Từ sản xuất đến đô thị và công nghệ: Động lực phía sau Top 39 PRIVATE 100 của Tân Á Đại Thành

| Kinh doanh

Nộp ngân sách 1.474 tỷ đồng và đứng thứ 39 trong PRIVATE 100 năm 2025, Tân Á Đại Thành cho thấy một diện mạo khác sau 33 năm: từ doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm thiết yếu đến tập đoàn đa ngành với ba trụ cột Công nghiệp - Bất động sản - Công nghệ cao.

1.474 tỷ đồng là mức nộp ngân sách của Tân Á Đại Thành trong năm 2025, đưa doanh nghiệp lên vị trí 39 trong PRIVATE 100 - danh sách 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn. Tập đoàn đồng thời được ghi nhận trong nhóm 20 doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực bất động sản và sản xuất có mức đóng góp nổi bật.

Phía sau con số này là một câu chuyện đáng chú ý hơn: dư địa tăng trưởng của một doanh nghiệp từng được biết đến chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất đang được mở rộng như thế nào?

Từ "sản phẩm trong ngôi nhà" đến một hệ sinh thái lớn hơn

Trong nhiều năm, nhắc đến Tân Á Đại Thành, người tiêu dùng thường liên tưởng đến những sản phẩm quen thuộc như bồn inox, bồn nhựa, bình nước nóng, máy nước nóng năng lượng mặt trời hay máy lọc nước R.O…Đây cũng là nền tảng tạo nên quy mô ban đầu của doanh nghiệp.

Từ năm 1993 đến nay, danh mục của Tân Á Đại Thành mở rộng từ các sản phẩm liên quan đến nguồn nước sang ống nhựa, sơn và nhiều giải pháp phục vụ nhà ở. Các thương hiệu như Tân Á, Đại Thành, Rossi, Ströman, Ipaint… đã hiện diện tại nhiều gia đình và công trình trên cả nước. Trong quá trình đó, doanh nghiệp cùng các thương hiệu, sản phẩm được ghi nhận qua nhiều giải thưởng, danh hiệu và chứng nhận về chất lượng. Tân Á Đại Thành xác định "Chất lượng tạo nên uy tín thương hiệu" là triết lý xuyên suốt quá trình phát triển.

Tuy nhiên, sau hơn ba thập kỷ, câu chuyện tăng trưởng của doanh nghiệp không còn dừng ở việc đưa thêm sản phẩm vào mỗi ngôi nhà - "Ngôi nhà" đang được mở rộng thành "không gian sống".

Biên tăng trưởng thứ hai: Từ ngôi nhà đến đô thị

Bất động sản là bước mở rộng đáng kể về quy mô trong chiến lược của Tân Á Đại Thành. Thông qua MEYGROUP , doanh nghiệp tham gia phát triển các dự án đô thị quy mô lớn theo định hướng "Bất động sản tinh khiết", tập trung vào quy hoạch, môi trường, tiện ích và trải nghiệm của cư dân.

Nếu các sản phẩm công nghiệp giải quyết từng nhu cầu cụ thể trong một gia đình, bất động sản đưa Tân Á Đại Thành đến một bài toán lớn hơn: tổ chức toàn bộ không gian mà gia đình đó sinh sống. Sự chuyển dịch này đồng thời mở rộng chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Từ sản xuất thiết bị và vật liệu phục vụ nhà ở, Tân Á Đại Thành tiến tới phát triển bất động sản, đô thị, dịch vụ và trải nghiệm sống. Đây là bước chuyển từ "product economy" sang "living economy" - từ cung cấp những sản phẩm phục vụ cuộc sống đến tham gia kiến tạo môi trường sống.

Từ sản xuất đến đô thị và công nghệ: Động lực phía sau Top 39 PRIVATE 100 của Tân Á Đại Thành - Ảnh 1.

Tân Á Đại Thành phát triển hệ sinh thái đa ngành với ba lĩnh vực trụ cột Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản.

Công nghệ - biên tăng trưởng thứ ba

Trụ cột thứ ba trong cấu trúc phát triển của Tân Á Đại Thành là công nghệ cao . Thay vì chỉ ứng dụng công nghệ như một công cụ tối ưu vận hành, doanh nghiệp xác định đây là một lĩnh vực và động lực tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo. Trong công nghiệp, công nghệ được ứng dụng vào sản xuất, quản trị và phát triển sản phẩm. Trong bất động sản, Tập đoàn hướng tới các giải pháp smart home, smart city và quản trị đô thị thông minh , kết nối công nghệ với trải nghiệm sống của cư dân.

Điều này tạo nên một cấu trúc phát triển: Công nghiệp tạo nền tảng sản phẩm - Bất động sản mở rộng không gian sống - Công nghệ tạo lớp giá trị mới cho cả sản phẩm và đô thị. Ba lĩnh vực vì thế không chỉ tồn tại song song mà còn có khả năng bổ trợ lẫn nhau trong cùng một hệ sinh thái.

Top 39 và bài toán quy mô của doanh nghiệp tư nhân

Sự thay đổi về mô hình hoạt động diễn ra trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế. Theo PRIVATE 100, 100 doanh nghiệp trong danh sách đã nộp khoảng 390.700 tỷ đồng vào ngân sách năm 2025, tương đương 14,7% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Từ sản xuất đến đô thị và công nghệ: Động lực phía sau Top 39 PRIVATE 100 của Tân Á Đại Thành - Ảnh 2.

Năm 2025, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đóng góp 1.474 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Với 1.474 tỷ đồng, Tân Á Đại Thành đứng thứ 39 trong bảng xếp hạng. Con số này có thể được xem là một chỉ báo về quy mô doanh nghiệp đạt được sau hơn ba thập kỷ. Ở một góc nhìn khác, nó cũng đặt ra bài toán về những động lực tăng trưởng tiếp theo. Với ba trụ cột Công nghiệp - Bất động sản - Công nghệ cao đã được định hình, bài toán của Tân Á Đại Thành trong giai đoạn tiếp theo là gia tăng sức mạnh cộng hưởng giữa các lĩnh vực, đồng thời tiếp tục tìm kiếm những dư địa và động lực tăng trưởng mới.

Từ sản phẩm thiết yếu trong mỗi gia đình đến những khu đô thị quy mô lớn và hệ sinh thái công nghệ, sau 33 năm, phạm vi tạo giá trị của Tân Á Đại Thành đã được mở rộng đáng kể.

Vị trí 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách là một chỉ dấu về quy mô hiện tại. Trên nền tảng hệ sinh thái đa ngành, khả năng cộng hưởng các thế mạnh và mở rộng những không gian tăng trưởng mới sẽ tiếp tục tạo dư địa để Tân Á Đại Thành gia tăng giá trị cho thị trường, cộng đồng và nền kinh tế.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục
XEM