để xét tuyển với chỉ tiêu khá lớn. Phụ huynh, thí sinh vì thế cũng quan tâm, đăng ký xét tuyển ở phương thức này thường nhiều hơn.

Thực tế ghi nhận sau đợt đăng ký xét tuyển chính thức vừa qua, số lượng thí sinh và nguyện vọng xét tuyển ở nhiều trường ĐH tăng hơn hẳn năm 2023, nhất là với những ngành hot nên điểm chuẩn được dự kiến sẽ biến động theo hướng tăng nhẹ.

Nhiều trường ĐH tăng gấp đôi nguyện vọng đăng ký

Số lượng nguyện vọng xét tuyển vào nhiều trường ĐH tăng mạnh. Các trường ĐH có mức tăng khác nhau.

Trong đó, đáng chú ý có trường số lượng nguyện vọng tăng gấp đôi so với năm ngoái như Trường ĐH Công thương TP.HCM. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông trường này, cho biết năm nay trường nhận được khoảng 50.500 nguyện vọng đăng ký.

Tuyển sinh 2024: Điểm chuẩn có tăng khi nguyện vọng đăng ký tại nhiều trường tăng "sốc"?- Ảnh 1.

Điểm chuẩn có tăng khi nguyện vọng đăng ký tại nhiều trường tăng "sốc"? Ảnh minh họa

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Từ hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT, trường ghi nhận trên 31.000 TS đăng ký xét tuyển (tăng gấp đôi so với năm 2023). Tổng số nguyện vọng xét tuyển vào trường năm nay đạt gần 52.000, tăng hơn 2,2 lần so với năm 2023. Thống kê này bao gồm các TS và nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển sớm đã đăng ký thành công trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT.

Một số trường khác cũng có mức tăng cao hơn mức chung 11% của cả nước. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết số TS và số nguyện vọng đăng ký đều tăng khoảng 15% so với năm ngoái. Cụ thể, trường ghi nhận gần 42.000 TS và trên 60.000 nguyện vọng cho tất cả các phương thức xét tuyển.

Một số trường ĐH ghi nhận mức tăng trên 10% so với năm ngoái như: Trường ĐH Nha Trang tăng khoảng 12%...

Điểm chuẩn có tăng?

Từ mức tăng nguyện vọng ghi nhận trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT, báo Thanh niên dẫn lời PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM nhận định: "Tình hình này, điểm chuẩn chắc sẽ tăng".

Tuyển sinh 2024: Điểm chuẩn có tăng khi nguyện vọng đăng ký tại nhiều trường tăng "sốc"?- Ảnh 2.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: Thanh niên

Tương tự, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM cũng đưa ra dự đoán, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ từ 16 - 24 điểm. Trong đó, các ngành nhiều TS quan tâm như marketing, kinh doanh quốc tế, logistics và chuỗi cung ứng mức điểm chuẩn khoảng 23 - 24.

Các ngành như kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin... dự kiến lấy 22 - 24 điểm. Các ngành còn lại có thể điểm chuẩn ở mức 16 - 18. Năm ngoái, điểm chuẩn các ngành dao động từ 16 - 22,5. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là marketing.

Báo Tuổi trẻ Online dẫn lời ông Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cho biết số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường năm 2024 tăng 17% so với năm trước.

"Điểm sàn của trường năm nay cao hơn năm 2023, nhưng số lượng thí sinh đăng ký tăng 2.400 thí sinh. Điều này chứng tỏ điểm thi của thí sinh tăng, nhiều khả năng điểm chuẩn vào trường cũng sẽ tăng. Tuy nhiên đây chỉ là dự đoán, điểm chuẩn phụ thuộc vào số lượng các nguyện vọng của thí sinh cho từng ngành", ông Tiến nói thêm.

Theo Thuỷ Tiên

Cùng chuyên mục
XEM